Cảnh báo ngay nếu có thực phẩm nhiễm xạ

26/03/2011 10:36 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Vấn đề thực phẩm nhiễm xạ từ Nhật Bản đang được người dân rất quan tâm, trao đổi với báo chí ngày 25/3, ông Nguyễn Công Khẩn – Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, từ khi có sự cố ở Nhật Bản, Bộ Y tế, Bộ Khoa học - Công nghệ và các đơn vị liên quan đều cập nhật thông tin và nhiều lần bàn bạc về các biện pháp sẵn sàng ứng phó, dựa trên cơ sở khuyến cáo của WHO và Đại sứ quán Nhật.

Về kỹ thuật, 4 phòng thí nghiệm hạt nhân của Bộ Khoa học và công nghệ có đủ năng lực để kiểm nghiệm và phát hiện thực phẩm nhiễm xạ, đó là Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học - công nghệ), Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân Hà Nội, Trung tâm Hạt nhân TP HCM. Bốn phòng thí nghiệm này bất cứ lúc nào cũng có thể xét nghiệm thực phẩm.

Ông Nguyễn Công Khẩn – Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Nguyễn Công Khẩn cho biết, các thông tin từ Nhật Bản cũng như Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, về cơ bản mức độ nhiễm xạ của thực phẩm ở Nhật Bản đã có kiểm soát, chỉ có một số rau tại chỗ có khuyến nghị không nên ăn. Tuy nhiên, các loại thực phẩm này mới nhiễm một lượng rất nhỏ chưa đủ để gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Ông Khẩn cũng cho biết thêm, việc kiểm soát thực phẩm nhiễm xạ của Chính phủ Nhật Bản được thực hiện vô cùng nghiêm túc và ngặt nghèo. Chính phủ Nhật cũng không ngần ngại công khai tất cả các sản phẩm nhiễm xạ. Vì vậy, người dân hoàn toàn có thể yên tâm, nếu có thông tin thực phẩm nào nhiễm xạ sẽ được cảnh báo ngay.

Theo ông Khẩn, sản phẩm nhập khẩu từ Nhật vào Việt Nam chủ yếu là thịt gia súc gia cầm, sữa, rau của quả… các loại thủy hải sản rất hạn chế nên việc kiểm soát của cơ quan chức năng không hề khó. Hiện cơ quan chức năng đã nhận được thông tin từ mạng lưới cảnh báo quốc tế INFOSAN thuộc Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo về nhiễm phóng xạ trong các sản phẩm thực phẩm từ một số tỉnh, thành phố của Nhật Bản.

Để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, bắt đầu từ ngày 24/3, Cục ATVSTP đã đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm từ Nhật Bản vào Việt Nam (đối với các lô hàng thực phẩm sản xuất sau ngày 11/3) phải xuất trình giấy Chứng nhận an toàn phóng xạ do cơ quan quản l‎ý có thẩm quyền tại Nhật Bản cấp. Đối với mặt hàng có xuất xứ từ Nhật trên thị trường, ông Khẩn cho hay các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên để kiểm tra khả năng nhiễm xạ và sẽ cho kết quả trong thời gian sớm nhất; đồng thời Cục ATVSTTP cũng đã chỉ đạo cơ quan y tế các địa phương nắm và kiểm soát chặt chẽ các nhà hàng Nhật Bản, các mặt hàng thịt tươi sống, rau củ quả xuất xứ từ vùng Trung và Bắc Nhật Bản.

Riêng thực phẩm chế biến xuất khẩu về Việt Nam hiện chưa có gì phát hiện bất thường nguy hại. Cục ATVSTTP cũng cho hay, phía Nhật Bản cam kết hợp tác và đề nghị thông báo nếu phía Việt Nam phát hiện thực phẩm nhiễm xạ từ Nhật Bản.

Thanh Xuân


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm