Nghệ sĩ cải lương Lê Tuấn: Một năm nhiều dấu ấn

15/01/2023 15:30 GMT+7 | Văn hoá

Năm 2022, Lê Tuấn nổi lên như một tài năng trẻ của làng cải lương toàn quốc. Anh giành loạt HCV, HCB lại các kỳ liên hoan sân khấu năm qua.

Lê Tuấn hiện là một trong những "kép" trẻ nổi bật của Nhà hát Cải lương Việt Nam. Xuất thân từ Thanh Hóa, Lê Tuấn thi đỗ vào trường CĐ VHNT Thanh Hóa và bắt đầu đến với cải lương từ ngôi trường này. Sau khi tốt nghiệp, Lê Tuấn tiếp tục theo học ĐH sân khấu - Điện ảnh và đã tốt nghiệp hệ Đại học.

Anh đầu quân cho Nhà hát Cải lương Việt Nam từ 2014 và được giao nhiều vai diễn. Anh cũng liên tiếp đạt được các Huy chương Vàng, Bạc trong các kỳ Hội diễn, Liên hoan từ năm 2018 đến nay.

Nghệ sĩ cải lương Lê Tuấn: Một năm nhiều dấu ấn - Ảnh 1.

Nghệ sĩ cải lương Lê Tuấn trên sân khấu

Nói về dấu ấn đáng nhớ trong năm 2022, anh chia sẻ rằng 2022 thực sự là một năm đặc biệt. "Thứ nhất là cả nước đã đẩy lùi được dịch Covid-19, vì thế anh chị em nghệ sĩ được trở lại sân khấu. Với cá nhân tôi, năm 2022 tôi đoạt 1 HCV tại Liên hoan sân khấu Thủ đô, 1 HCB tại Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc. Bên cạnh đó, vợ chồng tôi cũng đón hai thiên thần sinh đôi "mẹ tròn con vuông" – như là lộc trời ban, đó là những điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc" - Lê Tuấn chia sẻ.

Nghệ sĩ cải lương Lê Tuấn: Một năm nhiều dấu ấn - Ảnh 2.

Năm 2022, Lê Tuấn đã giành nhiều huy chương tại các kỳ liên hoan, hội diễn

Tại Liên hoan sân khấu Thủ đô 2022, Lê Tuấn vào vai Phò mã Nguyễn Lâm trong vở Bất tử với Thăng Long

Đây là vai diễn khá nhiều xung đột nội tâm khiến nam nghệ sĩ được thỏa sức tung hoành trên sân khấu với những sở trường của mình. 

Tuy nhiên, anh cho biết lại thích vai diễn Say Chột trong vở Cung Phi Điểm Bích khi tham gia Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc hơn. Bởi đây là một vai khó, cá tính khác hoàn toàn với những vai anh từng diễn khiến anh có thể "cháy" và thực sự "lột xác" trên sân khấu.

Nghệ sĩ cải lương Lê Tuấn: Một năm nhiều dấu ấn - Ảnh 3.

Với vai diễn tâm huyết nhưng chỉ giành giải Bạc, trả lời câu hỏi có thấy nuối tiếc không, Lê Tuấn cho biết: "Buồn thì có, nhưng tiếc thì không. Với tôi, những gì đã qua thì cứ để nó qua dù có là thành công hay thất bại. Hay đấy, nhưng vẫn có cái để người ta chê, "trừ điểm" nghĩa là mình vẫn chưa hoàn hảo, vẫn phải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Đó cũng chính là cái đích mà các nghệ sĩ trẻ đều phải hướng đến" - nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Từng được đóng nhiều vai chính, và có những vai diễn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả như vai vua Lê Thái Tông trong vở Bên ánh sao Khuê, vai Say Chột (vở Cung Phi Điểm Bích)... nhưng anh cho rằng, nghệ thuật sẽ không có chỗ cho sự ưu ái hay thiên vị. Bởi, đây là lĩnh vực công khai kiểu "bánh đúc bày sàng" tất cả khán giả và bạn nghề đều thấy. 

Nghệ sĩ cải lương Lê Tuấn: Một năm nhiều dấu ấn - Ảnh 4.

"Thế nên, hát thế nào, diễn ra sao mọi người đều cảm nhận được. Không đạo diễn nào lại giao vai chính, mà giao nhiều lần cho một nghệ sĩ không có tài cả.

Cá nhân tôi thấy mình có năng lực và cũng có những lợi thế nhất định, đặc biệt là tuổi trẻ. Bên cạnh đó, tôi là người luôn có trách nhiệm với những vai diễn mình được giao, ngoài việc nghiên cứu kỹ kịch bản, tham khảo thông tin về nhân vật thì tôi còn trực tiếp và thẳng thắn trao đổi với các đạo diễn để mình "vào vai" một cách "ngọt" nhất, chân thật nhất có thể" - Lê Tuấn thẳng thắn. 

Nghệ sĩ cải lương Lê Tuấn: Một năm nhiều dấu ấn - Ảnh 5.

Lê Tuấn dự kiến ra MV trong năm 2023 này

Sau năm 2022 gặp hái nhiều thành công, Lê Tuấn cho biết năm 2023, anh sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với Nhà hát Cải lương Việt Nam – "bệ phóng" giúp anh thăng hoa trong nghệ thuật. Ngoài đi diễn, anh cũng sẽ cố gắng trau dồi thêm chuyên môn để ngày càng chín hơn trong nghề. Và nếu thời gian cho phép, anh cũng muốn làm một MV trong năm 2023 này. 

Thảo Nhi. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm