Thể thao

Những điều đáng chờ đợi tại Olympic mùa Đông 2030

23/02/2026 14:03 GMT+7 Google News

Tương tự kỳ Milano Cortina 2026, Thế vận hội mùa Đông 2030 sẽ được tổ chức trải dài tại nhiều địa điểm trên khắp nước Pháp, thậm chí không loại trừ khả năng môn trượt băng tốc độ có thể được tổ chức ở Hà Lan hoặc Italy. Dù còn quá sớm để đưa ra dự đoán, dưới đây là những điều đáng chờ đợi tại Olympic mùa Đông 2030.

Olympic mùa Đông 2030 sẽ được tổ chức tại Pháp và chính thức mang tên French Alps 2030. Đại hội diễn ra từ ngày 1 đến 17-2-2030, đánh dấu lần thứ tư nước Pháp đăng cai Thế vận hội mùa Đông, sau các kỳ Chamonix 1924 Winter Olympics, Grenoble 1968 Winter Olympics và Albertville 1992 Winter Olympics.

Khác với truyền thống gắn tên một thành phố chủ nhà, Olympic 2030 không đại diện cho một đô thị duy nhất. Quyết định này phản ánh mô hình tổ chức đa địa điểm, trải rộng trên phạm vi toàn quốc - tương tự xu hướng mà phong trào Olympic đang hướng tới nhằm tối ưu cơ sở hạ tầng sẵn có và giảm chi phí xây dựng mới.

Những điều đáng chờ đợi tại Olympic mùa Đông 2030 - Ảnh 1.

Mô hình "cụm thi đấu"

Theo kế hoạch chính thức, các địa điểm thi đấu được chia thành những “cụm” (clusters).

Tại tỉnh Haute-Savoie, nội dung trượt tuyết băng đồng sẽ diễn ra ở La Clusaz, còn biathlon được tổ chức tại Le Grand-Bornand – hai địa danh vốn đã quen thuộc với các chặng World Cup.

Thành phố Briançon sẽ đăng cai các môn snowboard và trượt tuyết tự do (freestyle skiing). Trong khi đó, tỉnh Savoie đảm nhiệm các nội dung trượt tuyết đổ đèo (alpine skiing), nhảy cầu trượt tuyết (ski jumping) và toàn bộ các môn trượt máng gồm luge, skeleton và bobsleigh.

Nice sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi trở thành trung tâm của các môn thể thao trên băng như short track, trượt băng nghệ thuật, khúc côn cầu và curling. Thành phố Địa Trung Hải này cũng được lựa chọn làm nơi tổ chức lễ bế mạc. Địa điểm tổ chức lễ khai mạc hiện vẫn chưa được công bố.

Ban tổ chức cũng xác nhận sẽ có năm Làng Olympic đặt tại Saint-Jean-de-Sixt, Bozel, La Plagne, Briançon và Nice, phục vụ vận động viên và các đoàn thể thao theo từng cụm thi đấu.

Một điểm đáng chú ý là Olympic mùa Đông 2030 sẽ có sự tham gia của một địa điểm ngoài lãnh thổ Pháp. Thành phố Turin (Italy) được chọn làm nơi tổ chức các nội dung trượt băng tốc độ.

Thay vì xây dựng mới một nhà thi đấu tại Pháp, ban tổ chức quyết định sử dụng Oval Lingotto – công trình từng phục vụ Olympic mùa Đông Turin 2006. Giải pháp này phù hợp với định hướng tiết kiệm chi phí và tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có.

Freeride trượt tuyết và snowboard có thể ra mắt

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) dự kiến công bố chương trình thi đấu cho Olympic 2030 vào tháng 6 tới, và nhiều khả năng nội dung freeride và snowboard trên địa hình tự nhiên, dốc đứng, không được chuẩn bị sẵn sẽ lần đầu xuất hiện.

Theo ông Nicolas Hale-Woods, Giám đốc điều hành Freeride World Tour, đây là “môn trượt tuyết nguyên bản, toàn diện và truyền cảm hứng nhất”. Chương trình đề xuất gồm 16 VĐV nam và 16 VĐV nữ cho cả hai nội dung trượt tuyết và snowboard, với hệ thống vòng loại tương tự môn lướt sóng.

Ngoài freeride, các môn như chạy việt dã trên tuyết, cyclocross hay leo băng cũng đang được cân nhắc bổ sung vào chương trình thi đấu 2030.

Những điều đáng chờ đợi tại Olympic mùa Đông 2030 - Ảnh 2.

Làn sóng VĐV "đa năng" sẽ gia tăng

Eileen Gu hiện là nữ VĐV duy nhất thi đấu cả ba nội dung freeski gồm halfpipe, slopestyle và big air. Trước đó, Nick Goepper (Mỹ) từng giành ba huy chương slopestyle trước khi chuyển sang halfpipe. Ester Ledecka thậm chí thi đấu song song snowboard song song khổng lồ và trượt tuyết đổ đèo, đồng thời giành HCV ở cả hai.

Thế hệ VĐV trẻ đang lớn lên trong bối cảnh tính đa dạng này trở thành điều bình thường. “Đừng đợi đến khi lớn hơn. Đừng chờ ngày mai. Hãy làm ngay bây giờ, làm tất cả ngay lúc này”, Gu chia sẻ sau khi giành HCB slopestyle tại Olympic 2026.

Những điều đáng chờ đợi tại Olympic mùa Đông 2030 - Ảnh 3.

Nội dung đồng đội trượt băng nghệ thuật có thể được điều chỉnh

Việc chỉ có một ngày nghỉ giữa nội dung đồng đội và khiêu vũ trên băng cá nhân, rồi tiếp đó là đơn nam, khiến nhiều VĐV phải thi đấu dày đặc.

Nếu Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) và ban tổ chức Olympic muốn duy trì sức hút của nội dung đồng đội với sự tham dự của các ngôi sao hàng đầu, lịch thi đấu nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hợp lý.

Olympic mùa Đông 2030 tại dãy Alps (Pháp) vẫn còn bốn năm phía trước. Nhưng ngay từ lúc này, viễn cảnh về một kỳ đại hội mở rộng địa điểm tổ chức, bổ sung môn thi mới và chứng kiến sự chuyển giao thế hệ đã đủ khiến giới chuyên môn và người hâm mộ háo hức chờ đợi.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm