Thùy Tiên gặp bất lợi trong vụ kiện 1,5 tỷ; Lý Nhã Kỳ lên tiếng về tin đồn bị bắt

26/10/2022 19:04 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 26/10 cùng bản tin 'Tối nay thế nào?' nhé!

HÔM NAY CÓ GÌ HOT?

1. LÝ NHÃ KỲ LÊN TIẾNG VỀ TIN ĐỒN BỊ BẮT

Trưa 26/10, Lý Nhã Kỳ bức xúc chia sẻ lại bài viết từ một tài khoản Facebook với nội dung nói cô... bị bắt. Tài khoản này còn cố tạo độ tin tưởng bằng cách khẳng định "dẫn từ nguồn tin đáng tin cậy" và thậm chí mô tả việc cuộc vây bắt đã xảy ra nổ súng!

Chú thích ảnh

Ngay sau đó, bài viết kia đã bị xóa nhưng nữ diễn viên đã nhanh tay chụp lại. Dưới phần bình luận trên trang cá nhân của Lý Nhã Kỳ, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc với sự vu khống vô căn cứ kia đồng thời động viên nữ diễn viên hãy báo công an để đảm bảo quyền lợi và danh dự của mình. Trao đổi với Tuổi trẻ Online vào chiều cùng ngày, Lý Nhã Kỳ nói "Thông tin này không có thật nên tôi không việc gì phải phủ nhận hay khẳng định". Lý Nhã Kỳ tên thật Trần Thị Thanh Nhàn, là doanh nhân và là diễn viên. Cô đã tham gia một số phim: "Kiều nữ và đại gia", "Thượng Hải", "Gió nghịch mùa", "Chiếc giường chia đôi", "Mùa hè lạnh"… Cô cũng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong nhiều gameshow, chương trình truyền hình.

2. THÙY TIÊN GẶP BẤT LỢI TRONG VỤ KIỆN 1,5 TỶ

Những ngày qua, dù bận rộn với lịch trình tại Miss Grand International 2022, Thùy Tiên vẫn không tránh khỏi ồn ào bởi vụ kiện 1,5 tỷ liên quan bà Đặng Thùy Trang. Trao đổi với Tạp chí Tri thức trực tuyến, luật sư Trần Bá Ngọc (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết việc bà Trang giữ giấy vay nợ bản gốc, trong đó có chữ ký, dấu vân tay của Thùy Tiên và ghi rõ “đã nhận đủ” là chứng cứ trực tiếp, có lợi cho bà Trang tại tòa.

Chú thích ảnh

Luật sư Ngọc cho rằng, Thùy Tiên rõ ràng đã gặp bất lợi trong vụ kiện lần này bởi nàng hậu từng thừa nhận đã ký vào giấy vay nợ. Việc Thùy Tiên nói chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà Trang chỉ là phát ngôn bằng miệng, không có tài liệu nào chứng minh. Ví dụ, Thùy Tiên phải có file ghi âm với bà Trang hoặc có người làm chứng là không nhận số tiền 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đó cũng là chứng cứ tham khảo, còn chứng cứ trực tiếp là giấy vay nợ mà bà Trang đang giữ. Khi ra tòa, nếu muốn được tuyên thắng kiện, Thùy Tiên phải chứng minh được việc cô không nhận số tuền 1,5 tủ đồng kia. Ngoài ra, theo quan điểm của luật sư, hợp đồng vay giữa bà Trang và Hoa hậu Thùy Tiên có thể là một “hợp đồng giả cách” nhằm phục vụ cho một thỏa thuận khác phía sau. Có hai yếu tố dẫn đến giả thuyết này: thứ nhất, giao dịch 1,5 tỷ đồng là không nhỏ, thông thường người ta sẽ chuyển khoản chứ không đưa tiền mặt; thứ hai cụm từ “đã nhận đủ” bên dưới chữ ký của Thùy Tiên khá “hời hợt” cho một khoản vay khá lớn như vậy. Bên cho vay thường sẽ yêu cầu bên vay ghi rõ đã nhận đủ bao nhiêu tiền và vào ngày nào. Tại tòa, nếu Thùy Tiên chứng minh được rằng hợp đồng vay tiền kể trên là giao dịch giả tạo thì tòa có thể tuyên hợp đồng vay vô hiệu.

3. GONG HYO JIN KHOE ẢNH CƯỚI CỰC RẠNG RỠ

Chuyển sang một thông tin giải trí khác đang được rất nhiều chị em quan tâm. Sau 2 năm hẹn hò, cuối cùng Gong Hyo Jin và ông xã kém 10 tuổi Kevin Oh đã tổ chức đám cưới riêng tư tại New York vào ngày 11/10 vừa qua. Có rất ít hình ảnh được hé lộ, chính vì vậy các fan đều vô cùng ngóng chờ.

Chú thích ảnh

Và đến hôm nay, chị đẹp đã chính thức khoe ảnh cưới lên Instagram cá nhân. Bên cạnh cổng hoa sát bờ biển, Gong Hyo Jin nhìn thật hạnh phúc với nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Ngoài ra, cô nàng còn nhí nhảnh đeo thêm cặp kính đen bao ngầu khiến các fan nức lòng. Nhìn nụ cười ấy là biết chị đẹp đang hạnh phúc thế nào rồi đúng không?

4. NỮ SINH LỚP 9 BỊ BẠN HỌC ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN

Thông tin cuối cùng Trúc muốn gửi tới chị em ngày hôm nay là một vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận về vấn đề bạo lực học đường. Lân này, sự việc đau lòng xảy ra ở trường THCS thị trấn Phù Mỹ - Bình Định. Hôm 23/10 vừa qua, trong lúc em M - học sinh lớp 9 của trường đang ở nhà một mình thì một nhóm nữ sinh lớp 7, lớp 8 cùng trường tìm đến. Sau khi buông lời chửi bới tục tĩu, nhóm nữ sinh này đã xông vào đánh đập em M dã man. Thậm chí cho đến khi em M ngã ra sàn nhà với triệu chứng co giật, một nữ sinh trong nhóm vẫn định lôi em dậy đánh tiếp nhưng được can ngăn. Đoạn clip ghi lại vụ việc sau đó được đăng tải lên MXH. Hôm nay 26/10, liên quan tới vụ việc, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, đã ký văn bản chỉ đạo tăng cường phòng ngừa tình trạng bạo lực liên quan học sinh ở tỉnh này. Còn em M, hiện đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm