Nguyên nhân khiến MU ngoạn mục chiêu mộ Sesko

11/08/2025 07:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

Manchester United (MU) khiến tất cả phải bất ngờ khi chớp nhoáng chiêu mộ Benjamin Sesko, chân sút được nhiều CLB theo đuổi trong mùa Hè này. Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" đã ngoạn mục vượt mặt Newcastle để giành chân sút người Slovenia.

Chỉ vài tuần trước, một số nhân vật có ảnh hưởng tại MU vẫn cho rằng việc chiêu mộ Benjamin Sesko mùa Hè này là điều bất khả thi. Mức giá mà RB Leipzig đưa ra khá cao, thậm chí quá cao so với thành tích ghi bàn còn khiêm tốn của anh ở Bundesliga.

Đối mặt với hàng loạt khó khăn

Arsenal, đội bóng có tham vọng vô địch Premier League, cũng theo đuổi Sesko một cách ráo riết. Tuy nhiên, cuối cùng giám đốc thể thao Andrea Berta của Arsenal chuyển sự chú ý sang Viktor Gyokeres. "Pháo thủ" chùn bước trước gánh nặng tài chính của thương vụ này và những khó khăn khi thương lượng với đại diện của Sesko. Khi Arsenal rút lui, MU nhận ra mình là CLB duy nhất đang theo sát thương vụ.

MU ban đầu tập trung vào Liam Delap. Khi Chelsea được phép kích hoạt điều khoản giải phóng 30 triệu bảng của Delap, MU gọi hỏi mua Gyokeres và Hugo Ekitike thay vì Sesko - cầu thủ ghi 13 bàn sau 33 trận Bundesliga mùa trước. Ngay cả Newcastle lúc đó cũng tìm mục tiêu khác vì tin rằng họ khó cạnh tranh tài chính cho một cầu thủ mà họ vẫn đánh giá cao.

Sesko đã nói với đồng đội trong chuyến du đấu Brazil sau mùa giải rằng anh sẽ rời Leipzig mùa Hè này. Anh và lãnh đạo CLB có thỏa thuận cho phép ra đi nếu nhận được đề nghị từ một "CLB đặc biệt" trị giá 80-90 triệu euro. Kế hoạch của Leipzig ở mùa Hè này là thu về 100 triệu euro từ bán cầu thủ, nhưng không nhất thiết phải bán Sesko. Khi Arsenal bỏ cuộc, họ ưu tiên bán người khác và chuẩn bị mùa giải mới với Sesko trong đội hình.

Tuy nhiên, khi Alexander Isak bày tỏ mong muốn rời Newcastle và từ chối dự tour du đấu châu Á, Sesko lập tức trở thành tâm điểm của một cuộc đua chuyển nhượng ngắn nhưng căng thẳng, và cũng là một trong những thương vụ phức tạp nhất của mùa Hè 2025.

Nguyên nhân khiến MU ngoạn mục chiêu mộ Sesko - Ảnh 1.

Benjamin Sesko là bản hợp đồng thứ 4 của MU trong Hè 2025, sau Matheus Cunha, Diego Leon và Bryan Mbeumo

Sau khi hụt Delap, MU ưu tiên tìm 2 vị trí số 10 trong sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Ruben Amorim hơn là 1 trung phong. Họ chiêu mộ Matheus Cunha, rồi Bryan Mbeumo. Khi thương vụ Mbeumo sắp hoàn tất, CEO Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox tham dự chuyến câu cá ở Iceland theo lời mời của Sir Jim Ratcliffe - sự kiện được cho là quan trọng trong việc định hình chiến lược chuyển nhượng những tuần cuối kỳ.

Trong chuyến du đấu Mỹ, các cuộc họp giữa Amorim, Berrada và Wilcox tại trung tâm tập luyện MU và khách sạn Waldorf Astoria ở Chicago đã đưa Sesko lên thành mục tiêu số 1 cho vị trí trung phong. Joel và Avram Glazer cũng ở cùng khách sạn vào tuần thứ 2 của chuyến đi. Họ đồng ý với kế hoạch dù không phải người ra quyết định chính. Thực tế, quyết định theo đuổi Sesko đã được đưa ra trước khi họ tới.

Sesko từ lâu đã nằm trong tầm ngắm MU. Christopher Vivell - Giám đốc tuyển trạch MU - là người đầu tiên đưa Sesko về Red Bull Salzburg từ Domzale năm 2018 khi mới 16 tuổi. Năm 2022, MU từng quan tâm nhưng Sesko chọn tái hợp Vivell ở Leipzig. Vivell không cần thuyết phục Berrada, Wilcox hay Amorim về khả năng của Sesko - anh là mục tiêu số 1 ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng đầu tiên của INEOS, trước khi sự chú ý chuyển sang Joshua Zirkzee.

Quyết định táo bạo giúp MU chiêu mộ Sesko

MU đã theo dõi Sesko suốt 7 năm, sở hữu kho dữ liệu và báo cáo khổng lồ làm bằng chứng cho việc tái khởi động thương vụ. Việc Newcastle nhảy vào cuộc đua giành Sesko khiến MU hành động nhanh hơn, dẫn tới các cuộc họp ở Chicago. Amorim họp qua Zoom với Sesko, còn Giám đốc đàm phán Matt Hargreaves nhiều lần gặp người đại diện của Sesko, Elvis Basanovic.

Newcastle không có Giám đốc thể thao hay CEO, nên Steve Nickson (trưởng bộ phận tuyển trạch) đứng ra đàm phán với phía Sesko, còn Andy Howe và cổ đông Jamie Reuben nói chuyện với Leipzig. Newcastle ra giá 75 triệu euro cộng 5 triệu phụ phí. Sesko và người đại diện bất ngờ vì thời điểm ra giá không đúng kế hoạch họ đặt ra.

Hôm thứ Bảy (2/8), Basanovic bay tới Leipzig sau khi xong một thương vụ khác ở Anh. Cuộc họp diễn ra ngay tối đó. Sesko được Basanovic coi là "công trình cả đời" của mình.

Newcastle tăng giá lên ít nhất 80 triệu euro hôm thứ Hai (4/8), coi đó là lời đề nghị tốt nhất. Nhưng MU vẫn tự tin rằng nếu Sesko ưu tiên Newcastle thì thương vụ đã xong từ trước. Sáng thứ Ba (5/8), MU gửi đề nghị 75 triệu euro cộng 10 triệu phụ phí. Cùng ngày, Newcastle đạt thỏa thuận sơ bộ 82,5 triệu euro cộng 2,5 triệu euro phụ phí. Nhưng rồi Sesko chọn MU.

Nguyên nhân khiến MU ngoạn mục chiêu mộ Sesko - Ảnh 2.

Benjamin Sesko ghi 27 bàn sau 64 trận ở Bundesliga cho RB Leipzig

Hargreaves và Vivell sang Leipzig, đàm phán xong chỉ trong vài ngày - trái ngược với thương vụ Mbeumo kèo dài. Thỏa thuận họ đạt được là 76,5 triệu euro cộng 8,5 triệu phụ phí, thấp hơn 6 triệu so với Newcastle nhưng vẫn đủ tổng mức phí 85 triệu euro. MU định giá Sesko khoảng 75 triệu bảng (hơn 86 triệu euro) và sẵn sàng chi tương đương thương vụ Ekitike nếu cần.

Việc Isak chưa rõ tương lai khiến Newcastle khó thuyết phục Sesko. Trong khi đó, MU đảm bảo anh sẽ là trung phong số 1. Họ thậm chí sẵn sàng bán Hojlund với giá hơn 30 triệu bảng hoặc cho mượn nhằm dọn chỗ cho Sesko.

Báo cáo tài chính quý 3 mùa 2023-24 cho thấy, tính đến cuối tháng 4, lãnh đạo MU vẫn có thể vay thêm 140 triệu bảng theo hạn mức tín dụng quay vòng hiện tại. Ratcliffe trước đây được cho là dè dặt trong việc dùng khoản này, coi nó giống như nợ thẻ tín dụng, nhưng mùa Hè năm ngoái đã cho phép rút 100 triệu bảng.

Một hồ sơ gần đây tại Companies House cũng gợi ý rằng hạn mức này đã được gia hạn thời gian hoặc điều chỉnh khả năng vay, có thể cho phép MU rút nhiều hơn con số 140 triệu bảng hồi tháng 4.

Sau cú sốc về thứ hạng thấp nhất lịch sử Premier League và việc không giành quyền dự cúp châu Âu, nhiều nguồn tin tin rằng thành tích ngắn hạn đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các lãnh đạo MU.

Việc MU chi đậm mua 3 cầu thủ tấn công là Mbeumo, Cunha và Sesko là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo MU hiểu rằng họ tuyệt đối không được lặp lại mùa giải trước. Với Sesko, họ cuối cùng đã có được tiền đạo mà mình mong muốn và MU có lẽ vẫn chưa dừng lại việc mua sắm.

Sesko nhận lương bao nhiêu?

Câu hỏi Sesko sẽ kiếm được nhiều hơn ở CLB nào vẫn còn gây tranh cãi. Mức lương của tuyển thủ Slovenia được cho là phù hợp với cấu trúc lương hiện tại của MU. Các nguồn tin tại Old Trafford khẳng định anh không nhận nhiều hơn so với lời đề nghị từ Newcastle.

Tuy nhiên, tại St James' Park, một số người cho rằng đề nghị của Newcastle ngang bằng hoặc thấp hơn đáng kể so với MU. Những người khác khẳng định cấu trúc lương của Newcastle không cho phép họ trả quá 200.000 bảng/tuần, bao gồm cả tiền thưởng.

The Sun đưa tin Sesko sẽ nhận 160.000 bảng/tuần - mức được coi là "khiêm tốn" so với mặt bằng phòng thay đồ của MU. Tuy vậy, nếu MU giành vé dự Champions League, lương của anh có thể tăng lên 200.000 bảng/tuần, đưa Sesko lên vị trí cầu thủ hưởng lương cao thứ 5 của CLB. Casemiro đang là người nhận lương cao nhất MU với 350.000 bảng/tuần. Bruno Fernandes xếp thứ 2 với 300.000 bảng/tuần. Ngay sau đó là Jadon Sancho và Mason Mount - cùng nhận 250.000 bảng/tuần, dù Mount mùa trước chỉ đá chính 8 trận tại Premier League. Cần phải nhắc rằng hợp đồng của phần lớn cầu thủ tại MU đều có điều khoản giảm 25% lương nếu CLB không dự Champions League.


Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm