Rượu, ma túy khiến Chris Cornell của Soundgarden danh tiếng treo cổ tự vẫn?

19/05/2017 16:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chris Cornell, một trong những ca sĩ đương đại được ca ngợi và kính trọng nhất trong làng nhạc rock của ban nhạc Soundgarden và Audioslave, đã treo cổ tự vẫn đêm 17/5 trong Khách sạn MGM Grand Detroit, sau khi thực hiện một buổi hòa nhạc cùng Soundgarden ở Detroit, ở tuổi 52.

Theo Văn phòng Xét nghiệm Y tế hạt Wayne, họ đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi sơ bộ nhưng “chưa xong hồ sơ khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh”.

Chú thích ảnh
Chris Cornell đã phải vật lộn với chứng nghiện ma túy và rượu

Người phát ngôn cảnh sát cho biết, Cornell được tìm thấy trong tình trạng “không phản ứng, đã chết và có sợi dây quanh cổ”.

Cornell được một người bạn của gia đình phát hiện đã chết khi anh tới phòng khách sạn của anh sau khi vợ Cornell nhờ anh “ngó ngàng” xem ca sĩ thế nào.

Dan Donakowski, người phát ngôn cảnh sát Detroit cho biết một người bạn của Cornell đã gọi các sĩ quan cảnh sát, họ tới khách sạn lúc nửa đêm và thấy Cornell "nằm trong nhà tắm, không có phản ứng gì và đã qua đời”.

Cái chết của Cornell đã khiến gia đình và người hâm mộ trung thanh của anh choáng váng, bởi 2 giờ trước đó anh đã cùng ban nhạc Soungarden trình diễn ở Detroit.

Brian Bumbery, người phát ngôn của Cornell nói rằng cái chết của ca sĩ là “đột ngột và bất ngờ”.

Hôm 17/5, Cornell đã viết trên trang Twitter các nhân: "#Detroit, cuối cùng cũng trở lại Rock City !!!! @soundgarden”.

Còn trước đó, hôm 16/5, Cornell đã viết trên trang Facebook cá nhân: “Những gì tôi mong muốn nhất, bởi tôi đã lưu diễn quá nhiều, đặc biệt là trong hai năm qua, là tình bạn thân thiết. Đó là những gì mà chúng ta nhớ khi không còn là một ban nhạc”.

Chú thích ảnh
Chris Cornell tự vẫn 2 tiếng sau khi hoàn thành buổi hòa nhạc cùng Soundgarden ở Detroit

Soundgarden bắt đầu thực hiện chuyến lưu diễn ở Mỹ từ cuối tháng 4 và giờ đã đi được nửa chặng đường.

Cornell là nghệ sĩ tiên phong trong trào lưu grunge cùng với Soundgarden. Sát cánh cùng ban nhạc, Cornell thành công cả trong lĩnh vực thương mại và nhận được lời ca ngợi của giới phê bình. Tuy nhiên, anh cũng tìm thấy thành công với những dự án khác, cả với ban nhạc Audioslave và ban nhạc Temple of the Dog do anh đồng sáng lập, và một số album solo.

Cornell được nhiều đồng nghiệp trong nền âm nhạc kính trọng. Anh thành công với từng ban nhạc do anh sáng lập, giọng ca của anh đầy mãnh lực và đáng nhớ. Anh là một nhà soạn ca khúc tài năng và thậm chí còn hợp tác một số nhạc nền phim, trong đó có ca khúc chủ đề tập phim Bond Sòng bạc Hoàng gia (Casino Royale – 2006) và  ca khúc The Keeper trong phim Machine Gun Preacher dã mang về cho anh đề cử giải Quả cầu Vàng.

Trong các cuộc phỏng vấn, Cornell đã công khai nói về các cuộc vật lộn với chứng nghiện ma túy từ khi còn ở tuổi vị thành niên và sau này là nghiện rượu.

Cornell, trưởng thành ở Seattle, bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 13 tuổi và bị đuổi ra khỏi trường học năm 15 tuổi.

“Năm 13 tuổi tôi đã bắt đầu sử dụng ma túy hàng ngày. Năm 14 tuổi, tôi đã có những trải nghiệm tồi tệ liên quan đến ma túy và năm 14 tuổi tôi quyết định bo ma túy. Sau đó, tôi chẳng có bất cứ người bạn nào cho đến năm 16 tuổi” – Cornell chia sẻ với tạp chí Rolling Stone hồi năm 1994. "Trong khoảng 2 năm, tôi hầu như rơi vào tình trạng sợ khoảng rộng và không giao tiếp với bất cứ ai, không nói chuyện với ai và không hề có bạn. Tất cả những người bạn tôi từng chơi đều ngập trong ma túy và đó là những người mà tôi thực sự không có bất cứ điểm gì chung”.

Chú thích ảnh
Chris Cornell và ban nhạc Soundgarden

Năm 16 tuổi, Cornell bắt đầu phát triển đam mê nghiêm túc với âm nhạc. Anh bắt đầu học chơi trống trong khi làm hầu bàn và rửa bát đĩa thuê để kiếm sống.

“Đó là thời kỳ khó khăn nhất trong đời tôi”- Cornell nói với tạp chí "Rolling Stone.

Sau đó, anh trở thành nghệ sĩ đoạt giải Grammy cùng với ban nhạc Soundgarden, được sáng lập hồi năm 1984 cùng với nghệ sĩ guitar Kim Thayil và nghệ sĩ guitar bass Hiro Yamamoto.

Soundgarden nhanh chóng thành danh trong khung cảnh âm nhạc phát triển nhanh ở Seattle, trong đó có cả các ban nhạc Nirvana, Pearl Jam và Alice in Chains.

Chú thích ảnh
Sinh thời, Chris Cornell, ca sĩ Sting và nam tài tử Brad Pitt là bạn bè thân thiết

Tung ra các ca khúc ăn khách và gặt hái thành công, Soundgarden đã đột phá vào dòng nhạc chủ đạo với Superunknown, album phát hành năm 1994 đã đem về cho ban nhạc hai giải Grammy, tiêu thụ được hơn 5 triệu đĩa chỉ riêng ở Mỹ và có 5 ca khúc ăn khách, trong đó có Black Hole Sun, một trong những ca khúc alternative rock nổi tiếng nhất từ những năm 1990.

Năm 1997, Soundgarden tan rã. Năm 2001, Cornell đồng sáng lập Audioslave, siêu ban nhạc còn gồm cả Tom Morello, Brad Wilk và Tim Commerford, các thành viên của Rage Against the Machine. Ban nhạc đã phát hành 3 album trong vòng 6 năm và trình diễn tại chương trình hòa nhạc được coi là buổi hòa nhạc rock ngoài trời đầu tiên của một ban nhạc Mỹ ở Cuba.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Lenny đã bày tỏ tiếc thương khi hay tin Cornell qua đời

Audioslave giải thể hồi năm 2007 nhưng Cornell và Soundgarden tái hợp vào năm 2010, phát hành album thứ 6 của ban nhạc, mang tựa đề King Animal (2012).

Năm 2011, Cornell đứng thứu 9 trong danh sách Các ca sĩ chính xuất sắc nhất mọi thời do độc giả của Rolling Stone bình chọn.

Anh còn tung ra một số album solo và theo thống kê của Nielsen Music, Cornell đã tiêu thụ được gần 15 triệu album và 8,8 triệu ca khúc ở định dang kỹ thuật số ở Mỹ với vai trò là thành viên của Soundgarden và nghệ sĩ solo.

Album solo đầu tiên của anh, Euphoria Morning (1999) là một album đen tối và ban đầu được đặt tên là Euphoria Mourning.

“Đây là một albumcó phần ca từ khá đen tối và khá buồn. Thời gian đó, tôi đã trải qua thời điểm khó khăn trong đời. Ban nhạc tan rã, hôn nhân tan vỡ và tôi đối diện với những thực trạng đó bằng việc uống rượu rất nhiều. Tôi đã gặp nhiều rắc rối, đặc biệt với chứng trầm cảm” – Cornell nói với Rolling Stone hồi năm 2015.

Chú thích ảnh

Cornell từng đề cập đến cái chết, tự vẫn trong một cuộc phỏng vấn của AP hồi năm 2007 khi nói đến đĩa đơn No Such Thing, ca khúc nằm trong album solo thứ 2 của anh, Carry On.

“Ở đây không có cái gọi là chẳng có gì. Quan niệm này chỉ đúng khi con người ta đã chết. Nếu chúng ta không có một cuộc sống hạnh phúc và hữu ích thì tức là chúng ta bất hạnh và sống không hữu ích. Nếu con người ta không chủ thức ăn thì chúng ta đói. Nếu chúng ta không có đủ tiền, thì có nghĩa không phải ta không có tiền mà là ta nghèo” – Cornell nói.

Trên mạng, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ lòng tiếc thương sau khi hay tin Cornell qua đời. Elton John viết: “Sốc và buồn trước cái chết đột ngột của @chriscornell. Một ca sĩ, nhà soạn ca khúc lớn, người đàn ông cô đơn nhất”.

Sốc: Bạn gái giọng ca huyền thoại Mick Jagger treo cổ tự vẫn

Sốc: Bạn gái giọng ca huyền thoại Mick Jagger treo cổ tự vẫn

L'Wren Scott, 49 tuổi, bạn gái của siêu sao nhạc rock Mick Jagger, đã tự kết liễu mạng sống trong căn hộ riêng tại Manhattan vào ngày 17/3. Thông tin này gây sốc làng thời trang và giải trí Anh bởi L'Wren là nhà thiết kế thời trang có tiếng.

KEXP, Đài phát thanh độc lập nổi tiếng ở Seattle đã tôn vinh Cornell suốt sáng 18/5, pahts sóng liên tục nhiều ca khúc của Soundgarden, tác phẩm solo của Cornell cũng như các bản cover chất liệu âm nhạc của anh do các nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của anh thể hiện.

“Con trai của Seattle, Chris Cornell, đã qua đời” - DJ John Richards nói với thính giả.

Jimmy Page, nghệ sĩ guitar của ban nhạc rock Led Zeppelin ca ngợi Cornell là nghệ sĩ cực kỳ tài năng. Trong khi ca sĩ Paul Stanley của ban nhạc Kiss viết trên trang Twitter cá nhân rằng anh “kinh hoàng khi nghe tin Chris Cornell qua đời, trong khi Joe Perry của ban nhạc Aerosmith nhận thấy sưu ra đi của Cornell là “mất mát buồn, một tài năng lớn của thế giới”.

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm