Thảm họa động đất kinh hoàng ở Nhật Bản
Xe mui trần của Mercedes Benz đang bán rất chạy ở Sendai, thành phố mà một năm trước đây là tâm điểm mọi quan tâm của thế giới sau cơn địa chấn...
Ngày 11/3, cả nước Nhật đã tiến hành nhiều hoạt động khác nhau để kỷ niệm tròn 1 năm xảy ra thảm họa động đất, sóng thần làm gần 16.000 người thiệt mạng và 3.000 người mất tích.
Đúng 14 giờ 46' theo giờ địa phương (12 giờ 46' theo giờ Việt Nam), cả nước Nhật Bản đã lặng đi trong phút tưởng niệm gần 16.000 người thiệt mạng và 3.000 bị mất tích trong thảm họa kép động đất-sóng thần xảy ra cách đây đúng một năm.
Các hoạt động tưởng niệm chính được tổ chức tại ba tỉnh Đông Bắc Nhật Bản, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa.
Một trận động đất có cường độ 5,4 độ Richter đã xảy ra tại bờ biển phía đông của Nhật Bản vào rạng sáng ngày thứ Bảy 10/3, tức chỉ một ngày trước dịp kỷ niệm tròn 1 năm xảy ra vụ siêu động đất-sóng thần ngày 11/3/2011.
Ngày 11/3/2011, một trận động đất mạnh 8,9 độ Richter kèm sóng thần khổng lồ đã giáng vào đất nước mặt trời mọc một đòn chí mạng. Sau một năm nhìn lại loài người vẫn còn cảm thấy kinh hoàng trước cơn giận dữ của thiên nhiên.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, thông tin một số báo trong nước đăng câu chuyện cảm động về em bé chín tuổi Haruo Soma do "viên cảnh sát gốc Việt" Hà Minh Thành kể là bịa đặt.
Sáng 10/7, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo có thể có sóng thần cao 50cm tại các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima.
Ngày 9/7, nhà chức trách Nhật Bản thông báo đã phát hiện lượng phóng xạ cesium cao gấp 6 lần mức cho phép trong thịt bò nuôi tại tỉnh Fukushima, nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đang gặp sự cố rò rỉ phóng xạ.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 6/7, công tác đổ trần cho mái vòm bảo vệ bằng bê tông phía trên lò phản ứng hạt nhân số 1 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã bắt đầu.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) vừa phát hiện chất phóng xạ stronti dưới đáy biển gần Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 đang gặp sự cố ở tỉnh Fukushima, phía Đông Bắc Nhật Bản.
Ngày 18/6, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đang gặp sự cố cho biết sau 5 giờ hoạt động, hệ thống xử lý nước nhiễm xạ của công ty đã phải ngừng hoạt động.
Tròn ba tháng sau động đất và sóng thần, cảnh sát Nhật Bản ngày 11/6 đã công bố thống kê mới nhất về số người thiệt mạng trong thảm họa kép động đất và sóng thần.
Nhóm thanh sát viên của IAEA, vốn tới kiểm tra 3 nhà máy ở Nhật, cũng đã đánh giá cao tinh thần hợp tác của Chính phủ và các công ty điều hành của Nhật Bản.
Ngày 29/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, cho biết các máy bơm nước biển để làm mát lò phản ứng và bể chứa nhiên liệu tại lò phản ứng số 5 đã ngừng hoạt động.
Theo phóng viên tại Nhật Bản, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đang lo ngại nguy cơ có thể phải gánh những khoản bồi thường khổng lồ khi thiệt hại do sự cố hạt nhân của nước này đang có chiều hướng vượt ra khỏi biên giới Nhật Bản.
Ngày 28/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản đã lần đầu công bố những tài liệu chưa được biết đến, liên quan tới sự rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.
Vào lúc 9 giờ 46 phút sáng 20/5, khu vực Kanto (Đông Nhật Bản) lại rung chuyển bởi trận động đất 5,8 độ Richter.
Ngày 17/5, Chính phủ Nhật Bản đã đồng ý để Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành điều tra cuộc khủng hoảng hạt nhân đang xảy ra ở nhà máy điện Fukushima Daiichi của nước này.
Ngay sau thảm họa, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tập trung nỗ lực cao nhất phối hợp cùng với phía Nhật Bản triển khai các hoạt động bảo hộ công dân Việt Nam.