Tennis

Novak Djokovic: Dự Roland Garros, hay dồn sức cho Wimbledon?

06/04/2026 06:38 GMT+7 Google News

Theo Tim Henman và Greg Rudsedski, Djokovic nên cân nhắc bỏ qua Roland Garros 2026, nhưng liệu huyền thoại người Serbia có lắng nghe lời khuyên từ 2 cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh?

Djokovic buộc phải rút khỏi Miami Open tháng trước vì chấn thương, trong khi tại Indian Wells Masters anh dừng bước ở vòng 4. Ngoài ra, anh cũng đã rút khỏi Monte-Carlo Masters 2026. Nole vẫn đang tìm con đường khả thi nhất để chinh phục Grand Slam thứ 25, vượt qua kỷ lục của Margaret Court.

Djokovic từng 3 lần vô địch tại Paris, thậm chí còn giành HCV Olympic tại đây ở Thế vận hội 2024, nhưng mặt sân đất nện không còn là lựa chọn tối ưu để chạm tới danh hiệu Grand Slam cuối cùng trong sự nghiệp. Sự vươn lên mạnh mẽ của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner những năm gần đây đã tạo ra thách thức lớn cho Djokovic. Thất bại nặng nề trước Sinner tại Paris vào tháng 6 năm ngoái là minh chứng rõ ràng cho ngọn núi mà anh phải vượt qua nếu muốn đánh bại 2 tay vợt hàng đầu thế giới trên mặt sân đất nện.

Điều đó khiến cựu số 1 Anh Tim Henman cho rằng Djokovic nên dồn toàn bộ năng lượng cho mục tiêu chinh phục Wimbledon - nơi có thể là chiến dịch cuối cùng của anh trên mặt sân cỏ.

Novak Djokovic: Dự Roland Garros, hay dồn sức cho Wimbledon? - Ảnh 1.

Djokovic có nên bỏ qua Roland Garros để dồn sức cho Wimbledon?

"Tôi rất tò mò xem anh ấy sẽ thi đấu bao nhiêu trên sân đất nện", Henman chia sẻ. "Đây là mặt sân đòi hỏi thể lực khắc nghiệt nhất. Liệu anh ấy có chơi giải nào trước Roland Garros? Liệu anh ấy có tham dự Roland Garros hay không? Hay chỉ tập trung vào sân cỏ? Không ai biết chắc. Tôi có thể hình dung kịch bản anh ấy không đến Paris, nhưng hãy chờ xem".

Đồng đội cũ của Henman ở Davis Cup, Greg Rusedski, cũng có quan điểm tương tự khi cho rằng Djokovic nên tập trung vào mục tiêu giành danh hiệu Wimbledon thứ 8 trong sự nghiệp. "Roland Garros nằm ngoài tầm với của anh ấy, chủ yếu vì yếu tố thể lực", Rusedski nhận định trên podcast của mình, "Đó là bài toán rất khó khi bạn đã 38 tuổi và cơ thể không còn hồi phục như trước, trong khi những tay vợt trẻ như Alcaraz có thể bật lại cực nhanh về thể chất".

Về lý trí, kế hoạch hợp lý nhất với một tay vợt sẽ bước sang tuổi 39 vào thời điểm Wimbledon diễn ra có thể là nghỉ ngơi để giữ thể lực và chuẩn bị tốt nhất cho mùa sân cỏ. Tuy nhiên, Djokovic hẳn không muốn bỏ lỡ cơ hội có thể là cuối cùng để chinh phục vinh quang tại Paris. Dường như anh vẫn tin rằng cơ hội sẽ mở ra nếu nhánh đấu thuận lợi, đặc biệt trong trường hợp Alcaraz hoặc Sinner bất ngờ bị loại sớm.


P.Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm