'Người hùng AFF Cup' tin thầy trò HLV Park Hang Seo vô địch AFF Cup 2022

04/12/2022 15:47 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trong buổi giao lưu Trophy Tour, hoạt động rước Cúp thuộc khuôn khổ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, những "người hùng AFF Cup 2008" của đội tuyển Việt Nam là Minh Phương, Việt Thắng tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lại làm nên chuyện ở giải đấu năm nay.

Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022

Trophy Tour được tổ chức nhằm cổ vũ cho giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tại đây, "các huyền thoại sân cỏ" sẽ có nhiều hoạt động cùng các trò chơi đặc sắc để giao lưu với người hâm mộ. 

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để những CĐV bóng đá được chụp ảnh kỷ niệm với Cúp vàng AFF và thần tượng của mình; tham gia các trò chơi, thử thách để mang về nhiều phần thưởng hấp dẫn.

"Người hùng AFF Cup" tin thầy trò HLV Park Hang Seo lại vô địch AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 - Ảnh 1.

Việt Thắng (phải) và Minh Phương tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ lần thứ 3 chinh phục thành công Cúp vàng khu vực. Ảnh: HD

Ở sự kiện giao lưu chiều ngày 3/12 tại Trung tâm mua sắm AEON Bình Tân TP.HCM, hai cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Việt Thắng đã có những hoạt động sôi nổi góp vui trước thềm sân chơi lớn khu vực Đông Nam Á sắp diễn ra. 

Bộ đôi cựu tuyển thủ Việt Nam gặp gỡ, ký tặng, chơi bóng cùng những trẻ em ở làng SOS Gò Vấp và nói chuyện cùng các CĐV. Đây là hoạt động thiện nguyện của Ban tổ chức phát động trước thềm sân chơi khu vực.

"Người hùng AFF Cup" tin thầy trò HLV Park Hang Seo lại vô địch AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 - Ảnh 2.

Các huyền thoại Việt Nam có buổi giao lưu, khuấy động bầu không khí trước thềm AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Ảnh: HD

Niềm tin của Việt Thắng ở AFF Cup 2022

Việt Thắng, tiền đạo có công đầu giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup 2008 nói: "Tôi hoàn toàn tin tưởng và hy vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có một cái kết có hậu cùng nhau. Chúng ta đang có lứa cầu thủ đầy tài năng, ông Park là một HLV giàu thành tích và tài ba.  

Đội tuyển do HLV Park Hang Seo dẫn dắt đã có hành trình ấn tượng, từ vị trí Á quân giải U23 Châu Á, 2 lần đoạt HCV SEA Games, một lần vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đi đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và từng chơi chơi với Nhật Bản, Saudi Arabia đang dự World Cup 2022 thì không có lý do gì để không tin ở tuyển Việt Nam sắp tới".

Nói thêm về kỷ niệm đáng nhớ nhất cùng đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi tại Bangkok, Việt Thắng vẫn xúc động. 

"Tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ngay đúng đêm Noel năm 2008, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy bồi hồi". Ở trận chung kết lượt đi năm đó, Việt Thắng chính là người kiến tạo để Công Vinh nâng tỷ số lên 2-0 cho "Những chiến binh sao vàng".  

Trong khi đó, Nguyễn Minh Phương là người có cú sút phạt quyết định cho Công Vinh gỡ hoà 1-1, giúp Việt Nam chính thức đánh bại Thái Lan để lên đỉnh AFF Cup 2008. 

Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam khi đó cho biết:  "Các đối thủ tại AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia đều rất mạnh. 

Nhưng đội tuyển Việt Nam với vị thế của đội bóng đứng số 1 Đông Nam Á, nằm trong TOP 100 thế giới cũng là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch năm nay.

Đây là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng đội tuyển sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, các cầu thủ thể hiện được sự đoàn kết, phong độ cao để lại đoạt Cúp vô địch".

Ông Phạm Anh Hào, Trưởng phòng LE; Tổng Giám đốc Cấp cao, Kinh doanh AC Bộ phận, Mitsubishi Electric Việt Nam cho biết trong buổi lễ giao lưu: "Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng vì 2022 là năm đầu tiên chúng tôi chính thức tham gia giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Mitsubishi Electric Cup với tư cách là Nhà tài trợ thương hiệu.

"Cùng nhau, chúng ta xây dựng thế giới tốt đẹp hơn – Together, we can build better" là khẩu hiệu của chúng tôi nhằm truyền cảm hứng cho sự phát triển và gắn kết các mối quan hệ giữa tất cả các bên liên quan. Chúng tôi tin rằng tinh thần này sẽ được lan tỏa và kết nối thể thao và người hâm mộ, cũng như góp phần cống hiến cho cộng đồng thông qua hoạt động bóng đá". 

AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 (tên thường gọi AFF Cup) là giải vô địch bóng đá lần thứ 14 của các quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), trong đó có Việt Nam.

 Giải đấu có tên gọi chính thức là AFF Mitsubishi Electric Cup bắt đầu từ năm nay. Theo lịch thi đấu, giải sẽ diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến ngày 16/01/2023 với sự tham gia của 10 quốc gia Đông Nam Á. 

Tại vòng bảng, mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ cùng tranh ngôi vô địch tại chung kết. Vòng bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về trên sân nhà và sân khách.

Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo đang tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu trước khi trở lại Hà Nội vào ngày 10/12. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Philippines vào tối 14/12 ở sân Hàng Đẫy, trước khi chính thức bước vào trận gặp Lào tại bảng B AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ngày 21/12.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm