VL World Cup 2010: Đội tuyển Đức chú trọng thể lực

25/03/2009 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Sau khi hội đủ quân ở Leipzig, HLV Joachim Loew đã tiến hành một cuộc kiểm tra thể lực toàn diện đối với các tuyển thủ, trừ những người đang bình phục chấn thương.

Sau hai thất bại liên tiếp vừa qua, đều trên sân nhà trước các đối thủ Anh và Na Uy, xa hơn là trận thua Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2008, Loew đã nhận ra một vấn đề khá nghiệm trọng, đó là thể lực của các tuyển thủ Đức dường như không đảm bảo. Ở Bundesliga, các cầu thủ không chơi bóng với tốc độ nhanh và di chuyển nhiều như tại Premier League hay La Liga, dẫn đến yêu cầu về mặt thể lực cũng có phần thấp hơn. Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc đội tuyển Đức tỏ ra thua kém các đối thủ về khả năng bứt tốc độ đoạn ngắn cũng sức bền, đặc biệt là khi trận đấu dần đi vào những phút cuối. Chính vì thế, việc đầu tiên mà Loew tiến hành sau khi các tuyển thủ tập trung đầy đủ là kiểm tra toàn diện yếu tố thể lực.
 
Podolski đang tập chạy

Đây là lần đầu tiên sau 18 tháng, “Mannschaft” mới có một cuộc kiểm tra thể lực toàn diện như vậy. Các thiết bị, máy móc hiện đại nhất trong lĩnh vực y tế đã được sử dụng trong cuộc kiểm tra này, để ghi nhận rất nhiều các thông số liên quan đến sức khỏe của từng cầu thủ. Kết quả thu được sẽ là những căn cứ quan trọng để trên cơ sở đó, Loew đề ra các bài tập hiệu quả hơn dành cho các tuyển thủ. Cũng giống như dưới thời Juergen Klinsmann, Loew tiếp tục áp dụng việc phân giáo án tự luyện tập riêng cho từng người trong thời gian đội tuyển không tập trung, thông qua sách hướng dẫn và đĩa DVD minh họa. Ngoài ra, Loew cũng tiến hành một cuộc gặp với tất cả các HLV đang làm việc ở Bundesliga, để bàn với những người này về phương pháp nâng cao thể lực cho các cầu thủ ở giải vô địch quốc gia Đức nói chung và các tuyển thủ Đức nói riêng trong màu áo CLB.

Đó là những việc làm rất cần thiết bởi thể lực là nền tảng quan trọng nhất trong bóng đá. Có thể lực đầy đủ, các cầu thủ mới có thể thực hiện tốt các động tác kỹ thuật cá nhân, tham gia tốt vào lối chơi của toàn đội và đua tranh với đối thủ trong từng tình huống cụ thể. Trong bóng đá hiện đại, sự vận hành phức tạp của các sơ đồ còn đòn hỏi cầu thủ có thể lực tốt hơn, vì họ luôn phải di chuyển với cường độ cao và tốc độ lớn. Còn nhớ, tại World Cup 2006, nhờ chuyên gia thể lực người Mỹ được Klinsmann mời về huấn luyện mà các tuyển thủ Đức đã chơi rất “sung”, triển khai lối đá tấn công khá đẹp mắt và tiến đến vị trí thứ ba thế giới. Sự sung sức ấy giảm dần khi Loew tiếp quản “Mannschaft” với một phương pháp và chế độ huấn luyện thể lực mới.

Theo lịch trình, đội tuyển Đức sẽ tiếp tục tập luyện ở Leipzig, nơi họ sẽ đón tiếp Liechtenstein vào đêm thứ Bảy tới. Bốn ngày sau đó, Đức sẽ có trận đấu với Wales tại Cardiff. Tất cả đều thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010, bảng 4 khu vực châu Âu, nơi đội tuyển Đức đang dẫn đầu với 10 điểm sau 4 trận, nhiều hơn 4 điểm so với Nga (3 trận) và Wales (4 trận). Lượt đi, Đức từng thắng Liechtenstein 6-0 trên sân khách và vượt qua Wales với tỷ số 1-0 trên sân nhà.

Adler, Mertesacker và Trochowski chưa bình phục

Do đang trong quá trình bình phục chấn thương, thủ môn Rene Adler (khuỷu tay), trung vệ Per Mertesacker (bàn chân) và tiền vệ Piotr Trochowski (đầu gối) đã được miễn đợt kiểm tra thể lực diễn ra vào ngày hôm qua. Cả ba đều hứa hẹn sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Liechtenstein vào đêm thứ Bảy. Tình hình của Mertesacker khả quan hơn, trong khi Adler và Trochowski chỉ có thể tập trở lại vào thứ Năm tới.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm