Thể thao

"Ngọc nữ" 17 tuổi của điền kinh Trung Quốc phá kỷ lục ASIAD tồn tại 24 năm

26/09/2026 07:15 GMT+7 Google News

Chen Yujie đã có màn trình diễn bùng nổ tại ASIAD Aichi-Nagoya 2026 khi giành HCV 100m nữ với thành tích 11 giây 06, qua đó xô đổ kỷ lục Đại hội tồn tại suốt 24 năm. Ở tuổi 17, nữ VĐV Trung Quốc đang nổi lên như một trong những tài năng tốc độ đáng chú ý nhất châu Á.

Tối 25/9, điền kinh Trung Quốc chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt tại ASIAD 2026 khi VĐV điền kinh Chen Yujie bước lên bục cao nhất ở nội dung 100m nữ. Chân chạy sinh năm 2008 cán đích với thời gian 11 giây 06, giành HCV và đồng thời thiết lập kỷ lục mới của Đại hội.

Thành tích của Chen phá kỷ lục ASIAD cũ 11 giây 15, do VĐV Sri Lanka Susanthika Jayasinghe thiết lập tại Busan năm 2002. Như vậy, sau 24 năm, kỷ lục này đã được cải thiện tới 0,09 giây. Đáng chú ý hơn, 11 giây 06 cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Chen Yujie.

"Ngọc nữ" 17 tuổi của điền kinh Trung Quốc phá kỷ lục ASIAD tồn tại 24 năm - Ảnh 1.

Chen Yujie giành HCV 100m nữ ASIAD 2026 với thành tích 11 giây 06, qua đó xô đổ kỷ lục Đại hội tồn tại suốt 24 năm. Ảnh: Trackoval

Màn bứt phá ở thời khắc quyết định

Trước khi bước vào ASIAD Aichi-Nagoya, Chen đã cho thấy phong độ ấn tượng. Tại Giải vô địch điền kinh Trung Quốc tháng 8/2026, cô đạt 11 giây 08, qua đó thiết lập kỷ lục U20 châu Á và trở thành nữ VĐV có thành tích 100m tốt nhất châu Á trong mùa giải 2026 vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, hành trình của Chen tại ASIAD không hoàn toàn thuận lợi ngay từ đầu. Ở vòng loại, cô chỉ đạt 11 giây 41 và chủ động giảm tốc trong những mét cuối. Đến bán kết, Chen tiếp tục chạy 11 giây 41, trong khi đối thủ đáng gờm nhất là Shanti Pereira của Singapore dẫn đầu với 11 giây 28.

Pereira, VĐV từng hai lần tham dự Olympic, được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng trong cuộc đua quyết định, Chen mới là người tạo ra màn trình diễn ấn tượng nhất.

Ngay khi tiếng súng xuất phát vang lên, chân chạy Trung Quốc tăng tốc mạnh mẽ và duy trì tốc độ cho đến vạch đích. Cô hoàn thành 100m trong 11 giây 06, nhanh hơn tới 0,35 giây so với thành tích bán kết và bỏ xa kỷ lục ASIAD cũ.

Pereira cán đích thứ hai với 11 giây 21, thành tích tốt nhất mùa giải của cô, trong khi Edidiong Odiong của Bahrain giành HCĐ với 11 giây 33. Với Pereira, đây là tấm HCB thứ hai liên tiếp của cô tại ASIAD.

Dù không thể giành HCV, Shanti Pereira vẫn dành những lời đánh giá tích cực cho đối thủ trẻ người Trung Quốc. Pereira đặc biệt ấn tượng với Chen và dự đoán nữ VĐV Trung Quốc sẽ còn tiếp tục tạo ra những cột mốc mới. "Tôi rất hào hứng chờ xem cô ấy sẽ làm được gì. Cô ấy sẽ tiếp tục phá các kỷ lục", Pereira nói.

"Tôi không có giới hạn"

"Ngọc nữ" 17 tuổi của điền kinh Trung Quốc phá kỷ lục ASIAD tồn tại 24 năm - Ảnh 2.

Sau khi trở thành nhà vô địch ASIAD ở tuổi 17, Chen Yujie không giấu tham vọng vươn lên sân khấu lớn hơn. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sau chiến thắng, Chen Yujie thừa nhận cô đã phải chịu không ít áp lực trước trận chung kết 100m nữ đầu tiên tại một kỳ ASIAD.

"Khi ở đường chạy khởi động, chân tôi run lên. Tôi rất sợ điều đó có thể dẫn đến một lỗi xuất phát", Chen chia sẻ.

Trong đầu nữ VĐV 17 tuổi khi ấy chỉ có một suy nghĩ: hoàn thành cuộc đua an toàn và không mắc sai lầm. "Không xuất phát sai, không xuất phát sai, không xuất phát sai", Chen kể lại.

Nhưng khi cuộc đua thực sự bắt đầu, sự lo lắng dường như biến mất. Chen bung hết khả năng và tạo nên màn trình diễn tốt nhất sự nghiệp. Khi được hỏi cô còn có thể chạy nhanh đến đâu trong tương lai, Chen đưa ra câu trả lời đầy tự tin: "Tôi không có giới hạn".

Chiến thắng cũng đến đúng thời điểm đặc biệt với nữ VĐV Trung Quốc. Chen sẽ bước sang tuổi 18 vào tháng 12 năm nay. "Ở Trung Quốc, đó là thời điểm chúng tôi trở thành người trưởng thành. Vì vậy, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với tôi, khi được đứng trên bục cao nhất của ASIAD", Chen nói.

Thực tế, Chen Yujie không phải cái tên mới xuất hiện trên đường chạy châu Á. Năm 2024, khi mới 15 tuổi, cô đã giành HCV 100m nữ tại Giải vô địch điền kinh U20 châu Á với thành tích 11 giây 32.

Một năm sau, ở tuổi 16, Chen tiếp tục gây tiếng vang khi giành HCV 200m tại Giải vô địch điền kinh châu Á 2025. Cô hoàn thành cự ly này trong 22 giây 97, chỉ nhanh hơn Shanti Pereira đúng 0,01 giây. Cuối năm 2025, Chen tiếp tục hoàn tất cú đúp 100m và 200m tại Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc. Ở nội dung 100m, cô đạt 11 giây 10, đồng thời một lần nữa phá kỷ lục U20 châu Á.

Đến tháng 8/2026, Chen lại tự nâng giới hạn của bản thân với thông số 11 giây 08. Chỉ hơn một tháng sau, cô tiếp tục cải thiện thành tích xuống 11 giây 06 tại sân khấu lớn nhất châu lục.

Sau khi trở thành nhà vô địch ASIAD ở tuổi 17, Chen Yujie không giấu tham vọng vươn lên sân khấu lớn hơn. "Bây giờ tôi là nhà vô địch ASIAD và tôi muốn đạt được nhiều hơn nữa trên đấu trường quốc tế, tại Giải vô địch thế giới và Olympic", Chen chia sẻ. "Tôi muốn để lại dấu ấn cho các nữ VĐV chạy nước rút Trung Quốc và cho các VĐV chạy nước rút châu Á".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm