WORLD CUP 2026

Những ‘ngựa ô’ đáng gờm nhất ở World Cup 2026: Nhật Bản là số 1

10/06/2026 05:32 GMT+7 Google News

World Cup 2026 sắp chính thức khởi tranh trên đất Bắc Mỹ. Bên cạnh những ứng viên vô địch quen thuộc còn có những "ngựa ô" sẵn sàng tạo nên bất ngờ. Dưới đây là xếp hạng 7 đội tuyển được đánh giá có thể trở thành những "ngựa ô" đáng chú ý nhất tại World Cup 2026.

1. Nhật Bản

Đội tuyển Nhật Bản hiện được nhiều chuyên gia đánh giá là đại diện mạnh nhất mà bóng đá châu Á từng cử đến một kỳ World Cup. Đó là lời khen rất lớn, đồng thời cũng đi kèm áp lực không nhỏ.

Đội bóng xứ sở mặt trời mọc sở hữu một tập thể giàu kỹ thuật với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Việc mất Kaoru Mitoma vì chấn thương là tổn thất đáng kể, nhưng những cái tên như Takefusa Kubo hay Kaishu Sano đủ khả năng khỏa lấp khoảng trống đó.

Tuyển Nhật Bản là ngựa ô được đánh giá có khả năng gây bất ngờ rất cao ở World Cup 2026. Ảnh: Getty

Tuyển Nhật Bản là ngựa ô được đánh giá có khả năng gây bất ngờ rất cao ở World Cup 2026. Ảnh: Getty

Vòng loại World Cup chứng kiến phong độ cực kỳ ổn định của Nhật Bản khi họ chỉ thua đúng một trận trong tổng số 16 lần ra sân. Không chỉ thống trị khu vực châu Á, Nhật Bản còn tạo thêm dấu ấn bằng chiến thắng trước đội tuyển Anh ngay tại Wembley trong một trận giao hữu quốc tế.

Lịch sử chưa từng chứng kiến Nhật Bản vượt qua vòng 1/8 World Cup, nhưng năm nay cơ hội đang rộng mở hơn bao giờ hết. Họ nằm chung bảng với Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Nếu giành ngôi đầu bảng, Nhật Bản nhiều khả năng sẽ gặp Maroc thay vì Brazil ở vòng 32 đội.

Xa hơn, Bosnia có thể là đối thủ tiếp theo trên hành trình tiến sâu. Tuy nhiên, thử thách cực đại nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở tứ kết khi Nhật Bản có thể phải chạm trán một trong hai ông lớn là Đức hoặc Pháp.

2. Colombia

Colombia từ lâu đã gắn liền với danh xưng "ngựa ô" của các giải đấu lớn. Có lẽ những bộ trang phục thi đấu bắt mắt cùng lối chơi giàu cảm hứng khiến họ luôn được kỳ vọng, dù thành tích trong những năm gần đây chưa thực sự tương xứng.

Kỳ World Cup 2014 chứng kiến Colombia vào tới tứ kết nhờ màn trình diễn bùng nổ của James Rodríguez. Khi đó nhiều người tin rằng một thế lực mới của bóng đá Nam Mỹ đã xuất hiện. Tuy nhiên, họ dừng bước ở vòng 1/8 năm 2018 và thậm chí không thể giành vé dự World Cup 2022.

Tuyển Colombia cũng là ngựa ô được đánh giá có khả năng gây bất ngờ cao ở World Cup 2026. Ảnh: Getty

Tuyển Colombia cũng là ngựa ô được đánh giá có khả năng gây bất ngờ cao ở World Cup 2026. Ảnh: Getty

Con đường đến World Cup 2026 cũng không hề bằng phẳng. Colombia kết thúc vòng loại Nam Mỹ với khoảng cách lên tới 10 điểm so với nhà vô địch Argentina. Đáng chú ý, họ là đội thủng lưới nhiều nhất trong số các đại diện CONMEBOL giành vé trực tiếp.

Dù vậy, điểm mạnh của Colombia nằm ở hàng công. Họ chỉ ghi ít hơn Argentina ba bàn trong suốt chiến dịch vòng loại. Nhân tố nổi bật nhất là Luis Díaz, cầu thủ đã nâng tầm đáng kể kể từ khi chuyển từ Merseyside sang Bavaria thi đấu. Trong vòng loại, chỉ có Lionel Messi ghi nhiều bàn hơn anh.

Anh ghi bốn bàn ở vòng loại và có tới 28 pha lập công cho Sporting tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa vừa qua. Bên cạnh đó, dù hiện thi đấu tại MLS, James Rodriguez vẫn duy trì tầm ảnh hưởng trong màu áo tuyển quốc gia với bảy pha kiến tạo ở vòng loại.

Nằm cùng bảng với Bồ Đào Nha, Colombia có quyền hy vọng. Nếu Cristiano Ronaldo trở thành gánh nặng vì tuổi tác, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh vị trí nhì bảng hoặc cao hơn.

3. Na Uy

Không nhiều đội tuyển vắng mặt ở World Cup từ năm 1998 lại được đánh giá là ứng viên ngựa ô, nhưng Na Uy đang sở hữu thế hệ cầu thủ có thể thay đổi lịch sử.

Ngôi sao sáng nhất đương nhiên là Erling Haaland, người được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Khả năng ghi bàn của Haaland là nền tảng cho chiến dịch vòng loại thành công của Na Uy.

Không nhiều đội tuyển vắng mặt ở World Cup từ năm 1998 lại được đánh giá là ứng viên ngựa ô, nhưng Na Uy đang sở hữu thế hệ cầu thủ có thể thay đổi lịch sử. Ảnh: Getty

Không nhiều đội tuyển vắng mặt ở World Cup từ năm 1998 lại được đánh giá là ứng viên ngựa ô, nhưng Na Uy đang sở hữu thế hệ cầu thủ có thể thay đổi lịch sử. Ảnh: Getty

Biệt danh "Những chú sư tử" đã ghi tới 37 bàn và chỉ để lọt lưới năm lần trên đường tới Bắc Mỹ. Dẫu vậy, duy trì hiệu suất đó tại World Cup sẽ là thử thách hoàn toàn khác.

Na Uy nằm cùng bảng với Pháp nên vị trí nhì bảng có lẽ là mục tiêu thực tế nhất. Tuy nhiên, nếu đạt được điều đó, họ nhiều khả năng sẽ chạm trán Ecuador ở vòng 32 đội, một đối thủ mà Haaland và các đồng đội hoàn toàn có thể đánh bại.

4. Maroc

Maroc từng tạo nên cơn địa chấn tại World Cup 2022 khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết. Bốn năm sau, họ hoàn toàn có thể tiếp tục đóng vai kẻ phá bĩnh.

Những người hâm mộ Arsenal có thể cảm thấy quen thuộc khi theo dõi Maroc thi đấu. Đội bóng Bắc Phi xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng phòng ngự chắc chắn cùng khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Tại Cúp các quốc gia châu Phi gần nhất, Maroc giữ sạch lưới năm trận, thành tích tốt nhất giải đấu, đồng thời ghi bốn bàn từ các pha bóng chết.

Ngôi sao số một của đội là Achraf Hakimi. Trong khi đó, Brahim Díaz là nhân tố có khả năng tạo khác biệt ở mặt trận tấn công.

Có thể Maroc không phải đội bóng mang đến thứ bóng đá hấp dẫn nhất cho khán giả trung lập, nhưng giống như Arsenal của Mikel Arteta, hiệu quả mới là điều quan trọng nhất.

5. Thổ Nhĩ Kỳ

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi kể từ World Cup 2002, Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng cũng trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đội bóng này sở hữu nhiều tài năng trẻ đáng chú ý. Arda Güler của Real Madrid và Kenan Yıldız của Juventus chính là những niềm hy vọng lớn nhất. Đáng chú ý, cả hai còn chưa ra đời ở thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ tham dự World Cup gần nhất.

Bên cạnh sức trẻ, đội hình còn có kinh nghiệm của Hakan Çalhanoğlu.

Bảng đấu với Mỹ và Paraguay được xem là khá thuận lợi. Nếu giành ngôi đầu bảng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể gặp Áo ở vòng 32 đội trước khi hướng tới cuộc đụng độ tiềm năng với Bỉ ở vòng 1/8.

6. Croatia

Có lẽ thật khắt khe khi gọi Croatia là ngựa ô, bởi họ từng vào chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba năm 2022. Tuy nhiên, thời gian đang dần đuổi kịp thế hệ vàng của bóng đá nước này.

Luka Modrić hiện đã bước sang tuổi 40 và sở hữu gần 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhiều nguồn tin cho biết đây có thể là mùa hè cuối cùng của anh trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Ngoài Modric, Croatia còn có Ivan Perišić ở tuổi 37 và tiền đạo chủ lực dự kiến là Ante Budimir, năm nay đã 34 tuổi.

Điểm tựa lớn nhất của đội bóng vùng Balkan nằm ở bộ đôi đang chơi tại Ngoại hạng Anh là Joško Gvardiol và Mateo Kovačić, dù cả hai đều gặp những vấn đề thể lực nhất định.

Croatia vẫn duy trì được sự chắc chắn nơi hàng thủ, nhưng câu hỏi lớn nhất là liệu họ có đủ hỏa lực để tiến sâu hay không.

7. Uruguay

Huấn luyện viên kỳ cựu Marcelo Bielsa đã dẫn dắt Uruguay được ba năm và biến đội bóng này thành một cỗ máy pressing giàu năng lượng theo phong cách quen thuộc của ông.

Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử lại trải qua chiến dịch vòng loại không mấy thuyết phục khi chỉ thắng một trong 12 trận cuối cùng và kết thúc ở vị trí thứ tư.

Sau sự ra đi của huyền thoại Luis Suárez, trọng trách được đặt lên vai Federico Valverde. Tiền vệ của Real Madrid là nhân tố trung tâm trong triết lý thi đấu cường độ cao của Bielsa.

Trên hàng công, Uruguay không còn sở hữu những chân sút đẳng cấp như Suarez hay Edinson Cavani thời kỳ đỉnh cao. Darwin Núñez vẫn gây nhiều tranh cãi về khả năng dứt điểm và sự ổn định.

Uruguay rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của ứng viên vô địch hàng đầu là Tây Ban Nha. Nếu giành vị trí nhì bảng, họ nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với Argentina ngay ở vòng loại trực tiếp đầu tiên. Đó chắc chắn sẽ là một trong những trận đấu nóng bỏng nhất giải đấu, nếu kịch bản ấy trở thành hiện thực.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm