Người hùng bóng chuyền nữ Việt Nam đạt hiệu suất cao hơn cả Bích Tuyền nhận vinh dự cao quý ở tuổi 26

29/09/2025 15:53 GMT+7 | Bóng chuyền

Cô ấy vừa đón tin vui sau những nỗ lực phấn đấu bền bỉ và những cống hiến quan trọng cho đội bóng chuyền nữ Việt Nam.

Phụ công Phạm Thị Hiền được thăng quân hàm từ trung úy lên thượng úy

Trước thềm giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia, Phạm Thị Hiền đón tin vui khi cô được thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp. Đây là sự ghi nhận kịp thời dành cho những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, cũng như những cống hiến và đóng góp lớn của Phạm Thị Hiền cho CLB bóng chuyền nữ Thông Tin Đông Bắc suốt thời gian qua.

Dù chỉ cao 1m72 nhưng Phạm Thị Hiền, sinh năm 1999, là phụ công chơi ổn định và nổi bật nhất của CLB Thông Tin Đông Bắc từ nhiều năm nay. Cô cũng là một trong những phụ công được HLV Tuấn Kiệt trao cơ hội khoác áo ĐTQG.

Tại cúp Hoa Lư Bình Điền 2025, Phạm Thị Hiền từng lập kỳ tích ghi tổng cộng 59 điểm, đạt hiệu suất tấn công trung bình lên tới 63,45%, cao hơn cả Bích Tuyền (46,3%).

Phạm Thị Hiền (số 18) dù chỉ cao 1m72 nhưng ghi 7 điểm, sắm vai người hùng, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ngược Hàn Quốc 3-2 trong trận ra quân ở giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023

Phạm Thị Hiền (số 18) dù chỉ cao 1m72 nhưng ghi 7 điểm, sắm vai người hùng, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ngược Hàn Quốc 3-2 trong trận ra quân ở giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023

Ngôi sao bóng chuyền nữ quân đội có tới 16 pha chắn bóng thành công và 5 lần phát bóng ăn điểm trực tiếp tại cúp Hoa Lư Bình Điền. Ở trận chung kết gặp LPBank Ninh Bình, cô ghi tới 16 điểm trong đó có 4 điểm chắn bóng thành công và 3 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp, đạt hiệu suất tấn công 69,2%. Đó là những con số cực kỳ ấn tượng.

Sinh ra và lớn lên tại Hải Dương (cũ), Phạm Thị Hiền đến với bóng chuyền khá muộn so với nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Phải đến năm 15 tuổi, độ tuổi bị xem là trễ để bắt đầu rèn luyện bài bản, cô mới chính thức bước chân vào con đường bóng chuyền chuyên nghiệp.

Phạm Thị Hiền luôn coi huyền thoại Ngọc Hoa là nguồn cảm hứng lớn của mình. Cô thường xuyên quan sát, học hỏi từ đàn chị và không ngừng rèn giũa kỹ năng để hoàn thiện bản thân.

Phạm Thị Hiền du lịch khám phá Tà Xùa

Phạm Thị Hiền du lịch khám phá Tà Xùa

Để cải thiện khả năng thi đấu, Hiền dành nhiều thời gian luyện tập ngoài giờ, bao gồm các bài tập bật bục, tập tạ và chạy bộ nhằm nâng cao thể lực cũng như sức bật. Điều này giúp cô phát huy tối đa những điểm mạnh vốn có như sự linh hoạt trong di chuyển, khả năng bám chắn nhanh nhạy và phán đoán tình huống chính xác.

Năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên Phạm Thị Hiền được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Dù chỉ có 19 ngày tập luyện và làm quen cùng các đồng đội, cô vẫn thi đấu vô cùng tự tin, và được coi là một trong những người hùng của tuyển Việt Nam trong trận gặp đội tuyển Hàn Quốc ở vòng bảng giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á.

Trước một đối thủ mạnh, cô được HLV Tuấn Kiệt tin tưởng tung vào sân thay Lý Thị Luyến từ set thứ hai và xuất sắc ghi 7 điểm quan trọng, góp phần giúp tuyển Việt Nam ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 chung cuộc. Chiến thắng này giúp tuyển nữ Việt Nam chiếm lợi thế lớn để sau đó có lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 4 giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á.

2023 là một năm đặc biệt với Phạm Thị Hiền, khi cô không chỉ để lại dấu ấn trong sự nghiệp thi đấu. Ngày 22/12/2023, đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hiền vinh dự được kết nạp Đảng, trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu của bóng chuyền Việt Nam về tinh thần cống hiến và trách nhiệm. Không lâu sau đó, cô được thăng quân hàm từ thiếu úy lên trung úy, phần thưởng ngọt ngào cho những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của phụ công người Hải Dương (cũ).

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm