Nhìn khó khăn của HLV Troussier mới thấy sự may mắn của HLV Park Hang Seo

24/03/2023 11:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Có rất nhiều sự khác biệt giữa lứa U23 Việt Nam hiện tại của HLV Troussier với lứa U23 từng tạo những dấu ấn  lịch sử thời HLV Park Hang-seo. Liệu thầy Park có may mắn hơn "Phù thủy trắng"?

Trận thua đậm 0-3 trước Iraq ở Doha Cup đã bộc lộ rất nhiều điểm hạn chế của U23 Việt Nam. Điều này có thể tạo ra thách thức lớn cho HLV Troussier trong bối cảnh mục tiêu rất quan trọng là SEA Games 32 đang đến rất gần.

Sau trận thua Iraq, thủ môn Quan Văn Chuẩn thừa nhận rằng toàn đội còn mắc sai lầm, bao gồm lỗi chuyền hỏng nhiều. Theo trung vệ Trần Quang Thịnh thì "chúng tôi thực chiến còn kém khi ra đấu trường nước ngoài'. Trong khi đó, HLV Troussier bình thản cho rằng "đây chưa phải kết quả tận cùng của sự tệ hại…".

HLV Troussier dẫn dắt bóng đá Việt Nam trong đó có đội U23 vào một giai đoạn có thể nói là tương đối "nhạy cảm", khi bóng đá Việt Nam vừa trải qua nhiều dấu ấn lịch sử dưới thời HLV Park Hang-seo. Chắc chắn, áp lực và sự kỳ vọng dành cho "Phù thủy trắng" là rất lớn. Trước mắt, nhà cầm quân người Pháp sẽ phải hướng tới mục tiêu dẫn dắt U23 Việt Nam bảo vệ danh hiệu HCV SEA Games sau 2 kỳ giải đấu gần nhất đều lên ngôi. Tuy nhiên với lực lượng hiện tại, mục tiêu này hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trước sự cạnh tranh khốc liệt của Thái Lan, Malaysia, Indonesia…

Về cơ bản, vẫn còn sự chênh lệch rất lớn giữa lứa U23 Việt Nam thời điểm hiện tại so với lứa U23 cách đây hơn 5 năm khi HLV Park Hang-seo mới tiếp quản. Lứa U23 thời HLV Park đã có nhiều cầu thủ đá ở ĐTQG từ trước đó, từ Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Trường, Duy Mạnh…

Nhìn khó khăn của HLV Troussier mới thấy sự may mắn của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Đội U23 Việt Nam hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế so với lứa đàn anh thời HLV Park Hang-seo.

Từ năm 2017, Quang Hải đã từng lên ĐTQG và ghi bàn ở vòng loại Asian Cup khi đội tuyển còn được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Mai Đức Chung. Trong khi đó, Văn Hậu cũng từng là cầu thủ trẻ nhất lên ĐTQG vào năm 2017. Trong khi đó, những ngôi sao lò HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… cũng chứng minh được tài năng và khoác áo ĐTQG từ rất sớm.

Trái ngược thì lứa U23 Việt Nam hiện tại lại chẳng có nhân tố nào đủ kinh nghiệm và kỹ năng để được triệu tập lên ĐTQG ở giải đấu cách đây không lâu là AFF Cup 2022. So với lứa đàn anh dưới thời HLV Park, lứa hiện tại thua hẳn về kinh nghiệm thi đấu. Đó là sự hạn chế về tính "thực chiến" giống như phát biểu trung vệ trẻ Quang Thịnh.

Một số người hâm mộ vẫn đặt kỳ vọng một cầu thủ trẻ như Khuất Văn Khang có thể nối tiếp Quang Hải. Tuy nhiên, về điều kiện khách quan thì rõ ràng Văn Khang bất lợi hẳn so với đàn anh. Từ năm 2016, Quang Hải đã từng vô địch cả U19, U21 quốc gia cùng CLB Hà Nội và được thi đấu thường xuyên tại V.League, sau đó còn được chơi ở U20 World Cup năm 2017. Trong khi đó, Văn Khang đến nay vẫn chưa được thi đấu bất kỳ một trận nào ở V.League.

Nhìn khó khăn của HLV Troussier mới thấy sự may mắn của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Sẽ không dễ để HLV Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam giành HCV ở SEA Games 32 - mục tiêu quan trọng đầu tiên của nhà cầm quân người Pháp.

Từ sự khác biệt không nhỏ giữa hai thế hệ có thể thấy rằng HLV Park Hang-seo đã phần nào may mắn hơn so với HLV Troussier. Bởi hơn 5 năm trước, HLV Park tiếp quản đúng vào thời điểm U23 Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, rất thiện chiến và không hề "non" về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó, HLV Troussier lại đang gặp rất nhiều thách thức với dàn lực lượng hiện có, vốn dĩ đã không được đánh giá quá cao.

Tại kỳ SEA Games 32, HLV Troussier còn vấp thêm khó khăn khi giải đấu giới hạn độ tuổi toàn bộ thuộc lứa U23, không thể bổ sung vài cầu thủ trên tuổi như ở 2 kỳ đại hội gần nhất mà HLV Park từng dẫn học trò giành HCV. Trong khi đó, những đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Indonesia lại đang quyết tâm "soán ngôi" hơn bao giờ hết.

Kém may mắn so với người tiền nhiệm Park Hang-seo, giờ đây HLV Troussier sẽ phải phát huy được tài năng để giúp bóng đá Việt Nam chinh phục thành công, trước mắt là SEA Games 32 và xa hơn là kỳ World Cup 2026.

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm