Sau màn trình diễn tỏa sáng tại Mỹ Đình, con đường của Junya Ito trở nên đầy chông gai khi anh vướng vào một cáo buộc khiến anh phải rời đội tuyển Nhật Bản giữa sức ép dư luận.
Từ Mỹ Đình đến World Cup Khán giả yêu bóng đá Việt Nam hẳn vẫn còn nhớ Junya Ito, bởi những gì mà anh đã thể hiện trên sân Mỹ Đình vào tháng 11 năm 2021. Trong trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, anh ghi bàn duy nhất của trận đấu bằng một pha bứt tốc "xé gió" ở hành lang cánh phải, vượt qua hàng thủ trước khi đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường.
Điểm mạnh của Ito là tốc độ bứt phá và khả năng xử lý trong không gian hẹp. Anh thường xuyên tạo ra khác biệt từ những pha phản công. Chính điều này giúp anh trở thành nhân tố không thể thay thế trong hệ thống tấn công của Nhật Bản.
Điều đó một lần nữa được thể hiện ở sân khấu World Cup 2026. Phút 69 trận đấu giữa Nhật Bản và Tunisia, từ đường chuyền dọc sân của Ao Tanaka, Ueda khéo léo nhả bóng để Ito băng xuống. Junya Ito đã có pha xử lý gọn gàng và dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại một kỳ World Cup.
Đó không chỉ là một bàn thắng. Đó còn là câu trả lời của Ito cho những ai từng hoài nghi anh, là thành quả cho nỗ lực của cầu thủ sinh năm 1993 sau quãng thời gian cực kỳ khó khăn trong sự nghiệp.

Ito ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT Nhật Bản trước Tunisia - Ảnh AFP
Sóng gió dư luận và hành trình trở lại ĐTQG
Con đường sự nghiệp của Junya Ito không bắt đầu từ lò đào tạo danh tiếng. Anh trưởng thành từ bóng đá học đường, thi đấu cho nhiều đội trẻ như Kamoi SC, Yokosuka Seagulls và Zushiba High School trước khi theo học tại Đại học Kanagawa. Tại đây, Ito ghi 17 bàn ở giải sinh viên Kanto, đủ để lọt vào mắt xanh của Ventforet Kofu và sau đó là Kashiwa Reysol - nơi anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp.
Bước ngoặt lớn đến khi Ito chuyển sang châu Âu thi đấu cho Stade de Reims, nơi anh dần khẳng định vị trí tại Ligue 1 và trở thành trụ cột của đội tuyển Nhật Bản.
Sau giai đoạn bùng nổ trên sân cỏ, sự nghiệp của Junya Ito bất ngờ bị bao phủ bởi những tranh cãi pháp lý nghiêm trọng. Năm 2024, tạp chí tuần san Shukan Shincho đưa ra thông tin chấn động. Ito bị 2 người phụ nữ cáo buộc liên quan đến hành vi tấn công tình dục khi họ say xỉn tại một khách sạn ở Osaka vào tháng 6 năm 2023. Báo cáo cho biết sự việc xảy ra sau một trận đấu giao hữu giữa tuyển Nhật Bản và Peru.
Thông tin một tuyển thủ quốc gia vướng cáo buộc nghiêm trọng trong thời gian tập trung đội tuyển đã gây chấn động dư luận Nhật Bản. Trong giai đoạn cao trào, bởi áp lực quá lớn, Ito đã phải rời khỏi đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ Asian Cup. Quyết định này được mô tả là sự "điều chỉnh chung" giữa cầu thủ và liên đoàn nhằm giảm áp lực truyền thông, đồng thời giúp đội tuyển duy trì sự tập trung cho giải đấu. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu khi đó nhấn mạnh rằng đây là lựa chọn mang tính bảo vệ cả cầu thủ lẫn tập thể, trong bối cảnh nhạy cảm.
Ito kiên quyết phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Rời đội tuyển, Ito cùng luật sư Hirotaro Kato đệ đơn kiện 2 người phụ nữ với yêu cầu bồi thường 200 triệu yên (1,3 triệu USD) vì tổn thất về hình ảnh và sự nghiệp. "Sự nghiệp của một cầu thủ có thời hạn, vì vậy việc khôi phục danh dự càng sớm càng tốt là rất quan trọng", luật sư của Ito nhấn mạnh. Tháng 8 năm 2024, Ito nhận được câu trả lời. Các công tố viên tại Osaka và Tokyo quyết định không truy tố Ito do "thiếu bằng chứng". Sau quyết định này, anh được khôi phục tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Anh được HLV Moriyasu điền tên vào danh sách đội tuyển Nhật Bản tham dự vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



