Chiều 6/2, tại đình Nội Châu và đình Ngọc Xuyên (ngõ 200 đường Âu Cơ, phường Hồng Hà, Hà Nội), phường Hồng Hà tổ chức chương trình Ngày hội Bánh chưng xanh - Mừng Xuân đoàn kết - Vui Tết Hồng Hà.
Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng ấm áp, nghĩa tình, mà còn là dịp để ôn lại, tôn vinh những nét đẹp của Tết cổ truyền trong nhịp sống đô thị, tại phường đang có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ nhất của Hà Nội với siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Người dân, du khách tham gia gói bánh chưng tại chương trình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Bánh chưng là biểu tượng không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, là kết tinh của giá trị văn hóa, của tinh thần đoàn kết, của đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Với ý nghĩa này, chương trình Ngày hội "Bánh chưng xanh - Mừng Xuân đoàn kết - Vui Tết Hồng Hà" được tổ chức nhằm góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng lành mạnh, gắn kết các tầng lớp nhân dân, đem đến không khí Tết vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình cho mọi người, mọi nhà.
Tại Ngày hội, 14 đội đại diện cho các đơn vị trên địa bàn phường đã tham gia thi gói bánh chưng. Nhiều nghệ nhân gói bánh của các đội thi thể hiện sự khéo léo, trau chuốt, tỉ mẩn, tạo tinh thần đoàn kết, góp phần gìn giữ và lan tỏa nét đẹp truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Ông Lê Hồng Thắng (Chủ tịch UBND phường Hồng Hà) cho biết: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường xác định hoạt động của chính quyền cơ sở gần dân, sát dân là một việc hết sức quan trọng. Vì vậy, chương trình Ngày hội "Mừng Xuân đoàn kết - Vui Tết Hồng Hà" gắn với Ngày hội bánh chưng xanh là một trong những hoạt động cụ thể hóa nhiệm vụ này. Chương trình nhằm góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng vững mạnh, giàu bản sắc truyền thống.
"Đây là năm đầu tiên tổ chức hoạt động văn hóa truyền thống trong dịp Tết nguyên đán nên chúng tôi đã chủ động bàn bạc với chi bộ các khu dân cư để thống nhất phương pháp, cách làm. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ bổ sung nhiều hoạt động hơn nữa với thời gian, dung lượng tăng hơn để ngày càng nhiều người dân tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động chung", Chủ tịch UBND phường Hồng Hà nhấn mạnh.

Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Tham dự cuộc thi gói bánh chưng lần này là một dịp đặc biệt với ông Phan Hữu Hà (62 tuổi, ở ngõ 28 phố Tứ Liên, phường Hồng Hà, Hà Nội), bởi đây là hoạt động văn hóa Tết truyền thống đầu tiên sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, thành lập phường Hồng Hà. Ông Hà cho biết: "Khi phường Hồng Hà mở hội thi này, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi và ý nghĩa vì đây là cơ hội gắn kết mọi người cùng nhau ngồi gói bánh chưng và giữ lại nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Thêm vào đó, các đoàn thể có cơ hội giao lưu, đoàn kết, gửi gắm tình nhân ái cùng bánh chưng xanh đến các gia đình khó khăn, neo đơn, trẻ mồ côi cơ nhỡ. Với tôi, đây là một việc làm rất ý nghĩa, rất tốt, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc này".

Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Mỗi độ Xuân về, trong ký ức của mỗi người Việt Nam lại hiện lên hình ảnh bếp lửa hồng ấm áp, nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói, sum vầy tiếng cười nói của gia đình, của xóm làng. Đó không chỉ là phong vị Tết, mà còn là những giá trị văn hóa truyền thống thiêng liêng, kết tinh từ lao động, tình cảm và đạo lý của dân tộc, được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Ngày hội "Bánh chưng xanh - Mừng Xuân đoàn kết - Vui Tết Hồng Hà" là sự tiếp nối sinh động giữa truyền thống và hiện tại, giữa hồn cốt văn hóa dân tộc với khí thế mới, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hồng Hà trong việc gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, thể hiện sự chung sức, đồng lòng xây dựng phường Hồng Hà phát triển bền vững, văn minh, hiện đại trong chặng đường mới, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Ngày hội gói bánh chưng: Tôn vinh, gìn giữ nét đẹp Tết cổ truyền
*Ngày 6/2, tại Bến xe Đồng Gừng, phường Nam Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tổ chức chương trình thiện nguyện "Vạn bánh chưng xanh" nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Phát biểu tại chương trình, ông Lưu Xuân Tình, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hoa Lư đánh giá, chương trình là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm gói và trao bánh chưng, quà Tết cho các đối tượng khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách, bệnh nhân, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ yêu thương. Qua đó, chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các tổ chức, cá nhân, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân; đồng thời giới thiệu văn hóa, hình ảnh Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng đến du khách trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hoa Lư Lưu Xuân Tình phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Để góp phần tổ chức thành công chương trình đặc biệt có ý nghĩa này, ông Lưu Xuân Tình đề nghị, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các hội đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia. Lực lượng công an đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trong suốt quá trình diễn ra chương trình và toàn thể nhân dân, du khách tích cực tham gia các hoạt động gói bánh chưng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…
Ông Mai Quốc Đạt, Giám đốc điều hành Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cho biết, đây là lần thứ ba chương trình gói bánh chưng thiện nguyện được tổ chức tại khu du lịch với quy mô lớn. Ngoài tặng bánh chưng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Quản lý Khu du lịch còn phối hợp với chính quyền địa phương dành tặng những suất quà ý nghĩa đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp. Qua đó thể hiện sự quan tâm, tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách" đối với những hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tiếp nối, duy trì và quảng bá văn hóa, hình ảnh, các hoạt động truyền thống của người Việt trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đặc biệt là phong tục gói bánh chưng.
Ban Tổ chức đã chuẩn bị 4 tấn gạo nếp cau, hơn 1 tấn đỗ xanh, 800kg thịt lợn, lá dong, các nguyên vật liệu, 60 nồi nấu bánh chưng loại 100 lít từ nhiều ngày trước đó. Tại chương trình, cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, các đơn vị đồng hành, thành viên các câu lạc bộ thiện nguyện và hàng trăm người dân tại địa phương đã cùng gói 10.000 chiếc bánh chưng để gửi tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở trong và ngoài tỉnh. Nguồn kinh phí tổ chức hoạt động thiện nguyện được xã hội hóa từ các doanh nghiệp, thành viên các câu lạc bộ, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Chương trình diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 6 - 8/2) với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Tổ chức múa lân, thi văn nghệ, các trò chơi dân gian, biểu diễn hòa tấu, đốt lửa trại…
