Thể thao

Thấy gì khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vắng mặt ở World Cup 2027?

07/10/2026 11:44 GMT+7 Google News

Những thất bại liên tiếp ở các giải đấu trong năm 2026 khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không đủ điều kiện tham dự World Cup 2027. Một kết cục đáng tiếc sau rất nhiều thành tích ấn tượng chúng ta đã đạt được trong giai đoạn 2023-2025.

Năm nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại ở cả 3 giải đấu có tính điểm xếp hạng các ĐTQG của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) là AVC Cup, SEA V.Cup và Giải vô địch Châu Á. Những trận thua trước Indonesia, Philippines và Hàn Quốc khiến chúng ta bị trừ rất nhiều điểm, dẫn tới văng khỏi top 30 thế giới.

Một kết cục thực sự đáng tiếc nhưng cũng là dịp để chúng ta nhìn lại mình để định hướng lại con đường cần đi trong tương lai. Những thành công liên tiếp gặt hái được trong giai đoạn 2023-2025 thực sự tuyệt vời nhưng rõ ràng những thất bại trong năm 2026 này đã gióng lên hồi chuông cảnh bảo về một sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách phát triển và đầu tư nếu chúng ta muốn hướng đến những thành công bền vững và dài hạn.

HLV Tuấn Kiệt không thể giúp bóng chuyền nữ Việt Nam đạt bất cứ mục tiêu nào trong năm 2026. Ảnh: Volleyball World

HLV Tuấn Kiệt không thể giúp bóng chuyền nữ Việt Nam đạt bất cứ mục tiêu nào trong năm 2026. Ảnh: Volleyball World

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặt hái hàng loạt thành công trong những năm qua và những thành công ấy khiến nhiều người lầm tưởng vào một sự "nâng tầm" nào đó nhưng những thất bại trên mọi mặt trận trong năm 2026 đã khiến chúng ta "tỉnh ngộ".

Thực ra, không có sự "nâng tầm" nào ở đây. Chúng ta đạt nhiều thành tích ấn tượng trong mấy năm qua là nhờ may mắn có một lứa cầu thủ tài năng bậc nhất trong lịch sử. Nhưng tất cả chỉ có vậy, còn những điểm yếu cố hữu muôn thuở của bóng chuyền Việt Nam vẫn không hề được cải thiện.

Giờ là lúc phải làm lại nhưng là theo một cách khác. Thành công của đội bóng chuyền nam quốc gia là lời nhắc nhở rằng đội bóng chuyền nữ cũng rất cần một làn gió đổi thay.

Chỉ với một cái máy bắn bóng và một HLV ngoại và chúng ta đã thấy đội tuyển bóng chuyền nam của Việt Nam tiến bộ thế nào. Ngay cả khi Ngọc Thuân và đồng đội chỉ xếp hạng 10 ở ASIAD 2026 thì người hâm mộ cũng vẫn ghi nhận bước tiến của các học trò ông Rampazzo.

Cần lưu ý rằng cái máy bắn bóng ấy là tài sản cá nhân của HLV Rampazzo và được ông mang từ Italy sang Việt Nam để hỗ trợ các học trò tập luyện, chứ chúng ta chưa có bất cứ sự đầu tư nào. Một sự thật đáng buồn nhưng thành công mà đội bóng chuyền nam có được lại khiến chúng ta phải suy ngẫm.

Bóng chuyền nữ Việt Nam cần được đầu tư mạnh mẽ về nhiều mặt mới có thể duy trì sự ổn định về thành tích

Bóng chuyền nữ Việt Nam cần được đầu tư mạnh mẽ về nhiều mặt mới có thể duy trì sự ổn định về thành tích

Đội bóng chuyền nam chưa có nhiều thành tích nhưng đã tiến bộ rõ rệt về đỡ bước 1 chỉ sau mấy tháng có HLV ngoại và tập với máy bắn bóng. Trong khi đội bóng chuyền nữ có nhiều thành tích nhưng sau mấy chục năm vẫn không khắc phục được điểm yếu về bước 1.

Thất bại toàn tập ở mùa giải 2026 là đáng buồn nhưng vẫn chưa phải điều đáng lo ngại nhất. Điều đáng lo ngại hơn nhiều là nếu chúng ta vẫn tiếp tục chỉ biết đòi hỏi, chỉ thích chiến thắng nhưng không làm gì để thay đổi tình hình thì chúng ta không chỉ trải qua một năm thua trận.

Giờ không phải lúc tiếp tục sống với những thành công của giai đoạn 2023-2025. Giờ là lúc phải tính xem cần làm gì để những thất bại ở mùa giải 2026 không tái diễn trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Liệu thất bại toàn tập của đội bóng chuyền nữ quốc gia trong mùa thi đấu năm nay, khép lại bằng việc không đủ điều kiện tham dự World Cup 2027, đã đủ để "thức tỉnh" những người làm bóng chuyền Việt Nam hay chưa?

Người hâm mộ bóng chuyền cả nước đang nóng lòng được thấy một làn gió đổi thay thực sự, đổi thay tận gốc rễ trong chính sách đầu tư và phát triển môn bóng chuyền nói chung và bóng chuyền nữ nói riêng của Việt Nam.

Đã đến lúc chúng ta cần đầu tư mạnh tay và bài bản để phát triển đào tạo trẻ các cấp độ, cần đầu tư trang thiết bị hiện đại, cần thuê HLV ngoại có đẳng cấp và kinh nghiệm để đào tạo kỹ năng chuyên môn cho VĐV, cần có chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút nhân tài, cần tạo điều kiện cho VĐV đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài. Chỉ có thể, bóng chuyền nữ Việt Nam mới mong có ngày "cất cánh" đúng nghĩa, mới mong được "nâng tầm" thực sự để từng bước rút ngắn khoảng cách chuyên môn với Thái Lan, cũng như tiệm cận trình độ của các đội hàng đầu Châu lục.

Nếu không làm được như thế, nếu chỉ đơn thuần trông đợi vào những lứa cầu thủ tài năng, chúng ta sẽ mãi không thể thoát khỏi vòng luấn quẩn của những thành công nhất thời và thất bại… bền vững.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm