Những điều cần biết về lễ bốc thăm vòng loại môn bóng đá nữ Olympic 2024

11/01/2023 15:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cuộc đua giành vé đến Olympic Paris 2024 của ĐT nữ Việt Nam sẽ bắt đầu bằng lễ bốc thăm Vòng loại thứ nhất khu vực châu Á diễn ra vào ngày 12/1/2023.

Lễ bốc thăm vòng loại bóng đá nữ Olympic 2024 diễn ra ở đâu, khi nào?

Buổi lễ bốc thăm vòng loại thứ nhất Olympic 2024 khu vực châu Á môn bóng đá nữ sẽ diễn ra tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur vào ngày 12-1-2023.

Thethaovanhoa.vn sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về lễ bốc thăm này.

Những điều cần biết về lễ bốc thăm vòng loại môn bóng đá nữ Olympic 2024 - Ảnh 2.

Thể thức của vòng loại khu vực châu Á?

Vòng loại môn bóng đá nữ khu vực châu Á sẽ chia làm ba giai đoạn.

+ Ở vòng loại đầu tiên, có 26 đội tuyển tham dự sẽ chia thành 7 bảng. Trong đó có 5 bảng mỗi bảng 4 đội và 2 bảng mỗi bảng 3 đội.

Các đội tuyển sẽ thi đấu theo thể lực vòng tròn một lượt, đá ở một địa điểm tập trung từ ngày 3 đến 11-4-2023. 7 đội đầu bảng sẽ bước vào vòng loại thứ hai với 5 đội bóng sừng sỏ trong khu vực gồm CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc.

+ Ở vòng loại thứ hai, 12 đội gồm 5 đội kể trên sẽ chia làm 3 bảng, đá vòng tròn chọn ra 3 đội nhất bảng và 1 đội thứ hai có thành tích tốt nhất để vào vòng loại cuối cùng.

+ Tại vòng cuối cùng, bốn đội sẽ bắt cặp với nhau đá lượt đi lượt về. Hai đội giành chiến thắng sẽ đại diện khu vực châu Á tham dự Olympic Paris 2024.

Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1

Trong lễ bốc thăm vòng loại đầu tiên diễn ra ngày mai, ĐT nữ Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1. Các nhóm hạt giống được chia theo thứ hạng của các đội tuyển trên BXH mới nhất của FIFA vào ngày 9/12/2022. Sau đây là chi tiết các nhóm hạt giống.

Nhóm 1 (các đội xếp hạng 6-12): Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Myanmar, Uzbekistan, Philippines, Ấn Độ.

Nhóm 2 (13-19): Iran, Jordan, Hong Kong, Indonesia, Nepal, Kyrgyzstan, Mông Cổ

Nhóm 3 (20-26): Palestine, Singapore, Turkmenistan, Bangladesh, Lebanon, Tajikistan, Timor-Leste.

Nhóm 4 (27-30 + 1 đội không được xếp hạng): Sri Lanka, Maldives, Pakistan, Bhutan, Afghanistan.

Những điều cần biết về lễ bốc thăm vòng loại môn bóng đá nữ Olympic 2024 - Ảnh 3.

Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1

Thành tích tốt nhất của các đội nữ châu Á tại Olympic

Đội bóng nữ châu Á có thành tích tốt nhất ở Olympic là tuyển Trung Quốc và Nhật Bản với ngôi á quân. Trung Quốc giành được danh hiệu tại kỳ Olympic 1996, trong khi Nhật Bản tái hiện thành tích vào năm 2012.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm