Gavi tuổi 19 đã là thủ lĩnh của Barca lẫn ĐT Tây Ban Nha

20/10/2023 06:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Mới 19 tuổi, Gavi là thủ lĩnh không thể chối cãi ở Barcelona cũng như đội tuyển Tây Ban Nha từ sau World Cup 2022.

Đô thị Los Palacios y Villafranca thuộc đầm lầy Guadalquivir, ở tả ngạn con sông lịch sử, được biết đến chủ yếu là nông nghiệp. Nơi đây được thành lập từ thời La Mã và rất ít nhân vật nổi tiếng. Hiện nay, người dân Los Palacios có thể tự hào mỗi khi đề cập đến 3 ngôi sao: Jesus Navas, Fabian Ruiz và Gavi.

Họ là những thế hệ khác nhau của bóng đá Tây Ban Nha, nhưng hiệu đều đóng vai trò quan trọng trong đội ngũ của Luis de la Fuente, người trong chưa đầy một năm đã hoàn thành hai nhiệm vụ lớn: Vô địch Nations League và giành vé EURO 2024.

Ở tuổi 37, đại kiện tướng Jesus vẫn rất quan trọng. Khi rời Man City để trở lại Sevilla năm 2017, nhiều người cho rằng anh nghĩ đến chuyện nghỉ hữu. Nhưng không, Navas vẫn quan trọng ở Sevilla lẫn ĐTQG. Trong khi đó, Ruiz thay thế lý tưởng cho Pedri, người gặp chấn thương liên tục và chưa đá trận nào dưới thời De la Fuente.

Nổi bật hơn cả là Gavi, một cầu thủ phi thường sinh ra ở vùng đất với hơn 38.000 dân, trước đây chỉ được biết đến với cà chua (có rất nhiều món ăn liên quan đến cà chua) và lúa. Người ta cho rằng những tuyển trạch viên giỏi nhất châu Âu sẽ sớm xây dựng mạng lưới quanh Los Palacios vì những người như Gavi, Ruiz và Navas.

Gavi, thủ lĩnh tuổi 19 - Ảnh 1.

Gavi ghi bàn vào lưới Na Uy, giúp Tây Ban Nha lấy vé EURO 2024

Gavi là trụ cột của Barca khi mới 17 tuổi và cho đến nay Xavi không thể thiếu anh. Chàng trai 19 tuổi này là nhân tố giúp Barca vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha mùa trước. Anh là hạt nhân cùng "La Roja" giành Nations League. Mới đây, chính anh ghi bàn duy nhất mang về trận thắng 1-0 trên sân Na Uy, giúp đội giành vé EURO 2024 và khiến Erling Haaland có nguy cơ trở thành khán giả.

Ban đầu, khó khăn tài chính khiến Barca không thể đăng ký Gavi. Giờ đây, CLB trói anh bằng hợp đồng có điều khoản giải phóng 1 tỷ euro. Anh có thể đá mọi nơi khi Xavi yêu cầu, từ hàng tiền vệ đến hàng công.

Sau 3 danh hiệu với CLB và ĐTQG, cùng 2 giải thưởng cá nhân (Golden Boy và Kopa Trophy, cùng năm 2022), Gavi đang hướng đến những điều lớn hơn vào năm 2024: Chinh phục Champions League và EURO. 

 NL

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm