Những tân binh đáng chú ý của V-League 2023

31/01/2023 09:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

Mùa bóng 2023 đã cận kề và với nhiều CLB, ngoại binh vẫn có vai trò quyết định tới 50% thành tích. Sự xuất hiện của những "ông Tây" mới hứa hẹn sẽ giúp giải đấu cao nhất Việt Nam đáng chú ý hơn.

Đáng chú ý nhất trong các ngoại binh đến V-League năm nay vẫn là những cầu thủ của Hà Nội FC. Sau mùa giải 2022 thành công, đặc biệt với bản hợp đồng Lucao Vinicius được gia hạn, Hà Nội FC đã giới thiệu thêm tân binh William Henrique và Marcao Silva. Bộ 3 cầu thủ này đều tới từ Brazil và được định giá cả triệu USD.

Ở trận ra mắt CLB bằng trận Siêu Cúp QG 2022 chiều 29/1 gặp Hải Phòng, Henrique chính là người kiến tạo cho Lucao ghi bàn mở ra chiến thắng cho Hà Nội FC. Đội bóng của tân HLV Bozidar Bandovic chỉ cần 2 ngoại binh là đủ để hạ đo ván đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm. Lúc này, Hà Nội FC đang chờ Marcao Silva có thể sớm tập luyện và hòa nhập với CLB để chuẩn bị chinh phục nhiều mục tiêu trong mùa bóng 2023.

Nếu Henrique và Silva có thể tỏa sáng như cách Lucao đóng góp cho Hà Nội FC năm ngoái, đội bóng Thủ đô hứa hẹn sẽ rất khó có đối thủ đua tranh ở sân chơi quốc nội. Hà Nội FC với dàn nội binh toàn sao trên ĐTQG, luôn duy trì được sự ăn ý, ổn định từ nhiều năm qua nên họ tạo được sức mạnh tuyệt đối so với phần còn lại. Và khi các ngoại binh thể hiện đẳng cấp cao như giá trị của họ ở CLB, đoàn quân của HLV Bandovic có thể đạt được mục tiêu dễ dàng hơn mong đợi.

Viettel, đối thủ cùng thành phố của Hà Nội FC, không thay máu ngoại binh mạnh mẽ mà chỉ dùng thêm Jeferson Elias. Đây là cầu thủ 25 tuổi đến từ Brazil. Elias được chờ đợi sẽ gánh vác hàng công cho HLV Thạch Bảo Khanh, bên cạnh Geovane Magno.

Đội bóng cùng thành phố với họ là tân binh Công an Hà Nội sau khi công bố hàng loạt "bom tấn" nội binh cũng hứa hẹn sẽ là cái tên đáng xem ở mùa giải 2023. Ngoại binh được HLV Paulo Foiani tuyển chọn có thể cũng không phải dạng vừa khi nhìn qua lý lịch. Trong đó, tiền vệ Todor Petrovic từng chơi bóng ở giải đấu hàng đầu Serbia và Ukraine.

Những tân binh ngoại đáng chú ý của V-League 2023 - Ảnh 1.

William Henrique (trái) đã để lại dấu ấn ngay trong trận ra mắt Hà Nội FC bằng pha kiến tạo cho Lucao mở tỷ số ở trận tranh Siêu cúp QG 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Công an Hà Nội có 2 ngoại binh trên hàng công là tiền đạo người Brazil Jhon Cley và Juvhel Tsoumou tới từ Congo. Tsoumou vốn là "lính đánh thuê" chuyên nghiệp, trưởng thành từ lò đào tạo Eintracht Frankfurt danh tiếng nước Đức. Cầu thủ 32 tuổi từng đá cho đội 1 Eintracht Frankfurt và qua nhiều quốc gia khác như Anh, Slovakia, Áo, Síp, Romania, Maroc, Trung Quốc. Các ngoại binh này đều sở hữu chiều cao "khủng" và vấn đề lớn nhất của HLV Foiani là làm sao lắp ghép được dàn hảo thủ ông sở hữu vận hành trơn tru ở mùa bóng tới.

Đội bóng chịu chi bậc nhất trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2023 giống Công an Hà Nội là Thép Xanh Nam Định cũng được chờ đợi với những ngoại binh bổ sung. HLV Vũ Hồng Việt yên tâm nhất trường hợp Hendrio Silva sau khi cầu thủ này chơi ấn tượng ở Bình Định năm ngoái. Đội bóng thành Nam có thể sẽ không dùng Pedro Paulo sau khi cựu tiền đạo Viettel lại gặp chấn thương, có vẻ không hợp CLB này. Nam Định rất chờ đợi vào Hendrio và Gerard Fonullet, chân sút sinh năm 1995 người Tây Ban Nha. Đây là tiền đạo cùng trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng La Masia của CLB Barcelona như Hendrio.

Ở phía Nam, B.Bình Dương cũng có những động thái đáng chú ý trong việc nâng cấp đội hình. Ngoài Rimario và Moses, những cầu thủ giúp Hải Phòng thăng hoa ở V-League 2022, đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn bất ngờ không bổ sung trung vệ ngoại mà dùng thêm một tiền đạo có tên Neto Nogueira. Cầu thủ gốc Brazil có chiều cao khiêm tốn, chưa ra mắt CLB nhưng được xem là ẩn số. B.Bình Dương kỳ vọng vào việc lấy tấn công để bù cho hàng thủ. Đội bóng đất Thủ cũng chiêu mộ thêm Kizito Trần Trung Hiếu, cầu thủ rất khỏe để tăng khả năng tranh chấp.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm