NSND Lê Khanh lần đầu nói về tuổi thơ với những giọt nước mắt của mẹ

16/07/2022 05:00 GMT+7 | Giải trí

NSND Lê Khanh chia sẻ, ngày nhỏ chị bị sinh non chỉ nặng 1,7kg, dài 32cm và ốm đau quặt quẹo khiến mẹ nhiều lần rơi nước mắt. Trong khi đó, bố chỉ có mong ước đơn giản, chị biết đọc biết viết.

Nhạc sĩ Phú Quang suốt 30 năm ‘chung tình’ với Lê Khanh

Nhạc sĩ Phú Quang suốt 30 năm ‘chung tình’ với Lê Khanh

Họ đã có một tình bạn đẹp kể từ khi hai người tham gia dự án phim “Có một tình yêu như thế” của đạo diễn – NSND Đặng Nhật Minh cách nay 30 năm.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 59, NSND Lê Khanh lần đầu tiên nói về những khó khăn sức khoẻ khi còn nhỏ và chia sẻ những bức ảnh hiếm về ngày thơ bé.

NSND Lê Khanh là một trong những cái tên đình đám của làng giải trí Việt. Tên tuổi của chị gắn liền với những bộ phim được yêu thích. Từ năm 15 tuổi, chị đã được giao vai chính, cô thanh niên xung phong tên Tuất trong bộ phim Từ một cánh rừng của nữ đạo diễn Đức Hoàn. Diễn xuất tự nhiên của Lê Khanh ngay lập tức gây ấn tượng sâu sắc và từ đó, chị cháy hết mình cho những vai diễn.

Thế nhưng, ít ai biết, lúc chào đời, NSND Lê Khanh bị sinh non, ngạt tím đen tưởng không sống được. “Mẹ Mai bảo không nhớ giờ sinh, chỉ biết trên đường đi đến Nhà hát lớn biểu diễn, bố Tiến ghé qua thăm thì mẹ sinh rồi, nặng 1,7kg, dài 32cm, sinh non, bị ngạt tím đen tưởng đã chết, may bà đỡ làm thế nào mà bé Khanh khóc ré lên, như hờn, như tủi, thế là sống lại, thế là được làm người”, NSND Lê Khanh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
NSND Lê Khanh ngày nhỏ

Vì sinh non nên cô bé Lê Khanh rất yếu. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, chị hay “đau ốm, quặt quẹo, làm mẹ khóc”. Vì vậy mà, bố chị nản, không biết bao lần ông nói, “chỉ ước con Khanh sau này biết đọc, biết viết là sung sướng lắm rồi”.

NSND Lê Khanh sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật với bố mẹ (NSND Trần Tiến - NSND Lê Mai), cậu ruột (NSƯT Lê Chức) đều là những người nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu, Lê Khanh cùng chị - NSƯT Lê Vân và em gái - NSƯT Lê Vi, tiếp nối truyền thống đó như một lẽ tự nhiên.

Chú thích ảnh
NSND Lê Khanh

Chị tâm sự, không biết mình chọn nghệ thuật là đúng hay sai vì... chỉ biết mỗi một yêu nghề. Với suy nghĩ “đã làm việc gì, làm ngành gì mà xác định bản thân phải làm việc để tồn tại thì phải làm tốt”, chị đã gặt hái thành công ở cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh khi vào vai khoảng 200 nhân vật chính trong sự nghiệp nghệ thuật.

Lê Khanh thuộc lứa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ được đào tạo tại chỗ và công tác tại đây cho đến lúc nghỉ hưu. Trong lĩnh vực điện ảnh, Lê Khanh đã giành giải Bông sen Vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 10 với vai Lan trong phim Chuyện tình bên dòng sông; tại LHP Việt Nam lần thứ 22, chị nhận giải Bông sen Vàng cho vai Lý Lệ Hà trong phim Gái già lắm chiêu. Chị được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2001.

Lê Ni (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm