Người giàu nhất nước Anh thừa nhận MU ra giá quá 'chát', vì sao vẫn sáng cửa đánh bại tỷ phú Qatar?

21/03/2023 14:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

Thương vụ đổi chủ của MU đang vô cùng nóng bỏng với cuộc chạy đua của hai ứng cử viên hàng đầu là người đàn ông giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe và tỷ phú Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani.

Cuộc chạy đua giành quyền sở hữu MU

Theo thông tin từ báo chí Anh, người đàn ông giàu nhất nước Anh là Sir Jim Ratcliffe vừa lên tiếng khẳng định ông sẽ không "dại dột" trong việc bỏ ra số tiền như nhà Glazer yêu cầu trong thương vụ mua lại MU. Giám đốc điều hành của INEOS khẳng định 6 tỷ bảng là con số quá lớn và thực sự "điên rồ" khi bỏ ra mức phí như vậy để mua lại một đội bóng.

Sir Jim Ratcliffe đã cùng với bộ sậu của mình có mặt tại Manchester trong tuần qua và được cho là đã tham quan sân vận động Old Trafford cũng như trung tâm huấn luyện Carrington. Mục đích của chuyến thăm là để đội ngũ của Sir Jim Ratcliffe đánh giá về triển vọng tương lai của đội bóng, đồng thời, trình bày những kế hoạch với nhà Glazer nhằm tiếp quản "Quỷ đỏ".

Người giàu nhất nước Anh thừa nhận MU ra giá quá "chát", vì sao vẫn sáng cửa đánh bại tỷ phú Qatar? - Ảnh 2.

Sir Jim Ratcliffe đang tỏ ra sốt sắng hơn đối thủ trong cuộc đua sở hữu MU

Sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe tại Manchester cũng hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc chạy đua vô cùng khốc liệt giữa các ứng cử viên nhăm nhe mua lại MU. Trước đó, tỷ phú Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani cũng đã cử một nhóm thân cận của ông tới Old Trafford để gặp mặt Ban lãnh đạo MU.

Theo nguồn tin nội bộ, ông Sheikh Jassim chưa muốn xuất hiện tại Anh bởi đây vẫn không phải thời điểm thích hợp. Dự kiến, khi đạt được tiếng nói chung về mức phí chuyển giao đội bóng, tỷ phú Qatar sẽ lập tức bay tới xứ sở sương mù.

Dù vậy, dường như phái đoàn của Sir Jim Ratcliffe mới đang là những người tỏ ra nhanh nhạy hơn. Một mặt tỷ phú người Anh chê mức giá nhà Glazer đưa ra là quá "chát", nhưng mặt khác, đội ngũ của ông đang đàm phán để đạt thỏa thuận trở thành "nhà đầu tư ưu tiên" trong thương vụ này. Quá trình thẩm định hồ sơ của phía Sir Jim Ratcliffe sẽ bắt đầu trong tuần này và nếu được thông qua, họ mới là những người được xem xét đầu tiên khi nhà Glazer cân nhắc giá cả.

Tất nhiên, giới chủ Mỹ vẫn sẽ có nhiều cách để kéo về một con số tối đa trong thương vụ bán lại MU. Thế nhưng, cán cân lúc này đang nghiêng một chút về Sir Jim Ratcliffe do tỷ phú người Anh luôn sốt sắng hơn so với phái đoàn từ Qatar. SkySports mới đây còn khẳng định gia đình Glazer sẽ bán MU và mức giá không hẳn là thước đo lớn nhất. Một khi giới chủ Mỹ cảm thấy nhà đầu tư nào phù hợp hơn thì họ sẽ bắt đầu đàm phán.

Nên nhớ, nhà Glazer còn có thể dùng phương án "câu giờ" nhằm khiến các ứng cử viên cảm thấy sốt ruột và đẩy mức giá lên cao nhất có thể. Sir Jim Ratcliffe là một cổ động viên đích thực của Manchester United. Người đàn ông giàu có này còn đang sở hữu CLB Nice tại Ligue 1 nhưng mục tiêu hàng đầu của ông lúc này là mua lại đội bóng yêu thích từ nhỏ. Đối thủ của Sir Jim Ratcliffe là vô cùng nặng ký, đó là tỷ phú Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani.

Ông Sheikh Jassim là con trai của một cựu Thủ tướng Qatar. Ông là thành viên của gia đình hoàng gia Al Thani với tổng tài sản ròng ước tính vào khoảng 335 tỷ bảng, con số này cao hơn 300 lần tổng tài sản của siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cộng lại.

Lời đề nghị mà Sheikh Jassim đưa ra cho việc mua lại MU là 5 tỷ bảng, khá sát với mức giá 6 tỷ bảng mà nhà Glazer yêu cầu. Tuy nhiên, tỷ phú Qatar lại muốn mua lại toàn bộ quyền kiểm soát đội bóng, còn Sir Jim Ratcliffe thì chỉ muốn giành 69% cổ phần. Đó cũng là một chi tiết mà nhà Glazer cần phải cân nhắc, trong bối cảnh đội bóng vẫn đang làm ăn có lãi và thể hiện bộ mặt khởi sắc dưới triều đại HLV Erik Ten Hag.

Viết Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm