17/10/2025 10:32 GMT+7 | Multimedia
Trong khuôn khổ "Ngày hội Văn học Hàn Quốc 2025", Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Xuất bản Hàn Quốc và Trường Đại học Phenikaa tổ chức chương trình giao lưu "Gặp gỡ tác giả Shin Kyung Sook".
Ngày hội Văn học Hàn Quốc 2025: Giao lưu cùng tác giả Shin Kyung Sook
Chương trình là một trong những hoạt động được đông đảo độc giả và sinh viên yêu mến văn học Hàn Quốc mong đợi nhất trong năm. Nhà văn Shin Kyung Sook là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Hàn Quốc hiện đại, được biết đến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hãy chăm sóc mẹ, Hãy về với cha, Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi, Cô gái viết nỗi cô đơn hay Chuyện kể trăng nghe và mới nhất là Phút biệt ly.
Tại buổi giao lưu, bà đã trực tiếp trò chuyện cùng độc giả Việt Nam về hành trình sáng tác, nguồn cảm hứng cũng như những thông điệp nhân văn xuyên suốt trong các tác phẩm của mình.
"Lần đầu tiên đến Hà Nội và gặp gỡ độc giả Việt Nam, tôi thật sự ngạc nhiên," nhà văn Shin Kyung Sook chia sẻ. "Tôi tự hỏi tại sao đến giờ mình mới đến đây. Tôi cũng rất bất ngờ khi thấy độc giả Việt Nam hiểu rõ tác phẩm của tôi đến mức gần như không cảm nhận được sự khác biệt về ngôn ngữ. Họ cảm thụ tác phẩm của tôi không khác gì độc giả Hàn Quốc."
Nhà văn Shin Kyung Sook (giữa) trong buổi giao lưu tại Ngày hội Văn học Hàn Quốc 2025
Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu đặc biệt giữa nhà văn Shin Kyung Sook và dịch giả Nguyễn Thị Thu Vân, người đã chuyển ngữ cuốn "Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi" sang tiếng Việt. Những chia sẻ chân thành của hai khách mời giúp người nghe hiểu rõ hơn quá trình chuyển tải văn học giữa hai ngôn ngữ, nơi mà mỗi con chữ, cảm xúc đều được giữ gìn cẩn trọng, để tác phẩm chạm được đến trái tim độc giả Việt Nam.
Từ năm 2020, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đã duy trì chuỗi hoạt động giao lưu với các tác giả Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hiểu biết thông qua văn học. Bởi lẽ, từ lâu, Hàn Quốc và Việt Nam đã là hai quốc gia có mối quan hệ gần gũi, cùng thấu hiểu và tôn trọng nền văn hóa của nhau. Văn học, với sức mạnh của ngôn từ và cảm xúc, chính là nhịp cầu nối quý giá, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị ấy. "Ngày hội Văn học Hàn Quốc 2025" vì thế không chỉ là một sự kiện văn chương, mà còn là dịp ý nghĩa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất