Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ thua lỗ nặng trong nửa đầu năm 2022

30/07/2022 07:11 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB - ngân hàng trung ương của nước này) vừa công bố kết quả hoạt động tồi tệ khi bị lỗ tổng cộng 95,2 tỷ CHF (khoảng 100 tỷ USD) trong nửa đầu năm nay, chủ yếu là do vấn đề ngoại hối và các vị thế ngoại tệ.   

Bí mật ngân hàng Thụy Sĩ tới hồi cáo chung?

Bí mật ngân hàng Thụy Sĩ tới hồi cáo chung?

Thụy Sĩ đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng trước việc phải từ bỏ truyền thống bí mật ngân hàng đã kéo dài từ rất lâu ở nơi đây.

Sau khi lỗ 32,8 tỷ CHF trong Quý 1/2022, SNB tiếp tục lỗ 62,4 tỷ CHF trong Quý 2/2022. Mặc dù mức thua lỗ nằm trong dự kiến, song những con số vừa nêu vẫn cao hơn dự đoán của các nhà kinh tế. Tuy vậy, lượng vàng do Thụy Sĩ nắm giữ vẫn không thay đổi về khối lượng, với mức tăng định giá 2,4 tỷ CHF được ghi nhận.

Đối với vị trí đồng franc Thụy Sĩ, Ngân hàng trung ương nước này đã đạt được một khoản lãi nhỏ là 35,1 triệu CHF.   

Chú thích ảnh
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ. Ảnh: Bloomberg

Như thường lệ, SNB nhấn mạnh rằng kết quả của ngân hàng này phụ thuộc phần lớn vào sự phát triển trên thị trường vàng, ngoại hối và vốn. Do đó, dự kiến sẽ có những biến động mạnh và chỉ có thể đưa ra kết luận tạm thời về kết quả hàng năm.   

Trong năm 2021, SNB công bố lợi nhuận đạt hơn 26 tỷ CHF, với Quý 1 và Quý 2 tăng trưởng dương, trong khi Quý 3 và Quý 4 tăng trưởng âm. Năm 2020, lợi nhuận của SNB đạt 20 tỷ CHF.   

Tuy nhiên, SNB cũng có những năm phải trải qua tình trạng thua lỗ lớn, chủ yếu là do thị trường chứng khoán hoạt động yếu hoặc đồng CHF tăng giá rất mạnh. Thí dụ, trong 2 năm 2015 và 2018, SNB lần lượt phải báo lỗ hơn 23 tỷ CHF và gần 15 tỷ CHF.

Tố Uyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm