Hơn 30 năm làm nghề, NTK Minh Hạnh đã đứng sau hàng nghìn chương trình biểu diễn, sự kiện văn hóa lớn của đất nước.
Trong không gian trang trọng của trụ sở UNESCO tại Paris, chương trình nghệ thuật - thời trang Đạo học đã mang đến cho bạn bè quốc tế một góc nhìn đặc sắc về chiều sâu văn hóa Việt Nam. Đứng sau toàn bộ ý tưởng và dàn dựng chương trình là nhà thiết kế Minh Hạnh trong vai trò Tổng đạo diễn. Đây không chỉ là dấu mốc mới trong sự nghiệp của bà mà còn tiếp tục khẳng định hành trình hơn ba thập kỷ đưa các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam vươn ra thế giới bằng ngôn ngữ thời trang.

NTK Minh Hạnh giới thiệu về vải Việt với các chuyên gia quốc tế
Ít ai biết rằng đằng sau những sân khấu lớn ở Rome, New York, Tokyo hay Paris là những câu chuyện bắt đầu từ những làng nghề bình dị của Việt Nam. Một tấm thổ cẩm của người Tà Ôi ở A Lưới, một mảnh lụa Bảo Lộc hay chiếc nón truyền thống của làng Phú Gia vốn gắn liền với đời sống thường nhật của người dân địa phương. Qua bàn tay sáng tạo của Minh Hạnh, những chất liệu ấy đã bước ra khỏi không gian quen thuộc để trở thành những tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc trên các sàn diễn quốc tế.

Hơn 30 năm làm nghề, Minh Hạnh đã đứng sau hàng nghìn chương trình biểu diễn, sự kiện văn hóa lớn của đất nước. Tuy nhiên, điều làm nên dấu ấn riêng của bà không chỉ nằm ở thiết kế thời trang mà còn ở vai trò của một người miệt mài tìm kiếm, bảo tồn và lan tỏa giá trị của các làng nghề truyền thống. Với bà, mỗi chất liệu thủ công đều mang trong mình một câu chuyện văn hóa cần được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, để những giá trị tưởng như bình dị nhất cũng có thể chạm đến công chúng toàn cầu.

Chương trình Đạo học tại UNESCO là minh chứng rõ nét cho triết lý ấy. Không đơn thuần là một bộ sưu tập thời trang, "Đạo học" được Minh Hạnh kiến tạo như một không gian nghệ thuật tổng hòa giữa thời trang, âm nhạc và triết lý giáo dục truyền thống của người Việt. Trong vai trò Tổng đạo diễn, bà chịu trách nhiệm từ ý tưởng, kịch bản, thiết kế trang phục đến việc xây dựng không gian sân khấu và nhịp điệu trình diễn. Mỗi chi tiết đều được sắp đặt để kể một câu chuyện về văn hóa, tri thức và tinh thần hiếu học đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ người Việt.

Lụa, thổ cẩm nhận được sự quan tâm của các vị khách mời
Theo chia sẻ của nhà thiết kế, điều bà tìm kiếm trong mỗi bộ sưu tập không chỉ là vẻ đẹp của chất liệu mà còn là những số phận, những bàn tay nghệ nhân âm thầm gìn giữ nghề truyền thống. Chính họ là nguồn cảm hứng quan trọng để hình thành nên Đạo học. Trong quan niệm của Minh Hạnh, áo dài không chỉ là một trang phục mà còn là "đại sứ văn hóa", mang theo câu chuyện về lịch sử, bản sắc và con người Việt Nam đến với thế giới.

Bên cạnh chương trình tại UNESCO, chuyến công tác của Minh Hạnh tại Paris còn ghi dấu bằng buổi giao lưu tại Institut Français de la Mode (IFM), một trong những học viện thời trang danh tiếng hàng đầu nước Pháp. Tại đây, bà đã có cuộc trò chuyện với 20 nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất trong số hơn 400 học viên và nghiên cứu sinh của trường, nhiều người đang làm việc cho các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới.

Trong buổi giao lưu, Minh Hạnh chia sẻ về hành trình tìm kiếm chất liệu thủ công, làm việc với các nghệ nhân và những nỗ lực bảo tồn kỹ thuật dệt, nhuộm truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một. Những câu chuyện về thổ cẩm, lụa, kỹ thuật nhuộm chàm của các dân tộc Việt Nam đã mang đến cho các nhà thiết kế trẻ một góc nhìn mới về thời trang và di sản. Bà cho thấy rằng chất liệu truyền thống không phải là những giá trị cần được cất giữ trong bảo tàng hay "bảo tồn trong tủ kính", mà hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng sống động cho sáng tạo đương đại nếu được tiếp cận bằng sự thấu hiểu và đổi mới.
Thông điệp ấy cũng phản ánh quan niệm của Minh Hạnh về vai trò của nhà thiết kế trong thời đại mới. Theo bà, người làm thời trang không chỉ tạo ra cái đẹp mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ nhân và thị trường toàn cầu, giữa một nền văn hóa với thế giới. Giá trị bền vững của thời trang không nằm ở những xu hướng ngắn hạn mà ở chiều sâu văn hóa và trách nhiệm gìn giữ di sản.
Những đóng góp của Minh Hạnh đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận bằng nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá. Bà là người Việt Nam đầu tiên được Chính phủ Pháp trao tặng tước hiệu Ordre des Arts et des Lettres năm 2006; nhận Fukuoka Prize của Nhật Bản năm 2015; và được Tổng thống Ý trao tặng Ordine al Merito della Repubblica Italiana năm 2018.