Trận hòa 3-3 trước Everton đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc đua vô địch giữa Man City và Arsenal. Đồng thời, nó nhấn mạnh đến điểm yếu của họ khi Rodri vắng mặt vì chấn thương.
Thay cho một cuộc bứt tốc hoàn hảo, giờ đây khả năng giữ vững lợi thế dẫn trước gần như đã biến mất đối với đội của Pep Guardiola. Điều này là khác biệt lớn so với đối thủ, những người vượt qua Atletico trong trận lượt về bán kết Champions League đêm trước, sau khi dẫn trước 1-0 trong hiệp 1. Đây cũng được coi là một bước ngoặt khác đối với tâm lý của Arsenal.
Man City đã từng kết thúc một mùa giải với 14 trận thắng liên tiếp để lên ngôi vô địch. Nhưng đây không phải là phiên bản để tái lập lại chuỗi trận thắng đó, bởi tập thể này không hoàn hảo. Họ luôn chứa đựng nhiều rủi ro. Chẳng hạn, Everton kết thúc trận đấu với số bàn thắng kì vọng từ các pha bóng mở cao thứ 3 trong số các đội bóng gặp Man City.
The Citizens đã dành cả mùa giải để bám đuổi Arsenal. Họ đạt được mục tiêu khi san bằng về điểm số và vươn lên đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Nhưng cũng chính những cầu thủ này lại gặp vấn đề đã khiến họ phả trả một cái giá rất đắt, đó là không có năng lực bảo vệ lợi thế dẫn bàn trước, điều đã từng là sức mạnh để tạo ra đội 4 lần liên tiếp vô địch Premier League.
Man City đang vượt xa Arsenal ở một chỉ số đáng thất vọng, đó là số điểm bị mất khi dẫn trước. Việc đánh mất lợi thế dẫn trước có thể mang tính quyết định. Cần nhớ, trận thua thứ 2 của đội bóng áo xanh trong mùa giải trước Brighton, diễn ra khi họ đã dẫn trước trong nửa giờ đồng hồ.

8 trận hòa khác, một con số gây thất vọng không kém, bao gồm một trận hòa không bàn thắng với Sunderland. Trong 7 trận còn lại, đội của Pep Guardiola đều đánh mất lợi thế dẫn bàn trước những đối thủ làng nhàng và đang trong cuộc đua trụ hạng như Wesh Ham hay Nottingham. Hoặc để Tottenham đang khủng hoảng nặng nề giành điểm, dù đã dẫn 2-0. Chỉ có một lần mất điểm dễ tha thứ nhất, đó là trận hòa trước chính Arsenal vào tháng 9 năm ngoái. Một lần khác là hòa 3-3 trước Chelsea cũng đang gặp khủng hoảng.
Nhìn chung, điều đó cho thấy sự thiếu quyết đoán. Nó cũng cho thấy rằng, về mặt phòng ngự, Man City chưa đủ tốt hoặc các hậu vệ hoặc cả thủ thành Gianluigi Donnarumma luôn có xu hướng mắc sai lầm.
Những lần The Citizens đánh mất lợi thế dẫn trước đến từ sai lầm của hàng phòng ngự và với các cặp trung vệ khác nhau. Một yếu tố giảm nhẹ trong trận hòa với Chelsea là việc mất Ruben Dias và Josko Gvardiol do chấn thương trong hiệp 2. Trong khi bị Brighton cầm hòa 3 ngày sau đó ở trận lượt về, họ lại ra sân với tân binh Max Alleyne.
Guehi và Abdukodir Khusanov đã cho thấy tiềm năng khi đá cặp với nhau nhưng vẫn không mang tới sự chắc chắn. Sự cải tổ gần đây của Guardiola đã mang đến cho đội bóng những cỗ máy tấn công Matheus Nunes và Nico O'Reilly, ngược lại, nó không đi kèm với sự chắc chắn.
Arsenal dường như sẽ vô địch nhờ sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Nhưng họ cũng đã chiến thắng nhờ sự kém cỏi trong hệ thống phòng thủ của Man City.
