Người đàn ông giàu nhất nước Anh tiếp quản vấn đề thể thao ở MU, CĐV vẫn không vui vì một điều

16/10/2023 09:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sir Jim Ratcliffe dự kiến sẽ tiếp quản các vấn đề thể thao tại MU. Điều này hứa hẹn sẽ kéo lại sự ủng hộ từ phía các CĐV nhưng vẫn có một vấn đề khiến họ không hài lòng.

Người đàn ông giàu nhất nước Anh tiếp quản vấn đề thể thao ở MU

Tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe đã đề nghị khoảng 1,4 tỷ bảng để mua lại 25% cổ phần tại MU. Lời đề nghị đó sẽ được hội đồng quản trị thảo luận trong tuần này sau khi tỷ phú Qatar Sheikh Jassim rút lại lời đề nghị mua lại toàn bộ cổ phần với giá 5 tỷ bảng.

Ratcliffe đang rất tự tin sẽ hoàn tất thỏa thuận của mình khi ông cùng MU bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng. Thương vụ này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Hôm qua, huyền thoại MU Gary Neville đã đặt ra 16 câu hỏi liên quan đến đề xuất mua cổ phần của Ratcliffe. Trong khi đó, các CĐV đã bày tỏ sự phẫn nộ khi nhà Glazer vẫn nắm phần lớn cổ phần của CLB. Họ cáo buộc nhà Glazer chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà không quan tâm tới người hâm mộ.

Người đàn ông giàu nhất nước Anh tiếp quản vấn đề thể thao ở MU, CĐV vẫn không vui vì một điều - Ảnh 2.

Người đàn ông giàu nhất nước Anh sẽ tiếp quản vấn đề thể thao ở MU

Để xoa dịu tình hình, nhà Glazer được cho sẽ để Ratcliffe phụ trách mảng thể thao ở CLB. Họ sẽ tiếp tục điều hành hoạt động thương mại.

Ratcliffe và đội ngũ của ông nhận thức được việc cần phải cải tạo và mở rộng SVĐ Old Trafford. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ được tính sau. Trước mắt, ông chỉ quan tâm tới việc cải thiện thành tích của MU trên sân cỏ.

Bất chấp một khoản chi khổng lồ khác dành cho huấn luyện viên Erik ten Hag vào mùa hè, MU đã thua 6 trong 11 trận đầu tiên trên mọi đấu trường. Họ đứng thứ 10 ở Premier League và đứng cuối bảng Champions League.

Người đàn ông giàu nhất nước Anh tiếp quản vấn đề thể thao ở MU, CĐV vẫn không vui vì một điều - Ảnh 3.

Sir Ratcliffe chưa tính đến việc cải tạo sân Old Trafford

Tập đoàn Ineos của Sir Ratcliffe đã có cổ phần ở nhiều đội thể thao khác nhau trên khắp thế giới, bao gồm hai CLB bóng đá Nice và Lausanne. Họ tin rằng ý tưởng của họ sẽ mang lại cho MU một động lực rất cần thiết để cải thiện phong độ.

Dù vậy, Neville vẫn muốn Sir Ratcliffe làm rõ vấn đề cải tạo sân Old Trafford và khu huấn luyện Carrington. Đây là những hạng mục nằm trong danh sách ưu tiên của các chủ sở hữu mới khi họ gia nhập cuộc đua giành MU kể từ khi nhà Glazer tuyên bố bán CLB vào tháng 11 năm ngoái.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm