Người đẹp đó đây: Lật lại vụ án sao nữ 'Vườn sao băng' tự sát

07/12/2018 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sao nữ mặc váy xuyên thấu có khả năng phải ngồi tù 5 năm

Phim 'Người vợ ba' đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Cairo

Phim 'Người vợ ba' đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Cairo

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, bộ phim "Người vợ ba" (The Third Wife) của đạo diễn Việt Nam Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) vừa đoạt giải thưởng "Đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất" trong phần thi quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 40. Giải thưởng trên được trao tại lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 40 diễn ra tối 29/11 tại thủ đô Cairo (Ai Cập).

Hình ảnh bộ trang phục táo bạo mà nữ diễn viên Rania Youssef mặc khi dự lễ bế mạc LHP Cairo hôm 28/11 đã được chia sẻ chóng mặt tại Ai Cập, với nhiều lời bình luận chỉ trích cô cố tình "khoe thân" trên thảm đỏ, cổ súy cho lối ăn mặc phóng túng, không phù hợp với truyền thống văn hóa.

Chú thích ảnh
Rania Youssef trong bộ đồ xuyên thấu

Vì chuyện này, Rania Youssef còn bị 2 luật sư đâm đơn kiện và phiên tòa dự kiến diễn ra vào giữa tháng 1/2019. Nếu bị khép tội khiêu dâm, Rania Youssef có thể phải đối mặt với án tù 5 năm.

Rania Youssef giải thích rằng đây là thiết kế thường thấy ở những sự kiện quốc tế và cô không nghĩ nó có thể dẫn tới làn sóng phản đối mạnh mẽ như vậy.

Nữ diễn viên Diệu Thúy trở thành phi công

Sau khi kết hôn với người chồng quốc tịch Pháp, Diệu Thúy đã gia nhập hãng hàng không mới mở - Tre Việt - tại Việt Nam và trở thành một trong những nữ phi công đầu tiên của hãng.

Chú thích ảnh
Diệu Thúy

Trên banner quảng cáo của Tre Việt và trang cá nhân của cựu diễn viên đều đăng hình cô diện đồng phục phi công.

Diệu Thúy được biết đến với các phim như Huyền thoại 1C, Những mảnh đời giông bão, Người giúp việc, Đồng tiền đen, Bên kia sông... trước khi rời khỏi showbiz để theo học ngành kỹ thuật và khóa đào tạo phi công tại Mỹ.

Lật lại vụ án sao nữ “Vườn sao băng” tự sát

Ngày 4/12, truyền thông Hàn Quốc cho biết đội điều tra đặc biệt đã mở lại vụ án nữ diễn viên phim Vườn sao băng Jang Ja Yeon sau 9 năm.

Chú thích ảnh
Jang Ja Yeon tự kết liễu cuộc đời năm 2009

Lần này, những nhân vật có "máu mặt" như người đứng đầu hãng sản xuất rượu nổi tiếng Park Moon Deok, Giám đốc điều hành khách sạn Koreana - Bang Yong Hoon và Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kwon Jae Jin có nguy cơ bị điều tra vì tình nghi dính líu tới vụ bê bối này.

Năm 2009, Jang Ja Yeon tự kết liễu cuộc đời và để lại thư tuyệt mệnh, tố cáo loạt nhân vật cấp cao lạm dụng tình dục cô. Nữ diễn viên xấu số cho biết mình bị ép quan hệ với khoảng 30 “ông lớn” của Hàn Quốc.

Vụ án khép lại mà không nhân vật chóp bu nào phải trả giá. Cho tới ngày 3/12, sự việc mới được lật lại vì một nữ diễn viên chấp nhận làm chứng việc ​​Jang Ja Yeon bị lạm dụng tình dục năm xưa.

An Chi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm