Nghệ thuật trị Ronaldo của Ten Hag

27/10/2022 14:45 GMT+7 | Man United

Cần phải khen HLV Erik ten Hag về cách ông xử lý bài toán mang tên Cristiano Ronaldo. Sức mạnh của MU không hề bị cuốn đi theo sự thất thường, đỏng đảnh của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Nhận định bóng đá nhà cái MU vs Sheriff. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C2 (02h00, 28/10)

Soi kèo nhà cái MU vs Sheriff. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C2 (02h00, 28/10)

Soi kèo nhà cái MU vs Sheriff. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C2 (02h00, 28/10). Dự đoán bóng đá MU vs Sheriff. Tỷ lệ kèo bóng đá cúp C2 Europa League.

 

Vòng bảng Cúp C2 - lượt trận thứ 5

* 23h45, 27/10: PSV vs Arsenal (FPT)

Soi kèo, nhận định PSV vs Arsenal

* 23h45, 27/10: Lazio vs Midtjylland (FPT)

Soi kèo, nhận định Lazio vs Midtjylland

* 23h45, 27/10: Ludogorets vs Real Betis (FPT)

Soi kèo, nhận định Ludogorets vs Real Betis

* 02h00, 28/10: MU vs Sheriff (FPT)

Soi kèo, nhận định MU vs Sheriff

* 02h00, 28/10: Helsinki vs Roma (FPT)

Soi kèo, nhận định Helsinki vs Roma

 

 

MU vs Sheriff, nhận định kết quả, Nhận định bóng đá MU vs Sheriff, nhận định bóng đá, MU vs Sheriff, keo nha cai, dự đoán bóng đá, cúp C2, Europa League, kèo C2, kèo Europa League

 

1. Một trong những dấu hỏi khi Ten Hag đặt chân đến Old Trafford là khả năng làm việc với một tập thể có ngôi sao. Hoàn toàn dễ hiểu, bởi quá khứ của ông ở Ajax là một tập thể đồng đều không phụ thuộc vào cá nhân đơn lẻ nào, khác hẳn với phòng thay đồ vốn đầy rẫy những cái tôi ở MU.

Làm việc với Cristiano Ronaldo chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất cứ HLV, bởi tầm ảnh hưởng của CR7 là điều không cần bàn cãi thêm. Anh đã hành hạ biết bao đời HLV trong ba năm ở Juventus, cũng như khiến Ole Gunnar Solskjaer hay Ralf Rangnick khổ sở ra sao mùa trước. Nhưng HLV Ten Hag rõ ràng không đến Old Trafford để chiều lòng CR7 và những động thái xử lý của ông từ đầu mùa cho đến sự việc siêu sao 37 tuổi này bỏ về sớm ở trận thắng Tottenham 2-0 minh chứng rõ ràng thái độ không khoan nhượng với bất cứ ngôi sao nào.

Chú thích ảnh
Ten Hag đang giúp MU tiến lên mà không còn phải đối mặt với bài toán khó chịu liên quan đến Ronaldo

Bản thân hoàn cảnh của MU lúc này có xu hướng ủng hộ quyết định mạnh tay của nhà cầm quân 52 tuổi này. CR7 khước từ cơ hội vào sân trong những phút cuối trận thắng Tottenham, khi anh chỉ là sự lựa chọn cuối cùng trong thứ tự vào sân thay người của HLV Ten Hag. Ông ưu tiên Scott McTominay, Christian Eriksen và Anthony Elanga khi nhận ra MU vẫn chơi tốt mà không cần phải dựa vào sức ảnh hưởng quá lớn từ một siêu sao đang bước vào những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp như Ronaldo. HLV Ten Hag chẳng hề có thành kiến với CR7, bởi ông đã có những cảnh báo với siêu sao này từ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Cụ thể, trong trận giao hữu với Rayo Vallecano hồi cuối tháng Bảy, Ronaldo cũng từng có động thái tương tự khi rời sân trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Đó là động thái đầu tiên trong việc bất tuân lệnh của HLV Ten Hag, cũng như chỉ dấu cho ý muốn rời khỏi Old Trafford của CR7 (nhưng bất thành). Không cần bàn đến yếu tố kỷ luật, HLV Ten Hag có lý do để chưa vội vã sử dụng Ronaldo, một phần vì siêu sao này chỉ mới trở lại tập luyện không lâu sau khi bỏ lỡ tour du đấu châu Á và Australia của MU vì vấn đề gia đình.

MU: Thống kê khiến Ten Hag hối tiếc nếu không dùng Ronaldo

MU: Thống kê khiến Ten Hag hối tiếc nếu không dùng Ronaldo

Cristiano Ronaldo mặc dù không còn ghi bàn đều đặn ở mùa giải này nhưng anh vẫn là nhân tố quan trọng trong cách vận hành lối chơi của Man United và HLV Erik ten Hag sẽ hối tiếc nếu cố tình loại anh ra khỏi Old Trafford

 

2. Tất nhiên, cách xử lý cứng rắn của HLV Ten Hag không phải lúc nào cũng nhận được sự vừa lòng của tất cả mọi người. Hai cựu cầu thủ MU Roy Keane và Gary Neville đã có những ý kiến trái chiều về cách CR7 bỏ về sớm trong trận thắng Tottenham. Trong lúc Keane vẫn cho rằng HLV Ten Hag đối xử có phần thái quá với CR7, Gary Neville lại ủng hộ nhà cầm quân người Hà Lan khi MU chơi tốt hơn mà không cần đến sự hiện diện của Ronaldo. Quan điểm của cựu cầu thủ Greame Souness mới đây có những nét khá tương đồng với Roy Keane, khi cho rằng MU đang đối xử gay gắt với CR7.

Mặt khác, thật khó chờ đợi bất cứ câu trả lời nào rõ ràng hơn từ HLV Ten Hag về trường hợp của Ronaldo. Bởi thông điệp của nhà cầm quân người Hà Lan này, dù không nói ra, nhưng rất rõ ràng: CR7 chỉ là lựa chọn dự phòng cho hàng công MU. Ở tuổi 37, một thống kê mới đây chỉ ra Ronaldo chỉ thực hiện pressing trung bình 7,28 lần, con số tệ nhất trong số những cầu thủ thi đấu ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu và chỉ bằng một nửa số lần pressing trung bình của các cầu thủ (15,83 lần). Thứ bóng đá của HLV Ten Hag ở Old Trafford đòi hỏi các tiền đạo không chỉ biết săn bàn, mà phải sẵn sàng pressing và phòng ngự ngay từ phần sân đối phương.

Những gì HLV Ten Hag xử sự với Ronaldo đến lúc này thật khó để chê trách ở bất cứ điểm nào. Mọi thống kê và tình hình của CR7 lúc này đang dẫn lối đến một cuộc chia tay lần thứ hai với MU vào năm tới. Nhiều khả năng, lời chia tay ấy sẽ diễn ra ngay sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ World Cup 2022 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

D.Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm