Những 'chú Mèo vàng' nổi tiếng và tài hoa của thế giới

22/01/2023 07:41 GMT+7 | Tin tức 24h

Mão (con mèo) là con giáp đứng thứ tư trong 12 con giáp. Người tuổi Mão được đánh giá là thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế. Trên thế giới, đã có rất nhiều người nổi tiếng và tài hoa được sinh ra vào năm Mão. Đây cũng là năm tuổi được cho là sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất trên thế giới.

Trong một lần trả lời phỏng vấn của CNBC, doanh nhân Mykolas Rambus - khi còn là CEO của tổ chức nghiên cứu về trí tuệ con người Wealth-X - đã nói rằng: "Người tuổi Mão dường như có những phẩm chất đặc biệt để thành công".

Tháng 9/2022, Viện nghiên cứu Hurun của Trung Quốc đã công bố bảng xếp hạng những người giàu có nhất đất nước. Theo đó, người sinh năm Mão chiếm đến 12,8% số thành viên trong danh sách này. Theo Hurun, hầu như năm nào người tuổi Mão cũng thống trị kể từ lần đầu tiên bảng xếp hạng này được công bố vào năm 1999.

Dưới đây là 6 ví dụ tiêu biểu về những “chú Mèo vàng” lừng danh của thế giới:

1. Thiên tài vật lý học Albert Einstein

Albert Einstein, sinh năm 1879 tại Đức, là một nhà vật lý lý thuyết người Đức. Ông được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại.

Được cho là sở hữu một bộ não thiên tài, nhà vật lý Einstein đã cống hiến cho lịch sử nhân loại hàng loạt thành tựu mang tính biểu tượng, với những phát minh như thuyết tương đối hẹp, thuyết tương đối tổng quát, thuyết lượng từ ánh sáng, sóng hấp dẫn… Albert Einstein sở hữu chỉ số IQ tuyệt đỉnh và được xem là quy chuẩn trong việc xác định trí thông minh của con người ngày nay.

Những 'chú Mèo vàng' nổi tiếng và tài hoa của thế giới - Ảnh 1.

Albert EinsteinAlbert Einstein, sinh năm 1879 tại Đức

2. Nhà thiết kế Ralph Lauren

“Chú Mèo vàng” tiếp theo là “thầy phù thủy” của làng thời trang thế giới Ralph Lauren. Ông Ralph Lauren sinh năm 1939, được coi là nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới và là một trong những doanh nhân thành đạt nhất. Người ta vẫn nói rằng nếu như Coco Chanel là “linh hồn” của ngành công nghiệp thời trang Pháp, thì khi nhắc đến thời trang Mỹ, họ sẽ nghĩ ngay đến Ralph Lauren.

Là cái tên quen thuộc với rất nhiều ngôi sao hạng A, Ralph Lauren là thương hiệu thiết kế trang phục cho bộ phim nổi tiếng Đại gia Gatsby vào năm 1974 và sau đó là cho hai diễn viên đình đám Woody Allen và Diane Keaton trong bộ phim Annie Hall vào năm 1977. Tính đến tháng 12/2022, giá trị tài sản của Ralph Lauren được ước tính lên đến 7,12 tỷ USD và ông là người giàu thứ 300 của thế giới.

Những 'chú Mèo vàng' nổi tiếng và tài hoa của thế giới - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Ralph Lauren. Ảnh: Elle

3. Doanh nhân Jeff Bezos

Vị trí thứ ba thuộc về nhà sáng lập nền tảng thương mại điện tử Amazon Jeff Bezos. Ông sinh tháng 1/1964 và từng theo học trường đại học Princeton (Mỹ) chuyên ngành Khoa học máy tính. Nhà sáng lập Amazon có một thời gian dài đứng đầu danh sách Chỉ số tỷ phú của Bloomberg, với khối tài sản lên đến 200 tỷ USD. Năm 2020, Bộ Thương mại Mỹ ước tính tài sản của người đàn ông này tương đương 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý I/2020.

Tuy nhiên, tài sản của ông đã bị ảnh hưởng sau khi ly hôn vào năm 2019. Ngoài ra, do phần lớn tài sản của ông Bezos được gắn với “sức khỏe” cổ phiếu Amazon nên khi cổ phiếu của công ty này rớt giá mạnh vào năm 2021, ông Bezos đã phải nhường lại vị trí người giàu nhất thế giới cho ông chủ mạng xã hội Twitter Elon Musk và sau đó là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của LVMH Bernard Arnault. Tài sản của tỷ phú Jeff Bezos hiện tương đương 108 tỷ USD, ông sở hữu khoảng 11% cổ phần tại Amazon, số cổ phần này chiếm hơn 90% tài sản của ông.

Những 'chú Mèo vàng' nổi tiếng và tài hoa của thế giới - Ảnh 3.

CEO của Amazon, tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: AFP/TTXVN

4. Cựu danh thủ David Beckham

Đứng ở vị trí thứ tư là danh thủ nước Anh David Beckham. Không chỉ nối tiếng là một cựu cầu thủ bóng đá xuất sắc với chuyện tình đẹp như mơ cùng nàng “Posh Spice” Victoria Beckham, “chàng Mèo” sinh năm 1975 còn được biết đến với tài năng kinh doanh thiên bẩm khi trực tiếp điều hành công ty DB Ventures chuyên xử lý các giao dịch chứng thực của anh. Hiện tại, thương hiệu DB Ventures đã lãi 90 triệu bảng Anh với nguồn thu nhập chính tới từ các chiến dịch quảng cáo của David với Pepsi, Samsung, H&M, Haig và Adidas. Theo ước tính, danh thủ người Anh sở hữu khối tài sản lên đến 450 triệu USD. Gia đình họ cũng sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng triệu USD, từ căn hộ áp mái tuyệt đẹp ở Miami, dinh thự ở phía Tây London đến căn hộ lộng lẫy trong Burj Khalifa - tòa tháp cao nhất thế giới mang tính biểu tượng của Dubai.

Những 'chú Mèo vàng' nổi tiếng và tài hoa của thế giới - Ảnh 4.

Cựu danh thủ David Beckham

5. Tay vợt Novak Djokovic

Tay vợt người Serbia Novak Djokovic là ngôi sao tuổi Mão tiếp theo. Là một trong những vận động viên quần vợt thành công nhất mọi thời đại, ngôi sao sinh năm 1987 đã giành được 21 giải Grand Slam và có đến 9 lần vô địch giải Australia Mở rộng (Australia Open). Sánh ngang với những tay vợt huyền thoại như Roger Federer và Rafael Nadal, tay vợt Djokovic có khả năng chơi bóng thành thạo trên cả mặt sân cỏ và sân đất nện. Gần đây nhất, vào ngày 20/11/2022, anh đã chiến thắng giải ATP Nitto Cup sau khi “hạ gục” tay vợt Casper Ruud của Na Uy. Novak Djokovic đứng trong top 100 vận động viên được trả lương cao nhất thế giới, với tài sản ròng trị giá 230 triệu USD (190,5 triệu bảng Anh).

6. Cầu thủ Lionel Messi

Lionel Messi có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày cuối năm 2022. Anh cùng với đội tuyển bóng đá nam quốc gia Argentina cuối cùng cũng đã giành được chức vô địch World Cup 2022 sau rất nhiều năm khao khát. Với chức vô địch này, Lionel Messi đã hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà bất cứ cầu thủ nào cũng khao khát. Tổng giá trị tài sản ròng của Lionel Messi ước tính ở mức 620 triệu USD và anh đứng ở vị trí thứ ba trong số các vận động viên được trả lương cao nhất thế giới. Bên cạnh việc là một cầu thủ bóng đá xuất sắc, Messi cũng là một nhà hoạt động từ thiện vĩ đại. Anh là người sáng lập tổ chức “Leo Messi Foundation”, tổ chức giúp mang đến cho trẻ em cơ hội được giáo dục và chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Phương Nga/TTXVN (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm