Thất bại 2-3 trước Trung Quốc ở bán kết ASIAD 2026 khiến giấc mơ lần đầu giành HCV Đại hội thể thao châu Á của Thái Lan tiếp tục dang dở. Đáng chú ý, đây là đội tuyển Thái vừa bảo vệ thành công chức vô địch châu Á sau khi thắng chính Trung Quốc ở chung kết.
Đó chính là nghịch lý lớn nhất của bóng chuyền nữ Thái Lan: Một đội tuyển đã 4 lần vô địch châu Á, trong đó có 2 lần liên tiếp gần nhất, nhưng vẫn chưa 1 lần đứng trên bục cao nhất ASIAD.
Vô địch châu Á nhưng chưa thể vô địch ASIAD
Bóng chuyền nữ Thái Lan thực sự được coi là "chị đại" của châu Á khi lần lượt vô địch châu lục vào các năm 2009, 2013, 2023 và 2026. Riêng 2 chức vô địch gần nhất cho thấy vị thế của bóng chuyền nữ Thái Lan đã được nâng lên một tầng cao mới: Họ không chỉ cạnh tranh với những cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, mà đã có thể đánh bại họ để lên ngôi.
Tháng trước, Thái Lan đánh bại chủ nhà Trung Quốc 3-2 trong trận chung kết mà 2 đội giằng co tới từng điểm số, qua đó giành chức vô địch châu Á thứ 4 và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự Olympic. Nhưng chỉ 3 tuần sau, Trung Quốc lại trở thành người chặn đường Thái Lan ở ASIAD.
Kịch bản càng khiến người Thái tiếc nuối khi họ đã khởi đầu rất tốt. Thái Lan thắng set đầu 25-23, sau đó bị Trung Quốc đảo chiều bằng 2 set liên tiếp 25-21 và 25-11. Đội bóng của HLV Kiattipong Radchatagriengkrai vùng lên mạnh mẽ ở set 4, thắng 28-26 để kéo trận đấu vào set quyết định. Thế nhưng tại đây, Trung Quốc nhanh chóng tạo cách biệt 8-1 và thắng 15-6.
Thất bại ấy một lần nữa cho thấy rằng thống trị bóng chuyền châu Á và vô địch ASIAD là 2 nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau.
Trung Quốc và bài toán "trận đấu lớn" của người Thái
Năm 2018, Thái Lan lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết ASIAD và giành HCB. Trước đó, họ có HCĐ năm 2014 và sau đó tiếp tục giành HCĐ năm 2022. Như vậy, Thái Lan đã nhiều lần đứng trên bục huy chương nhưng vẫn chưa thể hoàn tất bước cuối cùng. Điều đáng chú ý là Trung Quốc thường xuyên xuất hiện ở chính bước cuối ấy.

Thái Lan lại lỡ hẹn với HCV ASIAD sau khi thua Trung Quốc 2-3 ở bán kết bóng chuyền nữ. Ảnh: The Nation
Trước ASIAD 2026, Trung Quốc là nhà vô địch của kỳ đại hội gần nhất và đã đánh bại Thái Lan 3-0 ở bán kết ASIAD 2022. Trong khi đó, Thái Lan lại đánh bại Trung Quốc 3-2 ở chung kết Asian Championship 2026. Hai kết quả diễn ra trong thời gian rất ngắn cho thấy khoảng cách giữa 2 đội không phải là một đường thẳng cố định. Nó có thể thay đổi theo từng trận đấu, từng chiến thuật và từng thời điểm.
Vấn đề của Thái Lan vì thế không đơn giản là "không đủ mạnh để thắng Trung Quốc" mà là làm thế nào để biến khả năng đánh bại một đối thủ mạnh thành khả năng vô địch một giải đấu mà những đối thủ mạnh liên tục xuất hiện.
Trận bán kết ASIAD 2026 là ví dụ rất rõ. Thái Lan có khả năng gây áp lực bằng giao bóng, chắn bóng và lối chơi tốc độ để giành set đầu. Họ cũng đủ bản lĩnh để cứu vãn thế trận sau khi bị dẫn 1-2 và thắng set 4 với tỷ số 28-26. Nhưng trong set 5, khi Trung Quốc tạo lợi thế lớn từ đầu, Thái Lan không còn duy trì được thế giằng co.
Thái Lan sở hữu một hệ thống thi đấu ổn định, những VĐV giàu kinh nghiệm như Pornpun Guedpard, Thatdao Nuekjang, Pimpichaya Kokram hay Chatchu-On Moksri và một lối chơi đã được định hình qua nhiều năm. Chính sự ổn định ấy giúp họ vươn lên đỉnh châu Á. Nhưng khi các đối thủ cũng có chất lượng tương đương, sự khác biệt đôi khi nằm ở chiều sâu đội hình, khả năng thay đổi phương án giữa trận và sức chịu đựng trong những thời điểm quyết định. Đó chính là bài toán mà Thái Lan vẫn chưa giải được ở ASIAD.
Chiếc HCV còn thiếu của một thế lực châu Á
Bóng chuyền nữ Thái Lan đã thống trị Đông Nam Á trong thời gian dài và vươn lên trở thành một trong những thế lực hàng đầu châu Á. Năm 2026 còn đánh dấu bước tiến lịch sử khi Thái Lan lần đầu giành quyền dự Olympic.
Nhưng chính sự phát triển ấy lại khiến chiếc HCV ASIAD trở nên nổi bật hơn trong bảng thành tích. Nếu trước đây HCB năm 2018 có thể được xem là dấu mốc lịch sử, thì sau chức vô địch châu Á năm 2023 và đặc biệt là 2026, vị thế của Thái Lan đã thay đổi. Họ không còn chỉ được kỳ vọng "có huy chương". Họ bước vào ASIAD với tư cách nhà vô địch châu Á và một trong những ứng viên thực sự cho chức vô địch.
Thái Lan đã đi qua vòng bảng với thành tích toàn thắng, không thua set nào, sau đó đánh bại Indonesia 3-0 ở tứ kết. Con đường ấy cho thấy họ chuẩn bị rất tốt cho ASIAD. Nhưng đến trận quyết định đầu tiên, Trung Quốc lại chứng minh vì sao họ luôn là một trong những rào cản lớn nhất của bóng chuyền nữ Thái Lan tại sân chơi này. 4 chức vô địch châu Á đã chứng minh Thái Lan có thể lên đỉnh châu lục. Tấm vé Olympic đầu tiên cho thấy họ đang tiến gần hơn tới đẳng cấp thế giới. Nhưng tấm HCV ASIAD vẫn chỉ là giấc mơ.
Sasipaporn sắp trở lại Việt Nam
Chủ công hàng đầu của bóng chuyền Thái Lan, Sasipaporn Janthawisut được cho là đã đạt thỏa thuận với một CLB Việt Nam để thi đấu tại vòng 2 Giải VĐQG 2026, diễn ra ở Vĩnh Long vào tháng 10. Tuy nhiên, danh tính CLB này vẫn chưa được tiết lộ.
Đây không phải lần đầu Sasipaporn thi đấu tại Việt Nam. Trước đó, chủ công người Thái Lan từng khoác áo Geleximco Thái Bình và HCĐG Lào Cai nhưng chưa để lại dấu ấn như kỳ vọng.
Phương Chi