Ngôi sao của MU: Casemiro được báo Anh gọi là 'Vua', khiến Ten Hag nghẹn lời

27/02/2023 06:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện xung quanh thương vụ MU mua Casemiro, từ khía cạnh thể thao của đội chủ sân Old Trafford đến chính tiền vệ người Brazil. Thời gian đã đưa ra câu trả lời.

Bằng sự toàn diện về năng lực, chuyên nghiệp và trầm tĩnh, Casemiro trở thành vệ binh đưa MU trỗi dậy mạnh mẽ cùng chiến thuật của Erik ten Hag. Anh thậm chí còn là người ghi bàn, giúp MU thắng Newcastle 2-0 trong trận chung kết cúp Liên đoàn, qua đó có danh hiệu đầu tiên dưới triều đại HLV Ten Hag.

Sau chiến thắng trước Newcastle, Casemiro đã được tờ Daily Mail gọi là "King Casemiro" (vua Casemiro) trong khi HLV Erik Ten Hag thì không còn lời nào để ca ngợi cậu học trò người Brazil.

Ngôi sao của MU: Casemiro được báo Anh gọi là 'Vua', khiến Ten Hag nghẹn lời - Ảnh 2.

Casemiro được báo Anh gọi là Vua

Casemiro đã dập tan hoài nghi

"Chà, tôi có 5 cái", Casemiro mỉm cười rất tươi và đầy thân thiện khi được hỏi vì sao anh quyết rời Real Madrid để gia nhập MU, một gã khổng lồ sa cơ và không được tham dự Champions League. Casemiro rời đi ngay sau khi anh là một phần trong hàng tiền vệ tam giác "MCK" (Modric - Casemiro - Kroos) - thường được HLV Carlo Ancelotti nhấn mạnh là "tam giác quỷ" - giúp Real Madrid thắng Liverpool 1-0 trong trận chung kết tại Paris. Từ đỉnh cao châu lục, anh đến với MU vừa có mùa giải tệ nhất Premier League và chỉ dự Europa League.

Không ai hiểu Casemiro. Rất nhiều người cho rằng anh sai lầm khi từ bỏ sân chơi mà mình là vua để đến với cuộc hành trình không có gì chắc chắn. Thời điểm ấy, MU chưa hứa hẹn nhiều với Erik ten Hag. Ngoài kế hoạch chuyển nhượng không như ý, các bộ phận quản lý ở Carrington đau đầu vì Cristiano Ronaldo từ chối tập trung và yêu cầu được ra đi.

Ngôi sao của MU: Casemiro được báo Anh gọi là 'Vua', khiến Ten Hag nghẹn lời - Ảnh 3.

Casemiro rực sáng trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh

Tại Carrington, theo yêu cầu thủ Ten Hag, MU dồn toàn lực vào Frenkie de Jong. Barcelona cũng để ngỏ khả năng bán cầu thủ người Hà Lan, trong bối cảnh thiếu tiền trầm trọng nên không thể đăng ký các hợp đồng tự do (Franck Kessie, Christensen). Lúc đó, Joan Laporta chưa có được các đòn bẩy tài chính để La Liga cho phép nâng giới hạn lương với Barca. Nhưng De Jong từ chối, đơn giản vì đội chủ sân Camp Nou còn chưa trả hết lương và thưởng cho anh.

Không thuyết phục được De Jong, MU quay sang Juventus với mục tiêu Adrien Rabiot. Mọi chuyện được đánh giá sáng sủa. Thế nhưng, trở ngại phát sinh khi bà Veronique Rabiot, mẹ của Adrien, đòi thêm hàng loạt điều khoản không hợp lý. Thương vụ đổ bể, Rabiot ở lại Juventus chờ ngày thi đấu cùng Paul Pogba. Rồi, "bùm"! "Bom tấn" nổ ra, MU trả 70 triệu euro cộng thêm các điều khoản trả sau 10 triệu euro để lấy Casemiro, khi ấy 30 tuổi.

Không ai biết quá trình đàm phán như thế nào, cũng như không có thông tin nào. Khi Casemiro hoàn tất ký hợp đồng, nhiều chuyên gia đánh giá điều này không phù hợp. Người ta nói rằng MU cần mẫu tiền vệ như De Jong chứ không phải Casemiro. Sau hơn nửa năm, Ten Hag đúng và Case cũng đúng. Họ đang rất được yêu mến ở Old Trafford.

Casemiro: Chiến binh hồi sinh MU - Ảnh 1.

Casemiro mang đến chất lượng đặc biệt cho MU

 Chiến binh toàn diện

Kể từ sau World Cup 2022, MU là một trong những đội bóng đáng xem nhất châu Âu. Chiến thuật mà Ten Hag xây dựng rất năng động và giàu năng lượng. Mùa này, ở Premier League, "Quỷ đỏ" thắng 4 trong 5 đối thủ nhóm Big 6 (Man City, Liverpool, Arsenal, Tottenham) và hòa Chelsea (còn lượt về). Ngoài ra, tại Europa League, MU khiến cho Barca của Xavi tiếp tục kéo dài cơn ác mộng châu Âu.

Casemiro là vệ binh mang đến sự cân bằng cho đội hình MU khi vận hành. Trong 32 trận đã qua (chưa tính trận chung kết League Cup), Case tham gia vào 9 bàn thắng (4 bàn, 5 kiến tạo), rất ấn tượng với tiền vệ có thói quen đá thấp. 83,5% đường chuyền cự ly trung bình của anh đi chính xác, trong khi chuyền dài là 82,2%. Điều này giúp MU chuyển trạng thái rất nhanh, tạo lực sát thương cao cho hàng phòng ngự đối phương. Case cũng nổi bật với 129 đường chuyền về 1/3 cuối sân, 19 pha chuyền vào vòng cấm đối thủ.

Ngoài ra, cầu thủ vừa tròn sinh nhật 31 tuổi hôm 23/2 có 79 pha tắc bóng. Trong số này, 40 lần anh tắc bóng khu vực phòng ngự sân nhà, cùng 32 tình huống khu giữa sân. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực cho các hậu vệ. Casemiro cũng thắng 56 tình huống tranh chấp tay đôi, chiếm 65,1%. Tỷ lệ này cao hơn một chút mức trung bình anh thể hiện ở Real Madrid, với 60,4%.

Mỗi sáng, Casemiro đến Carrington sớm nhất, trước đội ít nhất một giờ đồng hồ. Anh cũng ra về muộn hơn tất cả. Với Case, người luôn cống hiến hết mình vào công việc, MU tự tin để tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngọc Linh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm