02h45 ngày 26/3, Slovenia - Italia: Bước ngoặt ở Ljubljana

25/03/2011 12:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Italia đang đứng đầu bảng C và nếu có thêm 3 điểm trước Slovenia, cánh cửa đến Ba Lan và Ukraina sẽ rộng mở thênh thang với thày trò Cesare Prandelli.

*Chung kết cho ngôi đầu

Italia đã đá 7 trận dưới thời của Prandelli (thắng 3, tính cả trận được xử thắng Serbia 3-0, hòa 3 và thua 1). Ở chiến dịch vòng loại Euro 2012, không tính trận được xử thắng Serbia, Italia mới đá duy nhất 1 trận trên sân nhà khi họ đại thắng đảo Faroes 5-0. 2 trận còn lại, Italia đều chơi trên sân khách khi họ chật vật vượt qua đối thủ yếu Estonia (2-1) và bất lực trước sự chắc chắn của chủ nhà Bắc Ireland (0-0). Nhận ra được sự hạn chế của Azzurri mỗi khi làm khách, Prandelli đã rất có chủ ý khi nhận lời đá giao hữu với Romania và Đức. Ngoài tính chất thử nghiệm, ông còn muốn các học trò được cọ xát và tập quen dần với áp lực sân khách. Kết quả hai trận giao hữu vừa qua không quá tồi (cùng hòa 1-1) và điều mà Prandelli thu được lớn nhất chính là sự tự tin mà các Azzuri có được. Cả hai trận đấu đó, Italia đều bị dẫn trước nhưng nhờ quyết tâm và sự nỗ lực, họ đã có được bàn thắng và tránh khỏi những thất bại.

Italia sẽ mất điểm? - Ảnh Getty

Những bài test đã mang lại kết quả giúp Prandelli hài lòng nhưng điều quan trọng là Azzurri phải biết áp dụng những thành quả ấy vào những trận đấu quan trọng, mà cụ thể là chuyến làm khách của Slovenia. Prandelli đã tỏ ra rất thận trọng trước chuyến làm khách tại Ljubljana. Bên cạnh việc đánh giá cao chủ nhà Slovenia, ông cũng muốn Italia có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu có tính chất bước ngoặt này. Nếu thua, ngôi đầu bảng C của Azzurri sẽ thuộc về chính Slovenia nhưng nếu thắng, họ sẽ tách tốp thành công và coi như đã giành một vé tới Ba Lan và Ukraine mùa hè năm sau.

*4-3-1-2 hay 4-3-3?

Trong trận đấu tập với đội U18 Italia hôm 24/3, Prandelli đã sử dụng hai sơ đồ chiến thuật khác nhau. Trong hiệp một, Azzurri chơi với sơ đồ  4-3-1-2 với Mauri tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa hàng tiền vệ với cặp tiền đạo Pazzini - Cassano. Bộ đôi Aquilani - Montolivo hỗ trợ cho Motta ở hàng tiền vệ 3 người trong khi Maggio và Balzaretti  cùng với cặp Chiellini - Bonucci án ngữ trước khung thành của Buffon. Bước sang hiệp hai, Prandelli thử nghiệm 4-3-3 với bộ ba tấn công Matri - Gilardino -G. Rossi, các tiền vệ Nocerino, Giovinco và Marchisio cùng bộ tứ vệ Saton, Astori, Gastaldello, Criscito. Trận đấu tập này Italia dễ dàng có chiến thắng 4-0 với các bàn thắng được chia đều cho mỗi hiệp (Montolivo và Cassano ở hiệp một, Gilardino và Giovinco ở hiệp hai).

Về cơ bản, cả hai sơ đồ này đều mang lại cho Azzurri sự hiệu quả về mặt lối chơi nhưng theo đánh giá của chính Prandelli thì sơ đồ 4-3-1-2 với sự có mặt của một hộ công giúp lối chơi của Italia mềm mại và có sự gắn kết hơn. Hai trận giao hữu với Romania và Đức trước đó, Italia cũng đã chơi khá tốt với sơ đồ này. Điều đó càng giúp Prandelli tự tin hơn cho những lựa chọn của ông trong trận đấu quan trọng ở Ljubljana.

Một khó khăn cho Italia là chấn thương đầu gối vào phút chót của trung vệ Andrea Ranocchia, người đã phải rời trung tâm Coverciano sáng ngày 24/3. Dẫu vậy, với những nhân tố ở hàng thủ đang có, Prandelli cũng không phải quá đau đầu trong việc  lựa chọn người thay thế. Không có được sự ổn định như trung vệ của Inter nhưng bộ đôi Bonucci -Chiellini vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu từ Prandelli. Thực tế, cả 4 trận đấu ở chiến dịch vòng loại trước đó, cặp trung vệ của Juve đã chơi khá tốt (Italia mới chỉ phải nhận duy nhất 1 bàn thua). Ngoài ra, những gương mặt khác như Astori hay Balzaretti  cũng đã cho thấy sự sẵn sàng nếu được trao cơ hội.

Dự đoán: 1-1

Trần Giáp


Những trận đấu sắp tới của Italia

26/3/2011 Slovenia - Italia

29/3/2011 Ukraine - Italia

04/6/2011 Italia - Estonia

12/8/2011 Italia - TBN (giao hữu)

03/9/2011 Faroes - Italia

07/9/2011 Italia - Slovenia

08/10/2011 Serbia - Italia

12/10/2011 Italia - Bắc Ireland


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm