Những vụ tự vẫn gây sốc của sao giải trí trong năm 2017

28/12/2017 14:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2017, công chúng phải chứng kiến những cái chết đầy bi kịch của các ngôi sao giải trí nổi tiếng thế giới. Thật đau lòng song đó là sự thực, những ngôi sao này đã kết liễu cuộc đời mình theo những cách khác nhau.

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, người hâm mộ lại tiếc thương các thần tượng của mình và hy vọng họ tìm được sự yên bình ở cõi vĩnh hằng.

1. Chris Cornell. Năm 2017 của Cornell được bắt đầu với cuộc tái hợp đầy kinh ngạc với Audioslave, siêu nhóm nhạc rock được thành lập hồi năm 2011. Audioslave lần đầu tiên trình diễn cùng nhau trong một thập kỷ trong buổi hòa nhạc được tổ chức tại Anti-Inaugural Ball. Sau buổi diễn này Cornell nói anh sẵn sàng trình diễn lại cùng Audioslave.

Chú thích ảnh
Chris Cornell

Thời gian đó, Cornell và ban nhạc Soundgarden của anh đang xúc tiến album mới, sau khi tung ra album tái xuất hồi năm 2012, mang tựa đề King Animal.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hồi tháng 4, Cornell cho biết ban nhạc đã "đi được nửa chặng đường" xúc tiến album mới.

Chưa kể, anh còn phát hành ca khúc solo mới The Promise và nhạc phẩm này đã được đề cử giải Grammy.

Hồi tháng 5, ban nhạc Soundgarden đã bắt đầu chuyến lưu diễn Bắc Mỹ. Ngày 17/5, Soundgarden dừng chân ở Detroit. Sáng sớm ngày 18/5, Cornell được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn với một dải băng quấn cổ. Cuối ngày hôm đó, cái chết của anh chính thức được công bố là tự vẫn.

Dù đã có kết luận như vậy, song người vợ góa của Cornell là Vicky vẫn cho rằng việc sử dụng thuốc kê đơn Ativan (thuốc điều trị rối loạn lo âu) có thể là nguyên nhân khiến anh tự vẫn.

Trong báo cáo xét nghiệm độc tính được đưa ra sau đó, nhà điều tra đã tìm thấy Ativan và nhiều loại thuốc kê đơn khác trong cơ thể Cornell, song khẳng định các loại thuốc này không góp phần gây nên cái chết của ca sĩ.

Trong các cuộc phỏng vấn, Cornell đã công khai nói về các cuộc vật lộn với chứng nghiện ma túy từ khi còn ở tuổi vị thành niên và sau này là nghiện rượu.

Cornell từng đề cập đến cái chết, tự vẫn trong một cuộc phỏng vấn của AP hồi năm 2007 khi nói đến đĩa đơn No Such Thing, ca khúc nằm trong album solo thứ 2 của anh, Carry On.

“Ở đây không có cái gọi là chẳng có gì. Quan niệm này chỉ đúng khi con người ta đã chết. Nếu chúng ta không có một cuộc sống hạnh phúc và hữu ích thì tức là chúng ta bất hạnh và sống không hữu ích. Nếu con người ta không đủ thức ăn thì chúng ta đói. Nếu chúng ta không có đủ tiền, thì có nghĩa không phải ta không có tiền mà là ta nghèo” – Cornell nói.

Cái chết của Cornell đã nhận được nhiều sự chia sẻ của cộng đồng rock và người bạn thân thiết của anh, Chester Bennington, thành viên nhóm Linkin Park, đã bị tác động mạnh.

Đêm 18/5, Bennington và Linkin Park đã xuất hiện trong chương trình Jimmy Kimmel Live!. Họ có màn diễn tưởng nhớ Cornell. Tuần sau đó, Bennington trình bày nhạc phẩm Hallelujah tại lễ tưởng nhớ Cornell.

2. Chester Bennington. Trước ngày 18/5, Bennington và Linkin Park có nhiều sự kiện. Hồi tháng 2, ban nhạc thông báo chi tiết về album kế tiếp của họ, One More Light, cùng với đĩa đơn mới Heavy. Người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên với hướng đi mới của Linkin Park và đây là chuyến "chu du" xa nhất của ban nhạc so với âm thanh rap-metal cội rễ của họ.

Chú thích ảnh
Chester Bennington

Có điều, album One More Light được phát hành vào ngày 19/5, đúng vào ngày Cornell quyết định tìm đến cái chết. Dù có nhiều phản ứng khác nhau, song album này vẫn chiếm quán quân bảng xếp hạng Billboard 200.

Để quảng bá cho One More Light, Linkin Park thông báo chuyến lưu diễn Bắc Mỹ, trong đó gồm hai buổi diễn tại sân vận động cùng ban nhạc Blink-182.

Ngày 20/7, đúng sinh nhật lần thứ 53 của Cornell, Bennington được phát hiện đã treo cổ tại nhà riêng ở Palos Verdes Estates, bang California. Giống như Cornell, nguyên nhân cái chết của Bennigton được xác định là tự vẫn.

Và cũng như Cornell, sự ra đi của Bennington nhận được ngập tràn sự chia sẻ và thương tiếc của cộng đồng rock. Anh được gia đình và bạn bè tổ chức lễ tưởng niệm riêng.

Bennington qua đời chỉ một tuần trước khi Linkin Park bắt đầu chuyến lưu diễn Bắc Mỹ, mà sau đó đã bị hủy. Thêm nữa, ban nhạc còn hủy kế hoạch xuất hiện trong chương trình Good Morning America hồi tháng 8, và "thế" vào đó Toni, con gái của Chris Cornell, hát ca khúc Hallelujah cùng ban nhạc OneRepublic để tưởng nhớ cha mình và Bennington.

Trước khi Bennington qua đời, ban nhạc Linkin Park đã quay một tập trong loạt chương trình Carpool Karaoke. Tập này sau đó đã được phát miễn phí trên trang Facebook chính thức của ban nhạc.

3. Brad Bufanda. Ngôi sao truyền hình Brad Bufanda đã để lại di thư cảm ơn cho gia đình và bạn bè thân thiết trước khi nhảy lầu tự vẫn vào sáng sớm ngày 1/11.

Chú thích ảnh
Brad Bufanda

Ngôi sao 34 tuổi này qua đời ở Los Angeles, nơi thi thể anh được một người vô gia cư phát hiện vào rạng sáng và vào 12h40', anh được thông báo đã chết.

Tờ TMZ đã đưa tin về thư tuyệt mệnh của Bufanda được tìm thấy trong thi thể anh hoặc vỉa hè gần đó. Trong thư Bufanda nhắc đến cha mẹ mình và cảm ơn bạn bè.

Kirsten Solem, nhà quản lý của ngôi sao, viết trên trang web rằng cái chết của Bennington thực sự gây sốc cho nhiều người và tuyên bố anh không hề lạm dụng chất gây nghiện nào. Solem còn cho biết Bufanda chưa bao giờ thể hiện bất cứ dấu hiệu nào phải vật lộn với cảm xúc.

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, Bufanda đã đăng tải một số hình ảnh trên trang mạng xã hội, phàn nàn về sự nghiệp đang giảm sút ở Hollywood và nhiều người nhận thấy anh gày đi trông thấy.

Nam diễn viên người California này tên thật là Fred Joseph Bufanda. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim karate Pocket Ninjas.

Chú thích ảnh
Brad Bufanda (phải) trong phim "A Cinderella Story"

Ở tuổi 23, Bufanda có thời gian ngắn là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp nhưng do nhiều lần bị chấn thương, anh trở lại nghề diễn vào năm 2007.

Năm 2008, Bufanda được giao vai chính trong phim Co-Ed Confidential và năm 2012, anh đóng vai chính trong phim gay cấn tâm lý Dark Tourist bên cạnh Melanie Griffith và Michael Cudlitz.

Đầu năm nay, Bufanda có vai phụ trong phim hài hành động Garlic and Gunpowder và vào thời điểm tìm đến cái chết, anh đang quay phim hài lãng mạn Stan the Man.

4. Jong Hyun. Ngôi sao 27 tuổi, ca sĩ chính trong nhóm nhạc K-pop nổi tiếng SHINee, được phát hiện đã chết trong một phòng khách sạn ở Seoul. Nguyên nhân cái chết của Jong Huyn được kết luận là tự vẫn bằng khí than.

Chú thích ảnh
Jong Hyun

Jong Hyun đã đặt than bánh lên một chiếc chảo và đã bị ngộ độc khí than. Đây là phương pháp tự vẫn phổ biến ở Hàn Quốc.

Nain9, một người bạn thân của Jong Hyun, đã công bố thư tuyệt mệnh của nam ca sĩ trên tài khoản Instagram của mình, và cho biết Jong Hyun đã đề nghị cô công bố thư này sau khi anh qua đời.

"Mọi thứ bên trong tôi đã vỡ vụn. Chứng trầm cảm đã gặm nhấm tôi từ từ và cuối cùng đã đánh gục tôi hoàn toàn. Tôi chán ghét bản thân mình, tôi cố gắng bấu víu những ký ức rời rạc và hét lên để mong có thể níu kéo tất cả lại, nhưng rốt cuộc chẳng có lời hồi đáp nào.

Nếu như không còn cách nào thoát khỏi cảnh ngột ngạt này, thì tốt nhất nên kết thúc. Tôi đã chất vấn bản thân rằng ai là người chịu trách nhiệm cho tôi. Hoá ra chỉ có mình tôi. Tôi cực kỳ cô đơn. Hành động kết thúc thật là khó khăn. Tôi sống đến giờ là bởi sự khó khăn đó.

Nếu như bạn hỏi tôi rằng tại sao tôi lại ra đi, tôi sẽ trả lời rằng tôi đã quá kiệt sức rồi. Tôi đã phải chịu đựng và dằn vặt suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ học cách biến những nỗi đau kiệt quệ trở thành niềm vui.

Chú thích ảnh
Ban nhạc SHINee, Jong Hyun đứng giữa

Xin hãy nói với tôi rằng tôi đã làm tốt. Như vậy là đủ. Rằng tôi đã làm việc chăm chỉ. Dù không làm bạn cười thì cũng mong bạn không đổ lỗi cho tôi. Làm ơn hãy nói rằng: "Bạn đã làm tốt rồi, bạn thực sự đã vất vả rồi". Tạm biệt".

Nhóm nhạc SHINee, gồm 5 thành iveen, ra mắt hồi năm 2008 và đã trở thành một trong những nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất.

Nổi tiếng với những ca khúc lôi cuốn và vũ đạo "bắt mắt", SHINee đã phát hành 5 album và từng thống trị nhiều bảng xếp hạng trong nước cũng như hải ngoại, chiếm quán quân bảng xếp hạng Billboard World Album.

Jong Hyun được đánh là là một khuôn mẫu trong số các thần tượng K-pop. Anh sở hữu giọng ca và khả năng vũ đạo hoàn mỹ. Jong Huyn hiếm khi trở thành tâm điểm của báo giới với các mối quan hệ lãng mạn, say xỉn khi lái xe hay sử dụng ma túy, những chứng tật đã hủy hoại sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ.

Năm 2015, Jong Hyun phát hành album solo đầu tiên và nó đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard World Album. Chỉ vài ngày trước khi tự vẫn, Jong Hyun đã tổ chức chương trình hòa nhạc solo ở Seoul.

Nhiều ngôi sao K-pop phải trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt và quá trình đào tạo kéo dài nhiều năm trong sự quản lý khắt khe của các công ty đại diện, từ phong cách âm nhạc tới chế độ ăn và sử dụng điện thoại di động.

Hồi năm 2009, một nữ diễn viên nổi tiếng đã viết trong luận văn bảo vệ Thạc sĩ của mình rằng, 40% diễn viên từng nghĩ đến chuyện tự vẫn ít nhất một lần do thiếu quyền riêng tư, bị bắt nạt trên mạng hoặc có thu nhập không ổn định.

T.O.P hôn mê, điểm lại các vụ sao Hàn tự vẫn từng gây chấn động

T.O.P hôn mê, điểm lại các vụ sao Hàn tự vẫn từng gây chấn động

T.O.P, thành viên của nhóm nhạc K-pop nam Big Bang, đang trong tình trạng nguy kịch do dùng thuốc an thần quá liều. Được biết, T.O.P đã có tiền sử uống thuốc an thần và thường dùng quá liều. Đây là một tin sốc nữa đối với người hâm mộ, sau bê bối dính ma túy và bị trục xuất ra khỏi quân ngũ của nam ca sĩ này.

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm