Chiều 24/9, đội tuyển karate Việt Nam đã trở về nước sau hành trình thi đấu thành công tại ASIAD 20, với thành tích 1 HCV và 2 HCĐ. Đáng chú ý, tấm HCV kata đồng đội nữ cũng là HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.
Sau những ngày tranh tài căng thẳng tại Nhật Bản, các thành viên đội tuyển karate Việt Nam đã có mặt tại sân bay chiều 24/9 trong sự chào đón của lãnh đạo ngành thể thao, đại diện các đơn vị, người thân và người hâm mộ.
Những bó hoa, những cái ôm và nụ cười rạng rỡ tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trong ngày các võ sĩ trở về. Đón đội có Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến cùng đại diện các đơn vị thuộc ngành thể thao và địa phương.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Lê Hoàng Yến chúc mừng các VĐV đội karate Việt Nam.Ảnh: Thanh Dương
Tâm điểm của đội tuyển karate Việt Nam tại ASIAD 20 là bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, những người đã giành HCV nội dung kata đồng đội nữ.
Chiến thắng của ba võ sĩ không chỉ giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung này mà còn mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.
Đó là thành quả của quá trình chuẩn bị dài ngày, sự đồng đều về kỹ thuật, khả năng phối hợp và bản lĩnh của các VĐV khi bước vào những phần thi có áp lực rất lớn ở đấu trường châu lục.
Bùi Ngọc Nhi còn có một kỳ ASIAD đáng nhớ khi giành huy chương ở cả hai nội dung tham dự. Trước khi cùng Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên bước lên bục cao nhất ở kata đồng đội nữ, cô đã giành HCĐ kata cá nhân nữ.
Tấm HCĐ còn lại của karate Việt Nam thuộc về Nguyễn Thị Diệu Ly ở nội dung kumite hạng 68 kg nữ.
Như vậy, đội tuyển karate Việt Nam khép lại ASIAD 20 với tổng cộng 1 HCV và 2 HCĐ, tiếp tục cho thấy vị thế ở những nội dung thế mạnh.
Tại lễ đón đội, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến chúc mừng những thành tích mà các VĐV và ban huấn luyện đạt được, đồng thời ghi nhận tinh thần thi đấu, sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm của toàn đội.

Chủ nhân của tấm HCV cho TTVN tại Asiad 2026 trở về trong vòng tay người thân.Ảnh: Thanh Dương
Lãnh đạo ngành thể thao cũng động viên các tuyển thủ tiếp tục duy trì phong độ, nâng cao trình độ chuyên môn để hướng đến những mục tiêu tiếp theo trên đấu trường quốc tế.
Lãnh đội Vũ Sơn Hà gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của lãnh đạo ngành và người hâm mộ, đồng thời nhấn mạnh những tấm huy chương tại ASIAD 20 là thành quả từ nỗ lực chung của ban huấn luyện và từng VĐV.
Với các võ sĩ, khoảnh khắc trở về trong vòng tay người thân là phần thưởng ý nghĩa sau những ngày thi đấu căng thẳng. Những nụ cười của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và các đồng đội cũng khép lại một hành trình đáng nhớ của karate Việt Nam tại ASIAD 20.
Một HCV, hai HCĐ và đặc biệt là tấm HCV mở hàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam là dấu ấn mà karate Việt Nam để lại tại kỳ Đại hội trên đất Nhật Bản.