Nhà hát Tuổi trẻ phục dựng kịch 'Tin ở hoa hồng'

22/11/2018 07:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ cho biết: đơn vị này đang phục dựng Tin ở hoa hồng - vở diễn có kịch bản được cố tác giả Lưu Quang Vũ viết vào năm 1982 và từng được Nhà hát này dàn dựng vào năm 1985.

Nhà hát Tuổi Trẻ mang kịch Lưu Quang Vũ đến Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà hát Tuổi Trẻ mang kịch Lưu Quang Vũ đến Thành phố Hồ Chí Minh

Trong chuyến lưu diễn tại TP.HCM từ ngày 13 đến 28/12/2018, Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ tái ngộ khán giả với hai vở diễn nổi tiếng của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ: Ai là thủ phạm và Hoa cúc xanh trên đầm lầy.

“Vở diễn từng rất thành công ở giai đoạn 34 năm trước. Nhưng tất nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi phải tìm một cách tiếp cận hoàn toàn khác để các khán giả trong độ tuổi từ 13- 18 có thể hào hứng theo dõi” – NSƯT Chí Trung, giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và cũng là đạo diễn vở, cho biết.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong “Tin ở hoa hồng”

Tin ở hoa hồng là câu chuyện của 2 bạn trẻ Hưng và Phát. Trong sáng, bồng bột và đầy nhiệt huyết, họ tình cờ gặp chuyện ngang trái giữa đường rồi lao vào cuộc chiến đấu chống lại những chuyện bất công, vô lý với tinh thần “giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha”. Và, vượt qua những khúc mắc, trớ trêu, điều giữ hai thanh niên trẻ ấy theo đuổi công việc của mình chính là niềm “tin ở hoa hồng”, tin ở những điều tốt đẹp vốn có trong mỗi người và trong cuộc sống.

“Trong cuộc chiến đấu với cái xấu, cái ác bây giờ, nếu sân khấu chỉ mãi chạy theo những vụ việc thời sự thì sẽ không bao giờ là đủ. Chúng tôi muốn hướng tới một vấn đề khác: câu chuyện về niềm tin và sự khủng hoảng niềm tin” – NSƯT Chí Trung chia sẻ thêm.

Dự kiến Tin ở hoa hồng sẽ ra mắt khán giả sau Tết Nguyên đán 2019. Song song với vở diễn này, Nhà hát Tuổi trẻ cũng đang hợp tác với Nhật Bản để dàn dựng Cậu Vania – vở kịch kinh điển của tác giả người Nga Sekhov.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm