21/10/2026 09:06 GMT+7
Không chỉ xuất hiện với vai trò nhà tài trợ, các doanh nghiệp công nghệ đang từng bước trở thành những đối tác quan trọng của thể thao Việt Nam, từ hỗ trợ vận động viên, phát triển hạ tầng số đến nâng cao giá trị các giải đấu. Những dấu ấn tại SEA Games 33 và ASIAD 2026 tiếp tục cho thấy công nghệ đang mang đến nguồn lực mới cho thể thao nước nhà.

Không chỉ xuất hiện với vai trò nhà tài trợ, các doanh nghiệp công nghệ đang từng bước trở thành những đối tác quan trọng của thể thao Việt Nam, từ hỗ trợ vận động viên, phát triển hạ tầng số đến nâng cao giá trị các giải đấu. Những dấu ấn tại SEA Games 33 và ASIAD 2026 tiếp tục cho thấy công nghệ đang mang đến nguồn lực mới cho thể thao nước nhà.

Từ tài trợ đến hợp tác chiến lược

Trong nhiều năm qua, nguồn lực từ doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, nếu trước đây hoạt động tài trợ chủ yếu gắn với kinh phí, trang thiết bị và tiền thưởng, thì sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ đang mở ra những hình thức hợp tác đa dạng hơn.

Một dấu mốc đáng chú ý là việc Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam và Tập đoàn FPT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông vào tháng 7/2025. Thỏa thuận kéo dài đến năm 2028, tập trung vào ứng dụng công nghệ số, phát triển nội dung truyền thông, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam và phối hợp tổ chức các sự kiện.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Công nghệ đang thay đổi thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam và Tập đoàn FPT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông vào tháng 7/2025.Ảnh: Bùi Lượng

Tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh, bên cạnh việc thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số, công tác truyền thông, tổ chức sự kiện và quảng bá thể thao rất cần sự hỗ trợ từ những đơn vị ngoài ngành. Theo ông, việc xây dựng chương trình hợp tác với FPT phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu thực tế của hai bên.

Thực tế, FPT đang hiện diện ở nhiều lĩnh vực thể thao. Ngoài việc nắm giữ bản quyền và phát sóng hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, FPT Play còn mở rộng hợp tác trong môn bóng rổ.

Tháng 5/2026, FPT Play ký kết thỏa thuận với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) giai đoạn 2026-2028, trở thành nhà tài trợ, đơn vị bảo trợ truyền thông, đồng thời sản xuất và phát sóng các giải vô địch quốc gia. Trước đó, doanh nghiệp này cũng hợp tác với Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) trong 5 mùa giải liên tiếp, từ 2026 đến 2030.

Những chương trình hợp tác dài hạn không chỉ hỗ trợ hoạt động tổ chức giải, mà còn tạo điều kiện mở rộng khán giả, nâng cao giá trị thương mại và từng bước xây dựng hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp.

Dấu ấn từ SEA Games đến ASIAD

Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ còn thể hiện rõ nét tại những sự kiện thể thao quốc tế.

Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile và Công ty TNHH Cốc Cốc đã chính thức trở thành nhà tài trợ của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.Ảnh: Tam Ninh

Trước thềm SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025, Cục TDTT Việt Nam ký kết hợp tác tài trợ với Vietnamobile và Cốc Cốc. Trong đó, Vietnamobile hỗ trợ 1.500 thẻ eSIM quốc tế phục vụ thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam và lực lượng báo chí tác nghiệp. Cốc Cốc triển khai gói truyền thông trị giá 1 tỷ đồng để cập nhật thông tin, quảng bá hình ảnh vận động viên và lan tỏa không khí đại hội tới người hâm mộ.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, đánh giá cao sự đồng hành của các doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị cho đại hội. Những hỗ trợ về công nghệ, thông tin liên lạc và truyền thông góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thành viên đoàn trong thời gian thi đấu xa nhà.

Nếu SEA Games 33 ghi nhận sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ trong hoạt động hỗ trợ đoàn thể thao, thì ASIAD 20 diễn ra tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 tiếp tục mang đến một câu chuyện đáng chú ý. 

ASIAD 2026: Công nghệ hiện diện từ đội tuyển đến đại hội
VNGGames: Phối hợp cùng VIRESA tổ chức lễ ra quân đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam và tham gia các hoạt động đồng hành với đội tuyển.

NTT (Nhật Bản): Đối tác công nghệ, viễn thông của Ban tổ chức ASIAD 20, cung cấp hạ tầng kết nối và truyền dẫn.

Bornan Sports Technology: Đối tác cung cấp giải pháp công nghệ, dữ liệu phục vụ công tác vận hành đại hội.

Trước đại hội, VNGGames phối hợp với Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức lễ ra quân đội tuyển thể thao điện tử quốc gia tại TP.HCM. Không chỉ hỗ trợ hoạt động chuẩn bị, VNGGames còn phối hợp cùng VIRESA trong công tác tuyển chọn, đánh giá năng lực và hỗ trợ vận động viên thi đấu quốc tế.

Tại ASIAD 20, đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam tham dự 4 nội dung với 23 vận động viên và 6 huấn luyện viên. Trong đó, 3 nội dung gắn với những trò chơi do VNGGames phát hành trong nước gồm Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile và NARAKA: Bladepoint.

Đáng chú ý, thể thao điện tử Việt Nam đã khép lại đại hội với 2 tấm HCĐ ở các nội dung NARAKA: Bladepoint và Liên Minh Huyền Thoại. Đây cũng là lần đầu tiên thể thao điện tử Việt Nam giành huy chương tại một kỳ ASIAD, sau khi từng tiệm cận nhóm tranh chấp huy chương ở Hàng Châu năm 2023. 

Theo Chủ tịch VIRESA Đỗ Việt Hùng, việc tham dự ASIAD không chỉ hướng tới thành tích mà còn là cơ hội để vận động viên tích lũy kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái thể thao điện tử trong nước.

Sự đồng hành của VNGGames cho thấy vai trò của doanh nghiệp công nghệ không dừng lại ở việc tài trợ cho một sự kiện. Thông qua tổ chức hệ thống giải quốc gia, phát triển môi trường thi đấu và hỗ trợ đội tuyển, doanh nghiệp có thể tham gia vào cả quá trình đào tạo, tuyển chọn và chuẩn bị lực lượng cho những đấu trường lớn.

Ở quy mô tổ chức đại hội, ASIAD 2026 cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ. Tập đoàn NTT của Nhật Bản tham gia với tư cách đối tác chính thức, cung cấp hạ tầng viễn thông, trong khi Bornan Sports Technology đảm nhiệm tích hợp các hệ thống công nghệ và dữ liệu phục vụ vận hành đại hội.

Những mô hình này gợi mở khả năng hợp tác sâu rộng hơn giữa doanh nghiệp và các tổ chức thể thao Việt Nam trong tương lai.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Công nghệ đang thay đổi thể thao Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Angga Anugrah Putra, Tổng Giám đốc Vận hành Nội dung, TikTok Đông Nam Á - Đại diện TikTok Việt Nam cho biết: "TikTok từ lâu không chỉ là một nền tảng dành cho giải trí hay đời sống mà thể thao cũng là một trong những trọng điểm mà nền tảng tập trung phát triển - Ảnh: FPT Play

Công nghệ mở rộng giá trị thể thao

Không chỉ đóng góp nguồn lực cho hoạt động thi đấu, công nghệ đang làm thay đổi cách thể thao tiếp cận công chúng.

Tháng 9/2026, FPT Play và TikTok công bố hợp tác phát triển đội ngũ sáng tạo nội dung thể thao chuyên nghiệp. Cùng với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất hình ảnh, video tổng hợp và phân phối nội dung, những nền tảng này giúp các giải đấu có thêm cơ hội tiếp cận khán giả trẻ.

Sự thay đổi đó có ý nghĩa không nhỏ đối với những môn thể thao còn hạn chế về khả năng truyền thông. Một trận đấu bóng rổ, một giải điền kinh hay một cuộc tranh tài thể thao điện tử có thể tiếp cận lượng khán giả lớn hơn thông qua các nền tảng trực tuyến, thay vì chỉ phụ thuộc vào truyền hình truyền thống. 

Trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, Garmin Việt Nam cũng từng đồng hành với đội tuyển điền kinh Việt Nam thông qua việc tài trợ đồng hồ thông minh hướng tới SEA Games 33. Các thiết bị theo dõi chỉ số vận động, phân tích dữ liệu tập luyện có thể hỗ trợ vận động viên và ban huấn luyện điều chỉnh giáo án một cách khoa học hơn.

Ở thể thao quần chúng, các hệ thống giải chạy như VnExpress Marathon hay Garmin Run Vietnam cũng góp phần kết nối cộng đồng, khuyến khích người dân tập luyện và thúc đẩy sự phát triển của những sản phẩm thể thao gắn với công nghệ.

Đáng chú ý, sự kết hợp giữa doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý còn mở rộng sang thể thao học đường. Tháng 9/2026, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm việc với FPT Telecom về kế hoạch phối hợp triển khai Giải Thể thao điện tử Thế hệ số toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên.

Tại cuộc làm việc, đại diện cơ quan quản lý nhấn mạnh yêu cầu tổ chức bài bản, tuân thủ quy định chuyên môn, bản quyền và bảo đảm định hướng phát triển phong trào lành mạnh, bền vững.

Từ những trường hợp thực tế có thể thấy, doanh nghiệp công nghệ đang góp phần mở rộng nguồn lực xã hội cho thể thao Việt Nam trên nhiều phương diện. Đó là hạ tầng viễn thông, nền tảng truyền thông, dữ liệu tập luyện, công nghệ tổ chức giải và những chương trình hỗ trợ trực tiếp cho vận động viên.

Tuy nhiên, để những nguồn lực này phát huy hiệu quả lâu dài, điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng nhà tài trợ hay giá trị hợp đồng mà còn ở khả năng xây dựng những chương trình hợp tác có mục tiêu cụ thể.

Thể thao Việt Nam cần các đối tác có thể đồng hành từ đào tạo trẻ, phát triển phong trào đến tổ chức thi đấu đỉnh cao. Ngược lại, doanh nghiệp cũng cần môi trường hợp tác chuyên nghiệp, minh bạch và có khả năng tạo ra giá trị thương mại tương xứng.

Trong bối cảnh kinh tế thể thao ngày càng được quan tâm, sự kết hợp giữa cơ quan quản lý, các liên đoàn, câu lạc bộ và doanh nghiệp công nghệ có thể tạo ra động lực phát triển mới.

Từ những tấm huy chương tại ASIAD đến sự phát triển của bóng đá, bóng rổ hay thể thao cộng đồng, công nghệ đang dần trở thành một phần trong hành trình chuyên nghiệp hóa thể thao Việt Nam.

Và khi sự đồng hành không còn chỉ được đo đếm bằng những khoản tài trợ, mà bằng hiệu quả thực tế đối với vận động viên, giải đấu và người hâm mộ, các doanh nghiệp công nghệ sẽ thực sự trở thành những đối tác quan trọng trong sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà.

Những dấu ấn công nghệ trong thể thao Việt Nam

2025–2028

Giai đoạn hợp tác giữa Cục TDTT Việt Nam và FPT về truyền thông, công nghệ số.

1.500

Thẻ eSIM quốc tế được Vietnamobile tài trợ phục vụ SEA Games 33.

1 tỷ đồng

Giá trị gói tài trợ truyền thông của Cốc Cốc dành cho SEA Games 33.

2026–2030

Thời hạn hợp tác được công bố giữa FPT Play và Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Lâm Chi
21/10/2026 05:50