Nhận định trước trận Síp vs Tây Ban Nha (00h00 hôm nay): De La Fuente và lò luyện Matador trẻ

16/11/2023 13:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Nhận định trước trận Síp vs Tây Ban Nha: Bạn sẽ thấy Tây Ban Nha một lần nữa ở EURO sau khi Gavi ghi bàn quyết định giúp La Roja đánh bại Na Uy tại Oslo vào tháng trước để giành quyền tới nước Đức.

Ngay cả quái vật Erling Haaland cũng không thể làm được điều này một cách dễ dàng như thế ở tuổi 19. Vào năm 2024, dưới sự dẫn dắt của De la Fuente, tài năng đến từ Barcelona sẽ cùng với những đồng đội trẻ khác của mình cạnh tranh chức vô địch EURO sau khi đã giành UEFA Nations League trước đó.

Tương lai của Tây Ban Nha

"Nó cho tôi sức mạnh để đưa ra quyết định với sự giúp đỡ của Chúa", De La Fuente nói trước chuyến làm khách của Cyprus, trận đấu mà họ sẽ tiếp tục phải giành chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng A trước áp lực từ Scotland.

Nó ở đây chính là nguồn nhân lực trẻ dồi dào liên tục xuất hiện mà bất cứ đội bóng nào ở cấp độ này cũng thèm muốn. Dẫn dắt một tập thể mà việc lựa chọn những tài năng mỗi ngày là một trong những phần việc thích thú nhất.

Đối với HLV 61 tuổi, tốt nhất là có nhiều lựa chọn hơn nữa vì ông cho rằng lợi ích của việc sở hữu những tài năng giúp cho tất cả tránh được việc bỏ lỡ điều gì đó đặc biệt. Trong số 25 cầu thủ tập luyện ở Limassol, có đến 20 người thường xuyên tham dự các giải đấu lớn của Tây Ban Nha. Các tân binh lần đầu tiên có mặt trong danh sách này là Riquelme, Grimaldo, Aleix và Remiro, chờ ở bên ngoài danh sách này là những cái tên đắt giá không kém, trong trường hợp có ai đó bất ngờ phải rời khỏi trại tập trung cùng cả đội, đó là Kepa, Dani Olmo và Marco Asensio. Trong số này chỉ không có Pedri, nhưng số 8 luôn trong danh sách mơ ước của De La Fuente bởi tài năng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của mình.

Điều quan trọng nhất vào lúc này chính là tất cả phải thể hiện được năng lực của họ trong hai trận đấu cuối cùng của vòng loại, bởi vì đây là những kiểu trận đấu mà HLV hi vọng có thể trao cơ hội cho một cầu thủ có tương lai mà ông ta muốn gặp lại một lần nữa trong nhiều tháng tới, khi EURO 2024 khởi tranh và họ sẽ là trụ cột của đội bóng.

00h00, ngày 17/11, Cyprus – Tây Ban Nha: De La Fuente và lò luyện Matador trẻ - Ảnh 1.

Thế hệ những cầu thủ trẻ Tây Ban Nha đang trưởng thành nhanh chóng cùng HLV De La Fuente

Vượt qua quá khứ

De La Fuente đối mặt với áp lực mỗi giờ, dù thời gian làm việc của ông với các cầu thủ chỉ tính theo số ngày ít ỏi. Trả lời mọi câu hỏi là một công việc thường xuyên và có tính liên tục, dù nó có thể sẽ không bao giờ thỏa mãn tất cả những bộ óc hoài nghi.

Làm thế nào để thuyết phục được tất cả rằng, một người đang mất vị trí chính thức ở PSG như Fabian Ruiz hoặc Merino xoàng xĩnh lại trở thành ưu tiên hơn so với một Isco đang thăng hoa ở Real Betis, nếu như không phải vì De La Fuente không muốn phá vỡ kết cấu nhân sự mà ông đã xây dựng suốt thời gian qua.

Và tương tự là sự xuất hiện của Sergio Ramos cũng có khả năng tác động tới tính tích cực hiện tại của những hậu vệ như La Normand hay Pau Torres, dù kinh nghiệm và đẳng cấp của anh ta là không thể tranh cãi.

Nhưng có những nguyên tắc được ngầm hiểu, việc loại bỏ những cầu thủ kì cựu như vậy thường mang tới những điều tốt lành. Hầu như hiếm có đội bóng thành công ở cấp độ đội tuyển mà dựa vào một hai cầu thủ kì cựu như vậy, đặc biệt, từ một người ít có ảnh hưởng đến lối chơi của Tây Ban Nha giống như Isco.

Những thành công của La Roja thời gian đã là sự trả lời xác đáng cho điều đó, De La Fuente đã dám gác lại quá khứ, giờ tất cả phải mơ về tương lai với những lựa chọn của ông! 

Georgia vs Scotland (00h00, 17/11):

Đọ bàn thắng với Tây Ban Nha

Scotland đã giành quyền tham dự EURO 2024 nhờ bàn thắng nhấn chìm Na Uy nhưng cũng giống như Tây Ban Nha, phần việc của thầy trò HLV Steve Clarke chưa kết thúc, khi họ vẫn phải chuẩn bị cho lượt đấu súng trực tiếp với đối thủ để chiếm ngôi đầu bảng A. Hiện tại, Scotland đang có 15 điểm, bằng điểm với đội bóng xứ đấu bò nhưng xếp thứ 2 do kém chỉ số phụ.

Để làm được điều đó, trước hết, họ sẽ cần phải đánh bại Georgia với càng nhiều bàn thắng càng tốt. Nhưng đội bóng của HLV Steve Clarke đang không có sự chuẩn bị tốt về tâm lý sau khi để thua 3 trận liên tiếp trước Tây Ban Nha ở vòng loại EURO 2024 và hai trận thua giao hữu trước Anh và Pháp.

 Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm