Nhìn từ 3 bản hợp đồng mới của HP.HN: “Đại gia” nhà nghèo

06/10/2010 12:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thủ môn Đức Cường mới đây đã mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội và sẵn sàng cho những thử thách cùng CLB mới (HP.HN) tại V-League 2011. Đồng đội của anh ở SHB.ĐN, tiền vệ Thanh Phúc, cũng gần như chắc chắn cũng sẽ khoác áo đội bóng Thủ đô từ mùa giải tới. Thêm hậu vệ Xuân Luân từ V.NB, đến thời điểm này, HP.HN có thêm ít nhất 3 cầu thủ mới với tổng chi phí khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Có thể xem việc bổ sung thủ môn là yêu cầu cấp thiết của HP.HN, khi mà sử dụng thủ thành Justin Myers đồng nghĩa với việc tước đi 1 suất ngoại binh ở các tuyến trên trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Thành Vinh. Trong khi đó, Viết Nam lại bộc lộ nhiều hạn chế về chuyên môn trong khung gỗ. Vì thế, Đức Cường là sự lựa chọn hợp lý nhất, dù chưa hẳn là phương án lý tưởng.

Một trong những vấn đề khiến HLV Nguyễn Thành Vinh đau đầu ở mùa giải vừa qua là việc đội bóng của ông thiếu một tiền vệ tổ chức có khả năng cầm và phân phối bóng, hoặc có thể đóng vai trò của một “số 9 rưỡi” chơi lùi sau tiền đạo cắm. Việc bổ sung F.Endene là giải pháp mang tính tình thế vào thời điểm cầu thủ này hết hợp đồng với HN.T&T hồi giữa mùa giải 2010. Mặc dù có những đóng góp nhất định vào sự khởi sắc trong lối chơi của HP.HN giai đoạn lượt về, nhưng ở độ tuổi ngoài 34, khả năng cống hiến của cựu tiền đạo HN.T&T là một dấu hỏi lớn.



HP.HN dù không thiếu tiền nhưng chưa bao giờ được coi là đại gia của bóng đá VN

HLV Nguyễn Thành Vinh nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho ngôi sao Lee Nguyễn (B.BD). Ông tiết lộ, HP.HN từng để xổng mất cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2010. Bây giờ, ao ước có anh trong đội hình của ông Vinh chắc vẫn rất khó trở thành hiện thực, bởi yêu cầu quá cao về lương bổng của Lee Nguyễn.

Trình độ của Thanh Phúc trong vai tiền vệ hoặc tiền đạo cánh là điều đã được kiểm chứng ở SHB.ĐN một vài mùa giải trở lại đây. Song, ở 2 bên cánh của HP.HN hiện tại, tuyển thủ Olympic Thanh Trung và Văn Vinh đang có phong độ khá tốt. Đó là chưa kể đến sự tiến bộ của Đức Thắng trong vai dự bị cho bộ đôi kể trên. Lấy thêm một cầu thủ đá cánh trong khi cần một cầu thủ đá ở trung tâm là quyết định có phần gượng gạo, nhưng có thể lý giải được ở góc độ tiền bạc “vừa phải”,điều rất quen thuộc trong chính sách chuyển nhượng của HP.HN nhiều mùa giải qua.


Ở hàng hậu vệ, ưu tiên chuyển nhượng số một của đội bóng Thủ đô là trung vệ Nguyễn Anh Tuấn (LS.TH) rút cuộc đã lắc đầu và về với N.SG, đội bóng xếp dưới HP.HN 3 bậc trên BXH V-League 2010 nhưng chịu chơi và chịu chi hơn, dù Tuấn “Hòa Bình” từng bày tỏ mong muốn được thi đấu ở Hà Nội. “Phương án B” Xuân Luân còn trẻ, chuyên môn không tồi, có ưu điểm là đá được nhiều vị trí ở hàng phòng ngự nhưng không quá xuất sắc ở bất kỳ vị trí nào, và tất nhiên không tốn kém như Anh Tuấn (7,5 tỷ đồng).


Hơn 7 năm gắn bó với bóng đá Hà Nội, tiền bạc và công sức mà Tập đoàn Hòa Phát bỏ ra không phải là nhỏ, nhưng HP.HN chưa bao giờ được nhìn nhận như là điểm đến mơ ước của những “món hàng hot” trên thị trường cầu thủ Việt Nam bởi thói quen mùa nào cũng mua sắm rất nhiều nhưng dàn trải, không có trọng điểm. Dù sao, thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới vẫn còn dài và đủ để các ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát thay đổi điều đó. Nhưng viễn cảnh này rất khó xảy ra!    


Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm