Ở tuổi U70, NSƯT Xuân Hinh lần đầu thử sức với điện ảnh qua bộ phim Mùi Phở vì bị thuyết phục bởi những nét văn hoá dân tộc trong đó.
Chia sẻ về cơ duyên đến với màn ảnh rộng, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, ban đầu ông khá đắn đo vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, kịch bản về món phở - một biểu tượng của văn hóa ẩm thực Việt Nam - cùng những nét chấm phá của hát văn, hát xẩm đã thuyết phục được ông.
"Ở tuổi tôi bây giờ mới đóng phim điện ảnh đúng là hơi muộn, nhưng thà muộn còn hơn không. Khi đọc kịch bản thấy nội dung liên quan đến "quốc hồn quốc túy", có âm hưởng hát văn, hát xẩm và đậm đà bản sắc dân tộc, tôi đã đồng ý". Với ông, bộ phim không chỉ là một tác phẩm giải trí mà còn là cách để tri ân nguồn cội, giúp các thế hệ sau luôn nhớ về giá trị truyền thống của gia đình và quê hương.

Nghệ sĩ Xuân Hinh
Bước từ sân khấu sang điện ảnh, nghệ sĩ Xuân Hinh bày tỏ sự bất ngờ trước sự khác biệt giữa hai loại hình nghệ thuật. Danh hài bộc bạch: "Diễn sân khấu 15-20 phút là phải hấp dẫn khán giả ngay lập tức. Làm hài thì mỗi vùng miền lại có một cái gu tiếng cười khác nhau. Tôi vốn là người thích khám phá cái mới, thích tạo ra những bước ngoặt.
Với điện ảnh, tôi ấn tượng bởi sự tỉ mỉ trong từng khuôn hình, sự chăm chút của họa sĩ và âm nhạc. Sân khấu có cái hay riêng, nhưng điện ảnh lại có những tinh tế rất đặc biệt. Tôi chỉ mong năm sau vẫn còn khỏe để tiếp tục đóng phim, ca hát, đưa văn hóa dân tộc vào điện ảnh theo những mô hình mới hơn. Đó là ước nguyện của tôi".
Đứng trước những ý kiến trái chiều có thể xảy ra khi phim ra mắt, nghệ sĩ Xuân Hinh giữ tâm thế rất cởi mở. Ông ví von tác phẩm nghệ thuật như một mâm cơm có nhiều món, tùy gu mỗi người mà lựa chọn.

Nghệ sĩ Xuân Hinh bất ngờ khi được khán giả tặng bức tranh vẽ “ông Mùi” - nhân vật chính trong phim “Mùi Phở”
"Với nghệ sĩ, tham gia hay làm bất kì tác phẩm nào, khen - chê, ý kiến trái chiều là chuyện bình thường, không thể tránh khỏi. Điều này cũng giống như mâm cơm vậy thôi. Trên mâm có chim hầm, gà quay, cũng có cả cà muối... Ai thích món nào thì ăn món đó. Người cơ thể yếu thì tránh món độc, người thích đổi vị thì thử món mới.
Khán giả ăn mãi một món cũng chán, giờ họ sang xem Xuân Hinh đóng điện ảnh như một món lạ. Tuy nhiên, tôi mong khán giả và mọi người góp ý nhẹ nhàng, xây dựng và tích cực", nam nghệ sĩ nói.
Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ tâm huyết với việc phát triển văn hóa và cho rằng nghệ sĩ thực thụ phải có tác phẩm để lại cho đời, có sức tác động đến xã hội. Theo ông, thước đo của thành công chính là khán giả: "Nghệ sĩ là phải có tác phẩm và tác phẩm đó phải có người xem. Giống như cây lúa phải ra hạt, đi làm phải có tiền, làm văn hóa mà không có người xem thì không thể gọi là thành công".
Nghệ sĩ cũng đánh giá mức giá vé điện ảnh hiện nay rất dễ tiếp cận so với công sức mà đoàn phim bỏ ra. Ông thẳng thắn: "Ngày xưa xem Xuân Hinh diễn trực tiếp toàn vé 4-5 triệu đồng, giờ ra rạp xem điện ảnh vé chỉ có mấy chục nghìn, quá rẻ! Mà để có được thước phim đó, chúng tôi phải quay từng li từng tí, làm việc miệt mài suốt mấy tháng trời".
Hiện tại, nam nghệ sĩ hài lòng với việc túc tắc làm nghề để giữ tinh thần thoải mái. Ông không còn quá mong cầu vật chất mà chỉ mong có đủ sức khỏe để tiếp tục cống hiến. "Tôi đã đi gần hết các nước trên thế giới, trải qua đủ mùi vị của cuộc đời. Bây giờ tôi chỉ muốn yên vị, sống vui vẻ với khán giả".
Thể thao và Văn hóa - Xuân Bính Ngọ 2026
