Nữ diễn viên nổi tiếng này thường xuyên bị dân tình "réo tên" vì cách dạy con: Lúc thì nuông chiều, lúc khắt khe thái quá

19/01/2023 19:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Nữ diễn viên từng bị khán giả chê trách dữ dội khi đăng tải hình ảnh con gái nhỏ cầm cốc rượu vang.

Y Năng Tịnh, sinh năm 1969, từng là một ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng đạt giải Ảnh Hậu ở LHP Kim Mã lần thứ 32. Một số bộ phim nổi tiếng của người đẹp này có thể kể đến như: Máu của em, tình yêu của em, Hảo nam hảo nữ, Tỏa Thanh Thu, Đại Từ Thương, Họa hồn…

Ngoài ra, Y Năng Tịnh còn có tài năng văn chương. Cuốn tiểu thuyết "Vì yêu mà sinh", xuất bản năm 1998 của cô từng được độc giả thích thú đón nhận. Từng rất nổi tiếng nhưng hiện tại, người đẹp 6x này lại bị rất nhiều người chán ghét, sự nghiệp tụt dốc vì loạt bê bối đời tư như ngoại tình, phát ngôn thiếu suy nghĩ, xúc phạm người quá cố,...

Nữ diễn viên nổi tiếng này thường xuyên bị dân tình "réo tên" vì cách dạy con: Lúc thì nuông chiều, lúc khắt khe thái quá - Ảnh 2.

Y Năng Tịnh và người chồng hiện tại, Tần Hạo.

Trong showbiz xứ Trung, Y Năng Tịnh là một trường hợp đặc biệt. Sohu nhận xét: "Cô ấy có tài, nhưng liên tục mắc lỗi. Khi công chúng vừa quên đi scandal ngày xưa thì cô ấy lại khiến mọi người có cái nhìn tiêu cực".

Hiện tại, Y Năng Tịnh đang sống cùng chồng là nam diễn viên Tần Hạo và con trai Dữu Ân Lợi (con chung với chồng trước Dữu Trừng Khánh), con gái Tiểu Mễ Lạp. Trong chuyện dạy con, cô từng nhiều lần bị chê trách.

Lúc nuông chiều, lúc nghiêm khắc thái quá

Con trai lớn của Y Năng Tịnh đã 25 tuổi, con gái nhỏ 7 tuổi. Những năm gần đây, cái tên của Y Năng Tịnh thường xuyên được khán giả tìm kiếm vì cách dạy nuôi dạy con. Trong một chương trình truyền hình, người đẹp 6x cho biết, từ khi con gái 4 tuổi, cô đã cho con theo học đến... 4 trường luyện thi. Ngoài các lớp năng khiếu, cô còn đăng ký cho con gái tham gia lớp học nấu ăn. Y Năng Tịnh cho biết, cô muốn con gái giành chiến thắng ngay từ vạch xuất phát.

Có lúc nghiêm khắc với con là vậy, nhưng cũng có lúc cô nuông chiều con gái một cách thái quá. Thời điểm tham gia chương trình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng", Y Năng Tịnh cho biết, cô thường xuyên cho con đi làm móng tay, đi thẩm mỹ viện để sử dụng các dịch vụ massage, spa, làm đẹp. Thậm chí còn có một bức ảnh chụp cảnh con gái của nữ diễn viên mặc áo choàng spa, mặt đắp dưa chuột, trên tay là ly rượu vang đỏ.

Nữ diễn viên nổi tiếng này thường xuyên bị dân tình "réo tên" vì cách dạy con: Lúc thì nuông chiều, lúc khắt khe thái quá - Ảnh 3.

Con gái Y Năng Tịnh được mẹ cho đi spa, thẩm mỹ viện từ nhỏ.

Cư dân mạng khi nhìn bức ảnh hoang mang không biết Y Năng Tịnh cho con cầm ly rượu để chụp ảnh hay cho con uống thật! Rất nhiều người sau đó đã lên tiếng nhắc nhở Y Năng Tịnh nên chú ý lại cách nuôi dạy con, đừng nuông chiều, cho con tiếp xúc với vật chất quá sớm như vậy.

Trang Sohu của Trung Quốc từng nhận xét, nuông chiều trẻ quá mức là một kiểu tình mẫu tử thiếu kiềm chế, lâu dần sẽ gây hại cho trẻ.

Từng bị nhiều chỉ trích nhưng cũng có lần, Y Năng Tịnh được khen ngợi về cách dạy con trai. Được biết con trai lớn của nữ diễn viên thuộc cộng đồng LGBT. Anh thường đăng tải những hình ảnh trang điểm, mặc quần áo nữ, hay hôn môi bạn đồng giới lên mạng xã hội.

Nữ diễn viên nổi tiếng này thường xuyên bị dân tình "réo tên" vì cách dạy con: Lúc thì nuông chiều, lúc khắt khe thái quá - Ảnh 4.

Con trai của Y Năng Tịnh thuộc cộng đồng LGBT.

Trước xu hướng giới tính của con trai, Y Năng Tịnh hoàn toàn ủng hộ. Cô muốn con sống đúng với mong muốn của bản thân. Khi con trai hỏi: "Con làm những việc mà hầu hết mọi người đều cho là kỳ quái, mẹ có cảm thấy khó nghĩ hay không?". Nữ diễn viên nổi tiếng đáp lại: "Mẹ chưa bao giờ nghĩ con là một người lập dị, mẹ cho rằng tất cả mọi đứa trẻ đều rất đặc biệt, độc nhất vô nhị. Không ai có trên thế giới này đi sao chép cuộc sống của người khác. Với mẹ, sự độc đáo của con chính là ý nghĩa quan trọng nhất, khẳng định sự tồn tại của con với thế giới".

Cô cũng tâm sự với con: "Mẹ mong con sẽ là một người tử tế, không làm tổn thương chính mình, không làm tổn thương người khác, đấy là sự ưu tú và phẩm chất tốt nhất".

Hành động của Y Năng Tịnh nhận được nhiều lời khen.

Thanh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm