NSND Đặng Nhật Minh và trải nghiệm chưa từng có ở 'Hoa nhài'

01/11/2022 11:45 GMT+7 | Văn hoá

NSND Đặng Nhật Minh hết sức bất ngờ khi phim Hoa nhài được chọn tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI - 2022. Ông chia sẻ trải nghiệm chưa từng có khi thực hiện bộ phim.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh được LHP Amiens trao giải Kỳ lân danh dự

Đạo diễn Đặng Nhật Minh được LHP Amiens trao giải Kỳ lân danh dự

Vào đêm nay (11/11), theo giờ Việt Nam, LHP Quốc tế Amiens lần thứ 36 (FIFAM) sẽ khai mạc tại miền Bắc nước Pháp. Đạo diễn Đặng Nhật Minh sẽ được trao giải Kỳ lân danh dự (Licorne d’Or).

Sau lần lỡ hẹn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ VI - 2022 được tổ chức trở lại từ ngày 8 đến 12/11 tới tại Hà Nội. Hoa nhài của đạo diễn Đặng Nhật Minh sản xuất năm 2022 là bộ phim dài duy nhất của Việt Nam được chọn dự thi LHP lần này. “Cảm xúc của tôi là bất ngờ, hết sức bất ngờ!” - đạo diễn Đặng Nhật Minh chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN).

“Hoa nhài” nhẹ nhàng nhưng sâu lắng!

Bộ phim do Công ty TNHH Điện ảnh và Truyền thông Khánh An - một hãng phim ở Huế, quê hương của đạo diễn - sản xuất. Và đạo diễn Đặng Nhật Minh làm bộ phim này từ chính kịch bản của mình.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Đặng Nhật Minh (ngoài cùng bên trái)chỉ đạo một cảnh quay trong phim "Hoa nhài"

“Tôi sinh ra ở Huế. Huế là nơi lưu giữ trong tôi những ký ức của tuổi thơ, hình thành nên tính cách của tôi. Tuy nhiên, Hà Nội mới là mảnh đất gắn bó với tôi nhiều nhất, hơn hai phần ba cuộc đời. Đó là nơi đã hình thành nên con người trưởng thành của tôi” - ông chia sẻ - “Tôi quen thuộc với mọi ngóc ngách của thành phố này, quen biết với những con người sống ở đây thuộc đủ mọi thành phần”.

Vì sao bộ phim lại lựa chọn Hoa nhài, một cái tựa rất nhẹ nhàng và dung dị? Đạo diễn Đặng Nhật Minh lý giải: “Từ xa xưa người Việt Nam vẫn thường ví những vẻ đẹp trong tính cách của người Hà Nội như mùi thơm của hoa nhài - nhẹ nhàng, thoang thoảng, nhưng sâu lắng. Vì lý do đó, tôi đặt cho tên bộ phim là Hoa nhài”.

Chú thích ảnh

Từng làm khá nhiều phim về Hà Nội như Hà Nội mùa đông năm 46, Mùa ổi, Đừng đốt và hiện giờ là Hoa nhài, đạo diễn Đặng Nhật Minh thừa nhận, điều ông luôn đau đáu muốn thể hiện qua những tác phẩm điện ảnh chính là tinh hoa, phẩm giá, cốt cách của người Hà Nội.

“Hoa nhài” - Con người trong vòng xoáy của nhịp sống đô thị hiện đại

Phim Hoa nhài phác họa bức tranh về mối quan hệ giữa con người với con người trong vòng xoáy của nhịp sống đô thị hiện đại, trong đó có cả những con người từ nông thôn ra Hà Nội kiếm sống và sự rộng lòng cưu mang, giúp đỡ của những người Hà Nội:Một em bé đánh giày ở nông thôn ra thành thị; một ông thợ cắt tóc có vợ là người ở làng nghề truyền thống ven Hà Nội; một ông giáo già là người Hà Nội gốc dạy hát cho các em nhỏ trong dàn đồng ca khiếm thị…

Kinh phí eo hẹp, vất vả, nhưng… tự do

Hoa nhài đánh dấu sự trở lại của đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh sau rất nhiều năm ông không làm phim. Dù được thực hiện với kinh phí khá khiêm tốn, song đây không phải phim do Nhà nước đặt hàng sản xuất nên ông không áp lực về thời điểm hoàn tất và ra mắt.

Đạo diễn cho hay, nhà sản xuất Khánh An là một Hãng phim rất nhỏ ở Huế được thành lập năm 2015, chỉ mới làm một phim tài liệu dài 30 phút về họa sĩ Lê Bá Đảng rồi dừng ở đó để tìm tài trợ hoạt động tiếp. Ông kể: “Nhiều nhà đầu tư đọc kịch bản của tôi xong đều lắc đầu từ chối. Đầu năm 2019, tôi bàn với bà Lê Cẩm Tế - Chủ tịch hội đồng quản trị Hãng phim tư nhân Khánh An - bỏ tiền ra để làm phim, trong đó có phần đóng góp của cá nhân tôi với tư cách là Giám đốc Hãng. Bà Cẩm Tế sốt sắng bỏ ra một nửa kinh phí ban đầu và tôi một nửa. Phim do Hãng tự bỏ tiền ra làm, không có nhà đầu tư nào, cũng không xin kinh phí của Nhà nước nên không bị ràng buộc hay chịu bất cứ áp lực gì kể cả thời hạn phải kết thúc phim”.

Chú thích ảnh
Diễn viên Hoàng Huy trong vai ông thợ cắt tóc, Nguyễn Minh Đức trong vai chú bé đánh giầy

“Bước sang giai đoạn hậu kỳ, chúng tôi túc tắc làm, khi có điều kiện hay có ai thiện chí giúp đỡ khâu nào thì tôi làm đến đó. Đây là lần đầu tiên tôi không làm phim bằng tiền của Nhà nước hay nhà đầu tư nào, mà bằng tiền của mình và những người thân của mình” - đạo diễn Hoa nhài bày tỏ -“Nó có nhiều cái vất vả vì kinh phí eo hẹp nhưng bù lại mình được hoàn toàn tự do. Cái cảm giác đó rất quan trọng đối với người nghệ sĩ - điều mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm bao giờ”.

Theo lời kể của đạo diễn, phim không có đại cảnh đông người, không có những cảnh chiến tranh bom rơi đạn nổ nên không có cảnh nào ông muốn thực hiện mà chịu bó tay vì không có kinh phí. “Khi quay, tôi đều cân nhắc cặn kẽ trong khả năng kinh phí của phim rồi mới quay” - NSND Đặng Nhật Minh, cho biết.

Về việc chọn diễn viên cho phim, đạo diễn Đặng Nhật Minh nói ông không có tiêu chí gì đặc biệt. “Trong phim Hoa nhài, các nhân vật đều thuộc tầng lớp bình dân ở Hà Nội nên việc chọn diễn viên cũng không quá phức tạp. Diễn viên nào phù hợp với nhân vật mà tôi đã hình dung trong đầu thì tôi mời đóng thử. Đã có những người chuyênphụ trách tìm kiếm diễn viên, tôi chỉ đề ra yêu cầu, họ tìm rồi đưa đến cho tôi lựa chọn và quyết định” - đạo diễn nói.

LHP quốc tế Hà Nội góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Lễ khai mạc LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI - 2022 sẽ diễn ra vào tối 8/11 và Lễ bế mạc sẽ được tổ chức vào tối 12/11 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội.

LHP quốc tế Hà Nội sẽ trao các giải: Phim dài xuất sắc nhất; Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất; Diễn viên nam, nữ chính xuất sắc nhất; Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim dài; Phim ngắn xuất sắc nhất; Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất; Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim ngắn; Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á (NETPAC); Đạo diễn trẻ triển vọng (từ 18 đến 35 tuổi); Giải của UBND thành phố Hà Nội trao cho bộ phim có đề tài về Hà Nội…

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm