Oscar 2026 đang nóng hơn bao giờ hết với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ: Emma Stone trở thành nữ diễn viên trẻ nhất nhận bảy đề cử, Timothée Chalamet sánh ngang Marlon Brando ở tuổi 30 với ba đề cử diễn xuất, Leonardo DiCaprio ngang cơ Robert De Niro với 12 phim được đề cử Phim hay nhất, hay khoảng cách 207 năm giữa tiểu thuyết Frankenstein và bản chuyển thể của Guillermo del Toro.
Trong khi đó, Zootopia 2 dẫn đầu doanh thu phòng vé, One Battle After Another và Sinners tạo nên cuộc đối đầu khốc liệt, còn Jessie Buckley đứng trước cơ hội trở thành người Ireland đầu tiên chạm tay vào tượng vàng Nữ chính.

Cuộc đua Oscar 2026 đang nóng hơn bao giờ hết với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ. Ảnh: Internet
Dưới đây là những sự thật thú vị trước lễ trao giải Oscar đầy bất ngờ - diễn ra vào sáng ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam):
Bộ phim ăn khách nhất trong số các tác phẩm được đề cử năm nay là Zootopia 2
Zootopia 2 là phim được đề cử có doanh thu cao nhất năm nay, đạt con số khổng lồ 1,86 tỷ USD toàn cầu.
Nhưng loạt phim hoạt hình này có tên khác ở châu Âu: Zootropolis. Lý do là Sở thú Givskud ở Đan Mạch đã đăng ký nhãn hiệu "Zootopia" tại Liên minh châu Âu từ năm 2009, bảy năm trước khi phim đầu tiên ra mắt.

Hình ảnh trong phim "Zootopia 2"
Các bom tấn phòng vé khác được đề cử năm nay gồm phần ba Avatar mang tên Fire & Ash (1,48 tỷ USD), trong khi phim có doanh thu cao nhất ở hạng mục Phim hay nhất là phim đua xe kịch tính F1 (632 triệu USD).
Emma Stone phá hai kỷ lục
Ở tuổi 37, ngôi sao của Bugonia trở thành nữ diễn viên trẻ nhất nhận 7 đề cử Oscar, vượt qua Meryl Streep (38 tuổi lúc đó).
Stone cũng là nữ diễn viên duy nhất có 5 đề cử Oscar đầu tiên đều thuộc về các phim được đề cử Phim hay nhất.

Emma Stone phá hai kỷ lục
Trong 11 năm, cô được vinh danh nhờ vai diễn trong Birdman, The Favourite, Bugonia, La La Land và Poor Things - và giành Tượng Vàng cho hai phim cuối.
Frankenstein mất hai thế kỷ để chuyển thể
Có khoảng cách 207 năm giữa tiểu thuyết năm 1818 của Mary Shelley và bản chuyển thể năm 2025 của Guillermo del Toro trên Netflix.

Cảnh trong phim "Frankenstein"
Đây là một trong những khoảng cách lớn nhất giữa nguyên tác và phim chuyển thể trong lịch sử hạng mục Phim hay nhất. Một số phim có khoảng cách dài hơn gồm:
Tom Jones (1963), dựa trên tiểu thuyết năm 1749 - khoảng cách 214 năm
Hamlet (1996), dựa trên vở kịch năm 1601 - khoảng cách 395 năm
O Brother Where Art Thou (2000), dựa trên sử thi Hy Lạp The Odyssey khoảng năm 700 trước Công nguyên - khoảng cách 2.700 năm.
Nhiều ứng cử viên rất trung thành với đạo diễn của mình
Bốn trong số các đề cử diễn xuất chính năm nay đến từ phim do đạo diễn cộng tác lâu năm chỉ đạo. Bốn cặp đôi gắn bó gồm:
- Ethan Hawke và Richard Linklater (đã hợp tác 9 phim; năm nay là Blue Moon)
- Michael B. Jordan và Ryan Coogler (5 phim; năm nay là Sinners)
- Emma Stone và Yorgos Lanthimos (5 phim; năm nay là Bugonia)
- Renate Reinsve và Joachim Trier (3 phim; năm nay là Sentimental Value)

Ethan Hawke trong phim "Blue Moon"
Jessie Buckley có thể trở thành người Ireland đầu tiên thắng Nữ chính Oscar
Trước đây, các đề cử Ireland gồm Saoirse Ronan và Ruth Negga, còn Brenda Fricker thắng Nữ phụ năm 1989. Nhưng chưa nữ diễn viên Ireland nào thắng Nữ chính.

Jessie Buckley trong phim "Hamnet"
Sau khi đã thắng Nữ chính tại Critics Choice, Quả cầu Vàng, BAFTA và giải của Hiệp hội Diễn viên Mỹ, Buckley nhiều khả năng trở thành nữ diễn viên đầu tiên "quét sạch" năm giải thưởng lớn kể từ Renée Zellweger với Judy năm 2020.
Brad Pitt phá xu hướng 35 năm
Phim đua xe F1 của nam diễn viên Mỹ được đề cử ở nhiều hạng mục kỹ thuật và bất ngờ lọt vào Phim hay nhất.

Brad Pitt trong phim "F1"
Phim vào hạng mục cao nhất dù không có đề cử Đạo diễn, Kịch bản hay Diễn xuất. Đây là trường hợp đầu tiên kể từ Beauty and the Beast năm 1991.
KPop Demon Hunters nhắm đến "cú đúp" vàng
Bom tấn Netflix này là ứng cử viên nặng ký thắng hai hạng mục: Phim hoạt hình hay nhất và Bài hát gốc hay nhất cho ca khúc Golden do nhóm nữ Huntr/x trong phim thể hiện.

Hình ảnh trong phim "KPop Demon Hunters"
Chỉ hai phim trước đây từng làm được "cú đúp" này là Toy Story 3 (2010) với We Belong Together, và Frozen (2013) với Let It Go bất hủ.
Rose Byrne, Kate Hudson và Amy Madigan có đề cử duy nhất trong các bộ phim họ tham gia
Ba nữ diễn viên này là đề cử duy nhất của phim mình: If I Had Legs I'd Kick You, Song Sung Blue và Weapons.

Amy Madigan trong phim "Weapons"
Madigan có cơ hội khá tốt ở Nữ phụ với phim Weapons. Nhưng đây là cuộc chiến khó khăn - chỉ 5 diễn viên thế kỷ này thắng khi là đề cử duy nhất của phim: Julianne Moore (Still Alice), Charlize Theron (Monster), Forest Whitaker (The Last King of Scotland), Christopher Plummer (Beginners) và Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona).
Timothée Chalamet là diễn viên trẻ nhất kể từ Marlon Brando nhận ba đề cử diễn xuất Oscar
Brando 30 tuổi khi nhận đề cử thứ 3 năm 1954 - bằng tuổi Chalamet hiện tại.

Timothée Chalamet
Chalamet có thể thắng năm nay với Marty Supreme nhưng đà giảm gần đây. (Brando chỉ thắng ở đề cử thứ 4 với On the Waterfront).
Chalamet đã bỏ lỡ cơ hội trở thành người trẻ nhất thắng Oscar. Kỷ lục thuộc về Adrien Brody, thắng ở tuổi 29 với The Pianist năm 2001.
Chỉ ba diễn viên Na Uy từng được đề cử Oscar - và hai người trong số họ năm nay
Renate Reinsve và Inga Ibsdotter Lilleaas đều được đề cử nhờ diễn xuất trong phim gia đình Sentimental Value.

Renate Reinsve trong phim "Sentimental Value"
Diễn viên Bắc Âu duy nhất khác từng được vinh danh là Liv Ullmann - đề cử cho The Emigrants (1972) và Face to Face (1976).
One Battle After Another là phim thứ 12 của Leonardo DiCaprio được đề cử Phim hay nhất - ngang bằng Robert De Niro
The Godfather Part II (1974) là lần đầu De Niro vào hạng mục cao nhất, sau đó tiếp tục với Raging Bull, Goodfellas, Joker và The Irishman.
DiCaprio bắt đầu từ Titanic (1997), qua The Departed, Inception và Django Unchained.

Leonardo DiCaprio trong phim "One Battle After Another"
Cả hai cùng góp mặt trong Killers of the Flower Moon (2023), giúp họ tăng thêm một phim.
Đạo diễn One Battle Paul Thomas Anderson có thể đạt "cú ba" hiếm: thắng cá nhân ở Biên kịch, Đạo diễn và Sản xuất - chỉ 10 nhà làm phim từng làm được.
Wagner Moura gia nhập nhóm hiếm có
Ngôi sao The Secret Agent trở thành một trong số ít đề cử Nam chính từ phim hoàn toàn bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh.

Wagner Moura trong phim "The Secret Agent"
Các diễn viên khác: Javier Bardem, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini, Max von Sydow, Gérard Depardieu, Massimo Troisi, Antonio Banderas và Roberto Benigni (người duy nhất thắng, với Life is Beautiful năm 1997).
Nhiều gương mặt đề cử "nghỉ dài" rồi trở lại Oscar
Kate Hudson (Song Sung Blue) được đề cử lần đầu sau 25 năm, Benicio del Toro (One Battle After Another) sau 22 năm.
Amy Madigan (Weapons) được đề cử lần hai, cách lần đầu 40 năm với Twice in a Lifetime - tên phim thật trùng hợp.

Kate Hudson trong phim "Song Sung Blue"
Tuy nhiên, Amy chưa vượt kỷ lục của Judd Hirsch: 42 năm giữa Ordinary People (1981) và The Fabelmans (2023).
Delroy Lindo tranh Nam phụ dù không được đề cử tại BAFTA, Quả cầu Vàng hay HIệp hội Diễn viên
Hiện tượng này thỉnh thoảng xảy ra - lần gần nhất là Andrea Riseborough với To Leslie năm 2022. Nhưng hiếm ai chỉ có đề cử Oscar rồi thắng.

Delroy Lindo trong phim "Sinners"
Nếu Lindo (sinh tại Lewisham) thắng, ông sẽ là diễn viên đầu tiên thắng Oscar mà không có đề cử trước đó kể từ Marcia Gay Harden với Pollock năm 2001.