Những điều cần biết về 'bí kíp' chống nắng cho mùa hè 2018

20/05/2018 14:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày đầu tháng 5, Hà Nội đã đón những đợt nóng đỉnh điểm lên tới hơn 40 độ C. Dạo một vòng qua các chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy), chợ Thành Công (quận Đống Đa), chợ Cầu Giấy)… thì mặt hàng áo chống nắng được bày bán đa dạng với các mức giá khác nhau. Với thời tiết nóng như hiện nay, nhiều mẫu áo váy, hoặc váy chùm được bày bán rất nhiều ở các chợ.

Từ 50.000 đồng- 250.000 đồng ở các chợ

Nếu như những năm trước đây, chị em phát cuồng với mẫu áo chống nắng Uniqlo đến từ thị trường Nhật Bản với chất liệu thun lạnh, nhiều sắc màu thì năm nay, nhiều người đã phải chọn những mẫu mã kín hơn để phù hợp với thời tiết “đỏ lửa” như hiện nay.

Chú thích ảnh
Chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy) có rất nhiều mẫu mã áo chống nắng dành cho mọi đối tượng. Ảnh: HA

Tại chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy), nhiều tiểu thương cho biết, nhiều ngày nay mẫu áo váy hai lớp cotton mặc được cả hai mặt đang bán khá chạy. Anh Vũ Tuấn Nam (chủ một cửa hàng chuyên áo, váy chống nắng ở chợ Nhà Xanh) cho biết: “Với thời tiết nóng như hiện nay, mẫu áo váy chùm cotton với đủ màu hoa bắt mắt được chị em đã đi làm lựa chọn. Với kiểu áo này người mặc đi xe máy sẽ chùm kín từ đầu tới chân và đi kèm là 2 cái khẩu trang phù hợp với màu sắc của lớp trong, lớp ngoài. Giá của mỗi chiếc là 210.000 đồng, chất liệu ít nilon hơn sẽ lên tới 250.000 đồng/ cái. Mặc dù đây là giá nói bán nhưng nhiều chị em vẫn bớt, tôi vẫn bớt chút ít”.

Chú thích ảnh
Giá cả bình dân. Ảnh: HA

Theo khảo sát, với sinh viên, nhiều em vẫn lựa chọn chiếc áo chống nắng được thiết kết giống như áo chống nắng của hãng Uniqlo (Nhật Bản) với giá dao động từ 100- 150.000 đồng/cái với nhiều màu sắc khác nhau. Nhiều em ở ký túc xá và đi lại chủ yếu bằng xe đạp, do đó việc lựa chọn áo chống nắng không đòi hỏi nhiều như những người đi làm.

Anh Vũ Tuấn Nam cho biết: “Đây là khu chợ dành cho chủ yếu là sinh viên nên giá cũng rất “sinh viên”. Nếu một chiếc áo chống nắng ở đây bán 100- 150.000 đồng thì khi vào các cửa hiệu do phải thuê mặt bằng nên giá sẽ thường gấp đôi. Vì cùng lấy ở những công ty may nên người đi buôn bao giờ cũng muốn mua được tận gốc”.

Chú thích ảnh
Sáng cuối tuần, dù chưa đông nhưng mặt hàng được hỏi và bán nhiều vấn là áo chống nắng. Ảnh: HA

Ngoài những chiếc áo chống nắng bán thân bán chạy thì còn có những chiếc váy chùm. Giá ở các chợ cho các dạng váy chùm này là 50.000- 70.000 đồng/cái. Những chiếc váy này có rất nhiều chất liệu khác nhau: Jean, cotton, lanh, thun lạnh… để người tiêu dùng lựa chọn.

Thị trường áo chống nắng năm nay cũng xuất hiện một số mẫu áo nam băng chất liệu vải thô, kaki, dang suông. Phía tay áo cũng được thiết kế phủ bàn tay. Giá của những chiếc áo này dao động từ 150.000- 250.000 đồng/chiếc.

Bán online: Chất liệu lựa chọn, giá cả thấp hơn?

Thị trường bán hàng online với áo chống nắng cũng không kém phần nhộn nhịp. Đặc biệt, những mẫu áo chống nắng hàng Nhật nội địa có giá từ 350.000-450.000 đồng vẫn được chị em tin dùng. Với mẫu này có tận 12 màu sắc và được thiết kế với chất vải thun lạnh. Thậm chí, nhiều hàng xuất khẩu thị trường Nhật và bán một phần trong nước được thêm một lớp nữa cũng được quảng cáo.

Chú thích ảnh
Những chiếc áo chống nắng chùm với nhiều màu sắc khác nhau và hai lớp là lựa chọn của nhiều chị em trong năm nay. Ảnh: HA

Để cạnh tranh, nhiều shop online không ngần ngại công bố giá cả. Chỉ 139.000 đồng, người mua cũng có thể sở hữu một chiếc áo chống nắng thông hơi kèm khẩu trang chống tia UV. Áo có khoá kéo đằng sau chống cộm tóc khi đội mũ bảo hiểm. Thiết kế nhằm che chắn cả bàn tay và mặt. Shop online này còn so sánh giá mà bán ở các cửa hàng bên ngoài là 170.000 đồng.

Hoặc có những mẫu áo chùm kẻ caro và có mũ rộng vành được một shop online Hanh Tran chào giá 190.000 đồng/ cái được nhiều chị em lựa chọn bởi sự nền nã của màu sắc và ưu thế có mũ rộng vành bao rộng mũ bảo hiểm. Thậm chí có những shop online chào giá mẫu áo chùm hai lớp chỉ 120.000 đồng/cái, thấp hơn hẳn so với giá mà tiểu thương ở các chợ đưa ra.

Em Nguyễn Thị Lành, sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Đặt online cũng có cái lợi là giá cả đôi khi rẻ hơn nhiều nhưng nếu shop mà gần thì nên đến xem chất liệu vì giữa ảnh và thực tế khác nhau rất nhiều”.

Top 20 quán chè ngon, giá ‘sinh viên’ cho ngày Hè nắng nóng ở Hà Nội

Top 20 quán chè ngon, giá ‘sinh viên’ cho ngày Hè nắng nóng ở Hà Nội

Hà Nội đang trải qua những ngày nóng như đổ lửa. Trong tiết trời nóng như thiêu đốt thế này mà có cốc chè ngon để thưởng thức thì còn gì bằng phải không các bạn?

Theo HA (Báo Tin tức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm