MU: Thống kê khiến Ten Hag hối tiếc nếu không dùng Ronaldo

26/10/2022 09:33 GMT+7 | Man United

Cristiano Ronaldo mặc dù không còn ghi bàn đều đặn ở mùa giải này nhưng anh vẫn là nhân tố quan trọng trong cách vận hành lối chơi của Man United và HLV Erik ten Hag sẽ hối tiếc nếu cố tình loại anh khỏi Old Trafford.

Ronaldo đã nói chuyện với Ten Hag, muốn được ra sân trận gặp Sheriff

Ronaldo đã nói chuyện với Ten Hag, muốn được ra sân trận gặp Sheriff

Sau khi bị loại khỏi danh sách cầu thủ tham gia thi đấu trong trận gặp Chelsea. Ronaldo sáng nay (25/10) đã tới gặp và nói chuyện rõ ràng với HLV Ten Hag về mong muốn trở lại đội một trong trận gặp Sheriff thuộc khuôn khổ Europa League.

 

Cristiano Ronaldo đang trải qua những ngày tháng buồn bã của mình tại Old Trafford. Anh thường xuyên phải ngồi dự bị dưới thời HLV Ten Hag.

Ronaldo đã đánh dấu sự nghiệp của mình bằng bàn thắng thứ 700 khi ghi bàn vào lưới Everton. Đó cũng là pha lập công mang về 3 điểm cho MU. Tuy nhiên, sau đó anh đã không thể đá trọn vẹn 90 phút trong trận đấu với Newcastle. Mọi thứ trở nên "nóng" hơn khi Ronaldo từ chối vào sân trong hiệp 2 và bỏ về sớm ở trận đấu với Tottenham. 

Ronaldo sau đó đã bị HLV Ten Hag loại khỏi danh sách thi đấu với Chelsea. Chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge là lần thứ 3 ở mùa giải này Ronaldo không thi đấu phút nào cho MU. Trong 3 trận đó, MU thắng 1, hòa 1 và thua 1. Tỷ lệ giành chiến thắng của MU khi không có Ronaldo là 33,3%. Trong khi đó, nếu có Ronaldo, tỷ lệ thắng của MU là 66,7%.

Khi có Ronaldo trên sân, MU ghi được trung bình 1,3 bàn. Còn khi không có Ronaldo, MU làm tốt hơn với trung bình 2 bàn thắng. Thế nhưng, "Quỷ đỏ" phải nhận tới 2,3 bàn thua khi không có Ronaldo và chỉ nhận trung bình 1 bàn thua khi có Ronaldo.

Chú thích ảnh
Thống kê của Ronaldo ở mùa giải này trên mọi đấu trường

Những con số thống kê cho thấy, Ronaldo đóng góp nhiều vào trong lối chơi chung của MU hơn nhiều so với những gì người hâm mộ nghĩ. Dẫu vậy, công bằng mà nói, trong số các trận đấu Ronaldo ra sân có 4 trận đấu tại Europa League trước những đối thủ yếu hơn. Trong khi đó, 3 trận đấu Ronaldo vắng mặt là khi MU gặp Man City, Tottenham và Chelsea.

Sau trận đấu với Chelsea cuối tuần trước, HLV Ten Hag cho biết Ronaldo sẽ chỉ bị phạt 1 trận đấu vì hành vi thiếu kỷ luật trong trận đấu với Tottenham. Như vậy, nhiều khả năng Ronaldo sẽ quay trở lại trong trận đấu với Sheriff tại Europa League.

"Án phạt của Ronaldo chỉ dành cho trận đấu cuối tuần này (với Chelsea). Sau đó, chúng tôi sẽ trao đổi lại và xem xét tình hình", HLV Ten Hag cho biết.

Chú thích ảnh
Ronaldo có thể trở lại trong trận đấu với Sheriff

Man United hiện đang đứng thứ 2 tại bảng E Europa League. Họ hiện kém đội đầu bảng Real Sociedad 3 điểm. MU cần giành chiến thắng ở 2 trận đấu cuối trước Sheriff và Sociedad để giành ngôi đầu bảng nhằm tránh việc phải thi đấu play-off với nhóm 8 đội xuống chơi từ Champions League.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm