Tuyệt vọng nhìn 1.000 tử thi nhiễm xạ

02/04/2011 11:04 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 1/4, Nhật Bản đã tăng tốc cuộc tìm kiếm và thu hồi các thi thể nạn nhân thiệt mạng theo sau thảm họa động đất, sóng thần mới diễn ra. Nhưng họ đang đối mặt với một bài toán khó, đó là khoảng 1.000 thi thể nhiễm xạ nặng vẫn chưa thể được thu hồi và việc xử lý chúng sau khi thu hồi ra sao vẫn chưa có lời giải.

>> Chuyên đề: Động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản

Hàng ngàn binh lính Nhật Bản và Mỹ hôm 1/4 đã mở một chiến dịch tìm kiếm chúng trên không và trên biển, nhằm thu hồi thi thể của những người thiệt mạng trong trận động đất sóng thần đã tàn phá vùng Đông Bắc Nhật Bản cách nay 3 tuần.

Hàng vạn lính Mỹ, Nhật tham gia tìm kiếm

Trong cuộc tìm kiếm kéo dài 3 ngày, khoảng 18.000 lính Nhật và 7.000 lính Mỹ sẽ được huy động. Cùng với họ là cảnh sát Nhật Bản, lực lượng Tuần duyên Nhật Bản và lực lượng cứu hỏa. Để phục vụ cho sứ mạng này, quân đội Mỹ và Nhật đã huy động 120 máy bay và 65 tàu các loại.

Trọng tâm của cuộc tìm kiếm là các vùng đất đã từng bị nhấn chìm bởi nước biển hoặc  vẫn đang chịu cảnh ngập lụt; các cửa sông lớn ở 3 tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima; các vùng biển ở khu vực Đông Bắc, nằm cách bờ 18km.

Tính tới 4 giờ chiều của ngày tìm kiếm đầu tiên, đã có 18 thi thể được phát hiện. Tuy nhiên con số này vẫn rất nhỏ do cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản nói rằng số người chết trong toàn quốc là 11.620 người và có 16.464 người khác trên 12 tỉnh đang trong diện mất tích. Khu vực bị thiệt hại nặng nhất về sinh mạng là tỉnh Miyagi, với 7.058 người thiệt mạng. Tiếp đó là tỉnh Iwate (3.438 người) và tỉnh Fukushima (1.046 người). Số người mất tích tương ứng là 7.159 ở Miyagi, 4.560 tại Iwate và 4.741 tại Fukushima.

Rất nhiều người mất tích được cho là đã bị sóng biển cuốn ra ngoài khơi. Điều may mắn là cuộc tìm kiếm mới này lại trùng khớp với một đợt thủy triền mùa xuân hoạt động mạnh. Đợt thủy triền này được đánh giá sẽ khiến cho việc tìm kiếm các nạn nhân dễ dàng hơn, khi nó khiến nước biển rút đi.

Cảnh sát Nhật chuyển thi thể một nạn nhân động đất bị nhiễm xạ tới điểm tập kết để xử lý

Hơn 1.000 thi thể khó xử lý

Tuy nhiên cuộc tìm kiếm sẽ không diễn ra trong bán kính 30km tính từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi do phóng xạ đã thoát ra biển và gây nhiễm bẩn nặng nề.

Hãng tin Kyodo News nói rằng khu vực này hiện đang có khoảng 1.000 thi thể người, nằm ngoài tầm với của lực lượng cứu hộ.

Một quan chức đề nghị giấu tên nói với hãng tin rằng những thi thể này đã nhiễm xạ quá nặng và không thể thu hồi một cách an toàn.

Kế hoạch ban đầu của nhà chức trách là trục vớt các thi thể, tiếp tới sẽ kiểm tra kỹ từng nạn nhân. Nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ do người ta lo ngại những ai tiếp xúc gần với thi thể có thể bị nhiễm độc phóng xạ. Ngay cả sau khi các thi thể được thu hồi và đưa trả lại gia đình họ, cách thức chôn cất người xấu số ra sao cũng sẽ gây nên nhiều vấn đề về sức khỏe và an toàn. Nguyên nhân do việc hỏa táng có thể khiến bụi phóng xạ từ thi thể lan xa, trong khi các phương thức mai táng thông thường có thể gây ô nhiễm đất.

“Một giải pháp được tính tới là đưa các xe xử lý phóng xạ tới và làm sạch các thi thể, từng người một” - một chuyên gia xử lý phóng xạ giấu tên nói với Kyodo News. Song cách làm này cũng không ổn vì quá trình sạch trên có thể khiến các thi thể, vốn đã bị phân hủy, sẽ chịu thêm nhiều hư hại không đáng có.

Những người ủng hộ phương án tẩy phóng xạ nói rằng các nạn nhân vẫn có thể được nhận diện thông qua kỹ thuật phân tích mẫu gene di truyền của họ. Nhưng ngay cả trong tình huống này, người Nhật cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức và nỗ lực để làm sạch các mẫu thử đã bị nhiễm xạ nặng nề.

Trong lúc chưa thể tìm ra giải pháp hiệu quả, lực lượng cứu hộ chỉ còn biết đứng nhìn một cách bất lực việc các thi thể đang phân hủy ngày càng mạnh.

Chính phủ thề chiến thắng phóng xạ

Cuộc tìm kiếm kinh khủng diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản thông báo phóng xạ iốt-131 từ nhà máy điện Fukushima Daiichi gặp sự cố đã được tìm thấy trong nước ngầm nằm sâu 15m dưới lò phản ứng số 1. Nồng độ phóng xạ trong nước ngầm đã cao hơn 10.000 lần bình thường còn tại vùng biển nằm không xa so với nhà máy điện, mức phóng xạ đã cao hơn 4.000 lần tiêu chuẩn an toàn.

Phóng xạ vốn đã xuất hiện trên rau quả, sữa đến từ 4 tỉnh của nước Nhật, giờ đã lan sang cả thịt bò. Một mẫu thịt bò từ Tenei, tỉnh Fukushima, nằm cách nhà máy Fukushima Daiichi 70km đã cho thấy lượng phóng xạ caesium lên tới 510 becquerel, tức vượt qua ngưỡng 500 giới hạn an toàn.

Chính phủ Nhật Bản hiện đã trấn an dân chúng rằng không có một loại nước hoặc thực phẩm nhiễm xạ nào đạt ngưỡng có thể gây tác động ngay lập tức tới sức khỏe công chúng. Đích thân Thủ tướng Naoto Kan cũng xuất hiện trên truyền hình với cam kết rằng đất nước “sẽ làm mọi thứ cần thiết để giành thắng lợi" trong cuộc quyết chiến ở Fukushima Daiichi.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm