Nguyễn Trần Duy Nhất sở hữu đai bạc MTGP The Home Coming

30/12/2022 10:16 GMT+7 | Thể thao

Thần tượng của nhiều người yêu võ thuật Việt Nam Nguyễn Trần Duy Nhất đã thực hiện được ước mơ khi đánh bại võ sĩ của Thái Lan Anon Rachvicha trong trận tranh đai bạc Muay Thai Grand Prix (MTGP) The Home Coming 2022, diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, (Quận Phú Nhuận, TP.HCM) vào tối 29/12.

Duy Nhất đã nhận được sự cổ vũ của hàng trăm CĐV đến để cổ vũ cho mình. Điều này giúp võ sĩ hạng 60kg của nước chủ nhà có thêm động lực đánh bại tay đấm đẳng cấp người Thái Lan. Tay đấm của Lâm Đồng dù là "độc cô cầu bại" trong nước nhưng ở đấu trường lớn này, Duy Nhất cũng cần phải khẳng định mình thêm.

Nguyễn Trần Duy Nhất sở hữu đai bạc MTGP The Home Coming - Ảnh 1.

Duy Nhất vui mừng với chiếc đai giành được tối 29-12 ở TPHCM. Ảnh: N1MT

Ở trận đấu với Anon Rachvicha, Duy Nhất bất lợi về chiều cao và sải tay so với tay đấm đến từ Thái Lan. Võ sĩ chủ nhà cũng tỏ ra lép vế trong 2 hiệp đầu tiên khi bị đối thủ ra đòn chủ động và chính xác hơn. Tuy nhiên, hiệp đấu thứ 3 quyết định chứng kiến phong độ cao của võ sĩ sinh năm 1989.

Nguyễn Trần Duy Nhất sở hữu đai bạc MTGP The Home Coming - Ảnh 2.

Trương Cao Minh Phát cũng có chung niềm vui như Duy Nhất

Duy Nhất ra đòn liên tục và rất chính xác, khiến Rachvicha phải nhiều lần trúng đòn và choáng. Tuy nhiên, Rachvicha vẫn đứng vững và trận đấu phải được phân định bằng cách tính điểm của các trọng tài.

Sau 3 hiệp đấu, võ sĩ chủ nhà đã đánh bại Rachvicha. Duy Nhất qua đó chính thức sở hữu chiếc đai bạc của giải đấu danh tiếng này. Võ sĩ gốc Lâm Đồng cho hay: "Tôi rất hạnh phúc với kết quả này. Tôi đã theo dõi giải đấu này từ rất lâu rồi và luôn mong có một ngày mình có thể đứng được tại sân chơi MTGP. Xin cảm ơn tất cả các CĐV, đơn vị tổ chức đã giúp tôi cũng như các VĐV Việt Nam thể hiện được mình ở sân chơi đẳng cấp này".

Ngoài Duy Nhất, tên tuổi khác cũng có được chiếc đai bạc ở hạng 60kg là Trương Cao Minh Phát. Võ sĩ Việt Nam gây ấn tượng với chiến thắng TKO sau một cơn mưa đòn về phía đối thủ Nathawut, buộc võ sỹ người Thái Lan phải sớm bỏ cuộc. 

Võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn cũng có chiến thắng áp đảo khi đánh ngã Warayut Wanajamriang người Thái Lan 5 lần, trước khi thắng KO kỹ thuật sau 2 hiệp đấu. Niềm vui cho các võ sĩ chủ nhà với chiến thắng ấn tượng vừa qua là họ sẽ nhận thêm 60 triệu đồng tiền thưởng từ Ban tổ chức, một phần quà ghi nhận xứng đáng nỗ lực của họ trên con đường sự nghiệp đầy trắc trở này.

Còn ở trận đấu chính của đêm 29/12 tranh đai vàng MTGP hạng bán trung 67kg, 2 võ sỹ muay người Thái Lan Changpauk Pongtong và Turien Paphawin đã cống hiến cho người hâm mộ màn so tài căng thẳng. Kết thúc 5 hiệp, chiến thắng tính điểm đã thuộc về võ sĩ Changpauk Pongtong. Tay đấm 38 tuổi kinh nghiệm hơn và đã khuất phục được sức trẻ của người đồng hương Paphawin năm nay 24 tuổi.

Đại diện ban tổ chức cho biết giải đấu vừa diễn ra ở Việt Nam nhưng sự đón nhận của các CĐV đông đảo là điều rất ấn tượng, giúp MTGP 2022 thành công trọn vẹn. Đây cũng là cơ hội để sân chơi đẳng cấp này tiếp diễn trong năm 2023, nơi các màn so tài hứa hẹn còn quyết liệt và mãn nhãn hơn cho người yêu võ thuật nước nhà.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm