Thể thao

Ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam “nhận thưởng” lớn, sẽ bùng nổ ở nền bóng chuyền top 6 thế giới

07/10/2026 14:52 GMT+7 Google News

CLB Okayama Seagulls của Nhật Bản mới đây đã chính thức giới thiệu Trần Thị Bích Thủy là ngoại binh của họ ở mùa giải 2026-2027. Dự kiến, sau khi kết thúc giải VĐQG 2026, phụ công sinh năm 2000 sẽ lên đường sang Nhật Bản thi đấu.

Việc Okayama Seagulls tái ký hợp đồng là sự ghi nhận và là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực của Bích Thủy sau màn trình diễn tuyệt vời của cô ở đội bóng này chỉ sau chưa đầy 30 trận ra sân của mùa giải trước.

Nhìn lại hành trình của Bích Thủy từ năm 2023 đến nay, có thể thấy cô là một trong số rất ít cầu thủ của đội bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam có tiến bộ rõ rệt trong sự nghiệp và gần như là cầu thủ duy nhất giữ được phong độ ổn định ở mức cao trong mùa giải 2026 dù đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại ở tất cả các giải đấu.

Bích Thủy tiếp tục thi đấu cho CLB Okayama Seagulls ở mùa giải 2026-2027. Ảnh: Fanpage Trần Thị Bích Thủy FC

Bích Thủy tiếp tục thi đấu cho CLB Okayama Seagulls ở mùa giải 2026-2027. Ảnh: Fanpage Trần Thị Bích Thủy FC

Còn nhớ, năm 2023 HLV Tuấn Kiệt từng khen ngợi Bích Thủy có quả đánh bay sau (một chân sau đầu) hay nhất nhì Việt Nam. Nhưng cô chủ yếu vẫn phải đánh dự bị trong 9 giải đấu mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt.

Đến năm 2024 thì HLV Tuấn Kiệt gạt Bích Thủy khỏi danh sách triệu tập của đội bóng chuyền nữ quốc gia. Lí do vì vào thời điểm đó cô chắn bóng chậm và thường xuyên bỏ chắn. Chắn bóng khi đó bị coi là điểm yếu lớn của Bích Thủy trong khi cô lại là một phụ công. Dù Bích Thủy tấn công rất tốt nhưng nhiệm vụ và kỹ năng quan trọng của phụ công vẫn phải là chắn bóng.

Nhưng chỉ sau hơn 1 năm "tu nghiệp" ở giải VĐQG Hàn Quốc (thi đấu cho GS Caltex) rồi giải VĐQG Nhật Bản (Okayama Seagulls), Bích Thủy đã trở thành một phụ công toàn diện, giỏi cả chắn bóng lẫn tấn công.

Ở giải Hàn Quốc, cô hiếm khi có bóng để chơi vì chuyền hai của GS Caltex gần như chỉ dồn bóng cho chủ công và đối chuyền. Đặc trưng của giải VĐQG Hàn Quốc là ở các đội bóng thì chuyền hai chủ yếu dồn bóng cho chủ công và/hoặc đối chuyền còn phụ công không bao giờ có nhiều bóng để tấn công.

Dù rơi vào tình huống bất lợi như thế nhưng Bích Thủy vẫn biết cách chắt chiu những cơ hội ít ỏi có được để khẳng định tài năng và đẳng cấp. Cô từng giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" và hai lần lọt vào đội hình tiêu biểu tuần của giải bóng chuyền VĐQG Hàn Quốc.

Vẻ đẹp đời thường của phụ công Bích Thủy

Vẻ đẹp đời thường của phụ công Bích Thủy

Nhờ mấy tháng trui rèn ở GS Caltex, khả năng chắn bóng của Bích Thủy đã được cải thiện rõ rệt. Sau chuyến "tu nghiệp" chỉ kéo dài khoảng 2 tháng ở Hàn Quốc, Bích Thủy đã tự "nâng cấp" bản thân để trở thành phụ công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam, đồng thời cô đã thuyết phục được ban huấn luyện của CLB Okayama Seagulls. Chúng ta biết rằng đội bóng này sau đó đã quyết định chiêu mộ Bích Thủy thi đấu ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.

Ở Nhật Bản, Bích Thủy lại viết nên một câu chuyện thành công khác, còn ấn tượng hơn nhiều so với ở Hàn Quốc.

Ở giải VĐQG Nhật Bản, tốc độ của các trận đấu diễn ra nhanh hơn hẳn ở Việt Nam, chuyền hai của các CLB Nhật Bản nhìn chung là chuyền bóng nhanh nên buộc đối thủ của họ cũng phải di chuyển và phán đoán nhanh mới có thể chắn bóng kịp thời.

Từ một phụ công chắn chậm và thường xuyên bỏ chắn, Bích Thủy đã được trui rèn trong môi trường mà cô buộc phải thích nghi để khẳng định mình và cô đã làm rất tốt. Dù gia nhập Okayama Seagulls rất muộn, chỉ kịp chơi 28/44 trận nhưng phụ công Việt Nam vẫn ghi tới 299 điểm trong đó có 69 điểm chắn bóng và có trận đấu ghi tới 22 điểm.

SV.League (giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản) quy tụ nhiều tay đập cự phách và những chuyền hai đỉnh cao đã buộc Bích Thủy phải học cách phán đoán hướng chuyền của đối thủ, tăng tốc độ di chuyển và chắn bóng nhanh hơn. Bích Thủy đã làm rất tốt và tiến lên một nấc thang mới trên hành trình phát triển sự nghiệp của mình.

Con số 299 điểm ghi được sau chỉ 28 trận cho Okayama Seagulls ở giải VĐQG Nhật Bản mùa trước là cực ấn tượng và nó trở thành "hộ chiếu" đưa Bích Thủy trở lại SV.League mùa này.

Lần trở lại Nhật Bản này của Bích Thủy hứa hẹn sẽ còn rực rỡ hơn nữa vì vào thời điểm này cô đã trở nên giàu kinh nghiệm hơn, quen thuộc hơn với môi trường thi đấu ở SV.League và cả những người đồng đội ở Okayama Seagulls.

Với 299 điểm/28 trận ra sân cho Okayama Seagulls ở SV.League mùa giải 2025-2026, Bích Thủy nằm trong nhóm những phụ công có hiệu suất ghi điểm bình quân cao nhất ở giải VĐQG Nhật Bản. Mùa này, không ai ngạc nhiên nếu cô tiếp tục tái hiện thành tích ấy. Đơn giản vì Bích Thủy thực sự rất đẳng cấp.

Ở tuổi 26, Bích Thủy cũng đang trong giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp và cá nhân cô hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để thành công. Nếu có điều gì đó Bích Thủy cần thêm để tiếp tục bùng nổ ở SV.League mùa giải 2026-2027 thì đó là nhiều đường chuyền chất lượng hơn nữa từ chuyền hai của Okayama Seagulls.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm