Những tình tiết phẫn nộ vụ thuyền viên bị hành hạ trên biển; Jung Kook đã nổi còn nổi hơn sau màn trình diễn tại World Cup 2022

21/11/2022 18:32 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 21/11 cùng bản tin 'TỐI NAY THẾ NÀO?' nhé.

HÔM NAY CÓ GÌ HOT?

1. Bao nhiêu học sinh trường Ischool đã nhập viện, tình trạng hiện ra sao?

Những tình tiết phẫn nộ vụ thuyền viên bị hành hạ trên biển; Jung Kook đã nổi còn nổi hơn sau màn trình diễn tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Nhiều học nhập viện với các trị chứng rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường iSchool Nha Trang (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), TTXVN dẫn lời ông Nguyễn Lâm Quang Thoại, đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng - đơn vị đầu tư, quản lý trường và ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang cam kết thanh toán toàn bộ chi phí điều trị, mời các bác sỹ giỏi về điều trị cho các cháu ngay trong sáng 21/11 cho đến khi các cháu khỏe mạnh trở lại.

Đồng thời, trường đề nghị ngành chức năng sớm xác định nguyên nhân để các bệnh viện có phác đồ điều trị.

Trước đó, chiều 20/11, tại cuộc họp có đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và hơn 200 phụ huynh học sinh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã xin lỗi trực tiếp đến phụ huynh học sinh và thông báo, nhà trường tạm dừng đón học sinh đến trường 1 tuần để giải quyết các vấn đề liên quan. Tính từ 11h ngày 20/11 đến nay, tổng cộng đã có 600 em nhập viện. Trong đó, các bệnh viện đã xử lý và điều trị, sau đó cho về nhà theo dõi 240 ca; tổng số ca nhập viện điều trị nội trú 360 ca, trong số này 93 ca đã được xuất viện, một ca tử vong. Trong số 266 ca hiện đang được điều trị nội trú tại các bệnh viện, có 21 ca nặng.

Đối với các mẫu thực phẩm đã được lấy mẫu, tỉnh đang chờ Viện Pasteur Nha Trang nuôi cấy và phân lập định danh vi khuẩn, xác định nguyên nhân độc tố và dự kiến đến thứ Tư (ngày 23/11) mới có kết quả từ phía Viện Pasteur Nha Trang.

2. Những tình tiết phẫn nộ vụ thuyền viên bị hành hạ trên biển

Những tình tiết phẫn nộ vụ thuyền viên bị hành hạ trên biển; Jung Kook đã nổi còn nổi hơn sau màn trình diễn tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Các thuyền viên bị hành hạ dã man

Vụ việc một nhóm thuyền viên bị đồng nghiệp hành hạ dã man trên biển đã gây phẫn nộ lớn trong dư luận những ngày vừa qua. Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng khởi tố để điều tra, đồng thời tiến hành đưa các thuyền viên bị hành hạ về đất liền để phối hợp làm rõ.

Ngày 21/11, thông tin từ Zingnews cho hay các điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã làm việc với 3 nghi can hành hạ 2 thuyền viên trên biển. Ngoài thuyền trưởng tàu cá BT 97993-TS là Nguyễn Công Toàn (33 tuổi, ngụ Bến Tre), công an ghi lời khai 2 nghi can khác là Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi). Các đoạn clip và lời kể của các nạn nhân khiến người ta bàng hoàng vì không thể nghĩ rằng con người có thể làm như vậy với đồng loại của mình.

Cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 5 phút quay cảnh ông Trương Văn Trung (44 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) kể lại việc bị hành hạ trên tàu cá. Clip quay lúc nạn nhân về đất liền hồi cuối tháng 5 để điều trị thương tích.

Trong đoạn video này, ông Trung cho biết những ngày làm việc trên tàu cá BT 97993-TS, ông làm việc chậm hơn các đồng nghiệp vì sức khỏe yếu nên bị con trai chủ tàu là Nguyễn Công Toàn (còn gọi là To, 34 tuổi, thuyền trưởng) đã dùng roi đuôi cá đuối đánh vào người.

Không chỉ vậy, Toàn còn lấy nước sôi đổ vào bắp chân ông Trung và bắt thuyền viên này ăn cá sống, tổng cộng 11 con - theo nạn nhân.

Sau nhiều ngày bị hành hạ trên tàu, ông Trung được Toàn cho về vào cuối tháng 5 khi có người ra làm việc thay. Kết quả chụp X-quang cho thấy thuyền viên này bị gãy 3 xương sườn.

Trước đó, ngày 23/5, ông Trung bị Toàn, Tỵ và Nguyễn Văn Hùng đánh gây thương tích. Cụ thể là dùng kìm bấm vào tai phải, bẻ gãy 4 cái răng, dập môi và gối chân phải. Ngày 24/5, ông Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một cái răng.

Làm việc với công an hồi giữa năm, anh Bình và ông Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

3. Jung Kook (BTS) đã nổi còn nổi hơn sau màn trình diễn tại World Cup 2022

Những tình tiết phẫn nộ vụ thuyền viên bị hành hạ trên biển; Jung Kook đã nổi còn nổi hơn sau màn trình diễn tại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Jung Kook solo tại lễ khai mạc World Cup 2022

Tối qua (giờ Việt Nam), lễ khai mạc World Cup 2022 đã diễn ra vô cùng hoành tráng. Có thể nói nước chủ nhà Qatar đã thực sự chiêu đãi giới mộ điệu bằng một bữa tiệc thứ thiệt của âm thanh, ánh sáng và những thông điệp của sự đoàn kết thông qua bóng đá.

Ca sĩ Jung Kook (BTS) là nghệ sĩ duy nhất có sân khấu solo trong lễ khai mạc World Cup tại Qatar. Màn biểu diễn của giọng ca 25 tuổi trở thành chủ đề giải trí được bàn luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội ngày 20/11. Nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn ca khúc Dreamers khiến cả sân vận động Al Bayt như bùng nổ bởi giọng hát đầy nội lực và vũ điệu khỏe khoắn, cuốn hút. Cuối màn biểu diễn, anh kết hợp cùng ca sĩ nước chủ nhà Fahad Al-Kubaisi. Bài hát có giai điệu sôi động, lột tả tinh thần chinh phục ước mơ được đánh giá bắt tai, dễ nghe.

Theo Tiền Phong, màn biểu diễn của anh trở thành chủ đề hot nhất lễ khai mạc được bàn tán trên mạng xã hội. Nhờ hiệu ứng World Cup, trong vòng 24h, Jung Kook có tới 48.8 triệu lượt đề cập và 126 triệu lượt tương tác, theo dữ liệu đo lường từ Twitter. Sân khấu của nam thần tượng sinh năm 1997 leo thẳng vị trí thứ nhất Hot Search Weibo bảng giải trí và top 2 bảng tổng sau màn biểu diễn khai mạc World Cup 2022 với hơn 4 triệu lượt tìm kiếm. Khán giả Trung Quốc khen ngợi khả năng hát live và làm chủ sân khấu của Jung Kook.

Tại quê nhà Hàn Quốc, cư dân mạng ví sự nghiệp của Jung Kook hoàn hảo như trong tiểu thuyết bởi 25 tuổi anh đã đạt được những thành tựu vẻ vang khiến nhiều người mơ ước, như trở thành người trẻ nhất đạt Huân chương văn hóa, được bổ nhiệm làm Đặc phái viên Tổng thống, nhận đề cử Grammy lần thứ hai… Trước đó 1 ngày, giọng ca chính của BTS ghé thăm cổ vũ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc ở Doha, Qatar. Thành viên BTS chào hỏi các cầu thủ trong khoảng 5 phút và chụp ảnh tập thể.

4. Lee Seung Gi bị công ty quản lý quỵt tiền suốt 18 năm

Những tình tiết phẫn nộ vụ thuyền viên bị hành hạ trên biển; Jung Kook đã nổi còn nổi hơn sau màn trình diễn tại World Cup 2022 - Ảnh 4.

Lee Seung Gi bị công ty quản lý quỵt tiền suốt 18 năm

Mới đây, tờ Dispatch đã đăng tải bài báo liên quan tới công ty Hook Entertainmen và nam diễn viên Lee Seung Gi. Cụ thể, theo chia sẻ của Dispatch, họ đã nhận được giấy tờ, bằng chứng, báo cáo chi tiết về lợi nhuận thu được của Lee Seung Gi sau 18 năm tham gia hoạt động ca hát.

Lee Seung Gi chính thức ra mắt vào năm 2002, khi anh vừa tròn 17 tuổi với tư cách là ca sĩ solo. 2 năm sau, Lee Seung Gi đầu quân cho Hook Entertainmen, tính đến nay đã 18 năm trôi qua. Lee Seung Gi được biết đến với cái tên "Hoàng tử Ballad", anh sở hữu số lượng lớn các bài hit như "Because You're My Woman", "Delete", and "Return".

Cuối tháng 1/2021, thông qua 1 cuộc trò chuyện với nhà sản xuất âm nhạc thân quen, Lee Seung Gi bắt đầu cảm thấy có những điều bất ổn trong việc quản lý doanh thu và tài chính của công ty chủ quản. Cụ thể, anh không hề biết rằng mình đã kiếm được 1 khoản tiền khổng lồ từ âm nhạc.

Từ năm 2004 đến 2022, Lee Seung Gi đã phát hành tổng cộng 27 album, 137 bài hát. Theo Dispatch, nếu dựa trên kê khai từ các kênh phân phối nhạc thì từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2022, doanh thu âm nhạc mà Lee Seung-gi kiếm được là 9,6 tỷ won.

Điều đáng ngạc nhiên là công ty quản lý của Lee Seung Gi lại làm mất dữ liệu doanh thu của anh trong vòng 5 năm (6/2004 đến 8/2009), đây là khoảng thời gian mà nam ca sĩ cực kỳ bùng nổ với hàng loạt bản hit.

Cộng thêm lợi nhuận trong khoảng thời gian (5 năm bị mất dữ liệu), doanh thu âm nhạc của Lee Seung Gi dự kiến dễ dàng vượt quá 10 tỷ won (khoảng 183 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cái mà Lee Seung Gi nhận được là 0... đồng.

Dispatch cho biết "cuộc chiến" sau 18 năm của Lee Seung Gi và công ty quản lý bây giờ sẽ bắt đầu.

Sau bài báo của Dispatch, Hook Entertainment cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ mà không gây hiểu lầm giữa hai bên."

5. Từ Hy Viên khởi kiện, đòi tịch thu tài sản của chồng cũ

Những tình tiết phẫn nộ vụ thuyền viên bị hành hạ trên biển; Jung Kook đã nổi còn nổi hơn sau màn trình diễn tại World Cup 2022 - Ảnh 5.

Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi

VNExpress ngày 21/11 dẫn thông tin từ Mirrormedia cho hay, người đẹp Vườn sao băng gửi đơn lên tòa án ở Đài Loan (Trung Quốc), tố cáo chồng cũ - doanh nhân Uông Tiểu Phi - vi phạm thỏa thuận ly hôn. Trong đơn kiện, cô nêu từ tháng 3 đến nay không nhận được trợ cấp từ Uông Tiểu Phi, yêu cầu anh trả khoản tiền 5 triệu Đài tệ (khoảng 4 tỷ đồng). Từ Hy Viên đề nghị tòa án niêm phong tài sản của Uông Tiểu Phi tại Đài Loan.

Trên trang cá nhân, Uông Tiểu Phi viết anh "không tiếc điều gì với con cái". Từ khi ly dị, doanh nhân chu cấp đầy đủ cho con. Anh cũng chi trả tiền thuê giúp việc, tài xế cho gia đình Từ Hy Viên. Nhưng từ khi diễn viên đi bước nữa, Uông Tiểu Phi không muốn trả một số chi phí cho vợ cũ. Doanh nhân viết: "Giờ cô ấy lấy chồng rồi, là đàn ông, tôi không muốn tiếp tục trả tiền điện cho nhà họ nữa". Anh không nói cụ thể muốn cắt giảm trợ cấp những khoản nào cho vợ cũ.

Uông Tiểu Phi còn trách Từ Hy Viên ngăn cản anh gặp con vì trong thỏa thuận ly hôn, hai người cùng gánh vác trách nhiệm nuôi hai con.

Hy Viên và Tiểu Phi công bố ly dị hồi tháng 11/2021, sau 10 năm chung sống. Họ đạt được thỏa thuận phân chia tài sản, theo đó, căn hộ trị giá 400 triệu Đài tệ (318 tỷ đồng) thuộc sở hữu của Từ Hy Viên. Uông Tiểu Phi còn một số tài sản gồm bất động sản, tiền gửi ngân hàng tại Đài Loan.

Team 'TỐI NAY THẾ NÀO?' (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm