Ngược dòng ấn tượng đả bại CLB Trung Quốc, Tuấn Hải cùng Hà Nội FC được bầu Hiển và VFF thưởng hậu

09/11/2023 10:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hà Nội FC đã ngược dòng ấn tượng để đánh bại CLB Vũ Hán Tam Trấn 2-1, qua đó giành chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League. Hà Nội FC đã được thưởng lớn ngay sau trận cầu này.

Tuấn Hải cùng Hà Nội FC được bầu Hiển và VFF thưởng nóng

VFF đã quyết định thưởng nóng 300 triệu đồng cho CLB Hà Nội. Về phía lãnh đạo đội bóng, bầu Hiển thưởng 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó tiền đạo Phạm Tuấn Hải được thưởng riêng 500 triệu đồng.

Trên sân Mỹ Đình, Hà Nội FC gặp bất lợi khi sớm thủng lưới ngay từ phút thứ 10. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng sự ủng hộ nhiệt tình của cổ động viên, Hà Nội FC đã thể hiện tinh thần thi đấu quật.

Ở trận đấu gặp Wuhan Three Towns, Hà Nội FC thủng lưới sớm ngay từ phút thứ 10. Chơi lép vế hơn đối thủ nên cơ hội Hà Nội tạo ra về phía khung thành của đội khách trong hiệp 1 là rất ít. Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC có những thay đổi về nhân sự và điều này đã phát huy được hiệu quả.

Phút 71, từ quả phất bóng dài của đồng đội, Tuấn Hải đánh đầu trong khi thủ môn Liu Dianzou lên cao nên không cản phá được để bóng đi thẳng vào lưới. Bàn gỡ hòa 1-1 của Hà Nội FC dường như khiến cầu thủ Vũ Hán Tam Trấn ức chế và trong một pha tranh chấp, Pereira kéo người Xuân Mạnh rồi thúc đầu gối vào mặt tiền vệ của Hà Nội FC, phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Ngược dòng ấn tượng đả bại CLB Trung Quốc, Tuấn Hải cùng Hà Nội FC được bầu Hiển và VFF thưởng nóng - Ảnh 2.

Tuấn Hải lập cú đúp giúp Hà Nội FC ngược dòng thắng Vũ Hán.

Chơi hơn người, Hà Nội FC tận dụng được lợi thế để có thêm bàn thắng. Phút 90, Tuấn Hải nhận đường chuyền của Văn Tùng, khéo léo thoát sự đeo bám của hậu vệ đội khách để sút tung lưới Vũ Hán Tam Trấn một lần nữa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC.

Phong độ chói sáng của Tuấn Hải giúp Hà Nội FC chặn đứng chuỗi trận thua dài nhất lịch sử đội bóng. Kể từ đầu mùa, họ thua cả 5 trận đấu. Chiến thắng trước Vũ Hán Tam Trấn cũng giúp Hà Nội FC nuôi hy vọng đi tiếp ở AFC Champions League. Theo điều lệ giải đấu, 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở mỗi khu vực và các đội nhất bảng sẽ giành quyền vào vòng sau.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm